Phiến quân IS âm mưu tấn công quan chức chính phủ Australia

VOV.VN - Thủ tưởng Tony Abbott cho hay ông đã ra lệnh tăng cường an ninh tại Tòa nhà Quốc hội ở Canberra.

Theo tình báo Australia, đã có những cuộc “chat” với nội dung thảo luận kế hoạch tấn công chính trị gia và các tòa nhà Australia, Thủ tướng nước này ông Abbott tuyên bố vào hôm 19/9. 


Cảnh sát Australia bắt giữ một nghi can tại Sydney trong hoạt động chống khủng bố lớn nhất được tiến hành tại nước này ngày 18/9 (Ảnh: AFP)

Ông Abbott đưa ra tuyên bố này chỉ một ngày sau khi hàng trăm cảnh sát Australia tiến hành các hoạt động chống khủng bố rộng khắp đất nước.

Thủ tưởng Tony Abbott cho hay ông đã ra lệnh tăng cường an ninh tại Tòa nhà Quốc hội ở Canberra trong bối cảnh người ta lo ngại các công dân Australia bị cực đoan hóa ở Iraq và Syria sẽ quay về và mở các cuộc tấn công khủng bố.

Hơn 800 cảnh sát tham gia vào chiến dịch an ninh ở Sydney và Brisbane vào hôm 18/9. Theo giới chức, hoạt động này đã ngăn chặn âm mưu của các chiến binh dính dáng đến “Nhà nước Hồi giáo” IS tự xưng, muốn chặt đầu một người dân ngẫu nhiên mà chúng bắt được.

“Đã có những trao đổi trong các mạng lưới này về việc tấn công nhân viên chính phủ. Không nghi ngờ gì nữa,” ông Abbott tuyên bố trong một phỏng vấn với kênh 9 truyền hình của Australia.

“Đó là lý do vì sao chúng tôi đang tăng cường an ninh ở tòa nhà Quốc hội, và sử dụng lực lượng Cảnh sát Liên bang vào việc phụ trách không chỉ an ninh vòng ngoài mà cả an ninh nội bộ bên trong tòa nhà này”.

Hồi tháng 5/2014, một nhà lập pháp Australia gây dậy sóng dư luận khi ông mang một quả bom giả vào trong quốc hội để nhấn mạnh những yếu kém an ninh do cắt giảm ngân sách.

Australia lo ngại về số lượng công dân được cho là đang chiến đấu ở hải ngoại cùng các nhóm chiến binh, bao gồm một kẻ đánh bom tự sát khiến 3 người thiệt mạng ở Baghdad hồi tháng 7 và 2 người xuất hiện trên mạng truyền thông xã hội cầm thủ cấp của binh sĩ Syria.

Có tới 160 người Australia hoặc đã tham gia vào hoặc ủng hộ cuộc chiến ở Trung Đông. Ít nhất 20 người trong số này đã quay trở lại Australia và đặt ra các nguy cơ về an ninh.

Cơ quan an ninh quốc gia Australia đã lần đầu tiên năng mức cảnh báo 4 cấp của mình lên mức độ “cao”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà nước Hồi giáo IS có gây ảnh hưởng đến Việt Nam?
Nhà nước Hồi giáo IS có gây ảnh hưởng đến Việt Nam?

Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an nói về khả năng ảnh hưởng của nhóm Hồi giáo cực đoan IS với Việt Nam.

Nhà nước Hồi giáo IS có gây ảnh hưởng đến Việt Nam?

Nhà nước Hồi giáo IS có gây ảnh hưởng đến Việt Nam?

Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an nói về khả năng ảnh hưởng của nhóm Hồi giáo cực đoan IS với Việt Nam.

Cuộc đời cô gái trẻ Canada tự nguyện lấy chồng phiến quân Hồi giáo IS
Cuộc đời cô gái trẻ Canada tự nguyện lấy chồng phiến quân Hồi giáo IS

VOV.VN - Cô gái ca ngợi các thành phố dưới quyền kiểm soát của IS “thật đẹp và nền nếp”. Cô ta cũng thản nhiên mô tả cảnh chặt đầu tội phạm trộm cắp.

Cuộc đời cô gái trẻ Canada tự nguyện lấy chồng phiến quân Hồi giáo IS

Cuộc đời cô gái trẻ Canada tự nguyện lấy chồng phiến quân Hồi giáo IS

VOV.VN - Cô gái ca ngợi các thành phố dưới quyền kiểm soát của IS “thật đẹp và nền nếp”. Cô ta cũng thản nhiên mô tả cảnh chặt đầu tội phạm trộm cắp.

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”
Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

VOV.VN - Câu chuyện phong trào Hồi giáo tàn bạo IS không hoàn toàn là sự phát triển ngẫu nhiên của lịch sử.

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

VOV.VN - Câu chuyện phong trào Hồi giáo tàn bạo IS không hoàn toàn là sự phát triển ngẫu nhiên của lịch sử.

Tổ chức Hồi giáo IS đang vận hành quy củ như một chính phủ hiện đại
Tổ chức Hồi giáo IS đang vận hành quy củ như một chính phủ hiện đại

VOV.VN - Dù vô cùng tàn ác, “Nhà nước Hồi giáo” (IS) vẫn rất khôn khéo và giỏi mị dân, đã sắp xếp cuộc sống trên lãnh thổ của mình theo cách quy củ.

Tổ chức Hồi giáo IS đang vận hành quy củ như một chính phủ hiện đại

Tổ chức Hồi giáo IS đang vận hành quy củ như một chính phủ hiện đại

VOV.VN - Dù vô cùng tàn ác, “Nhà nước Hồi giáo” (IS) vẫn rất khôn khéo và giỏi mị dân, đã sắp xếp cuộc sống trên lãnh thổ của mình theo cách quy củ.

Pháp sẽ không đi xa hơn trong cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo
Pháp sẽ không đi xa hơn trong cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Tổng thống Pháp nhấn mạnh nước Pháp sẽ không đi xa hơn và cũng chỉ tiến hành các chiến dịch chống Nhà nước Hồi giáo trong thời gian ngắn.

Pháp sẽ không đi xa hơn trong cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo

Pháp sẽ không đi xa hơn trong cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Tổng thống Pháp nhấn mạnh nước Pháp sẽ không đi xa hơn và cũng chỉ tiến hành các chiến dịch chống Nhà nước Hồi giáo trong thời gian ngắn.

“Bí kíp” giành thế thượng phong của khủng bố Hồi giáo IS khét tiếng
“Bí kíp” giành thế thượng phong của khủng bố Hồi giáo IS khét tiếng

VOV.VN - Ban lãnh đạo cao nhất của IS rất chặt chẽ, được bảo vệ kỹ lưỡng và gồm những phần tử túc trí đa mưu được tôi luyện trong nhà tù Mỹ.

“Bí kíp” giành thế thượng phong của khủng bố Hồi giáo IS khét tiếng

“Bí kíp” giành thế thượng phong của khủng bố Hồi giáo IS khét tiếng

VOV.VN - Ban lãnh đạo cao nhất của IS rất chặt chẽ, được bảo vệ kỹ lưỡng và gồm những phần tử túc trí đa mưu được tôi luyện trong nhà tù Mỹ.

Trung Quốc: Xét xử 4 người Hồi giáo Tân Cương
Trung Quốc: Xét xử 4 người Hồi giáo Tân Cương

VOV.VN - Cả 4 tên đều bị kết án tù, với mức án cao nhất là 20 năm cho tội danh “lên kế hoạch tấn công khủng bố”.

Trung Quốc: Xét xử 4 người Hồi giáo Tân Cương

Trung Quốc: Xét xử 4 người Hồi giáo Tân Cương

VOV.VN - Cả 4 tên đều bị kết án tù, với mức án cao nhất là 20 năm cho tội danh “lên kế hoạch tấn công khủng bố”.

Mỹ chuẩn bị tấn công tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria
Mỹ chuẩn bị tấn công tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho biết đã phê duyệt kế hoạch không kích tổ chứcNhà nước Hồi giáo tại Syria.

Mỹ chuẩn bị tấn công tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria

Mỹ chuẩn bị tấn công tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho biết đã phê duyệt kế hoạch không kích tổ chứcNhà nước Hồi giáo tại Syria.