Israel tiếp tục các động thái gây căng thẳng

(VOV) - Những động thái được xem là “khiêu khích” này của Israel càng làm cho tiến trình hòa bình Trung Đông trở nên xa vời.

Bất chấp sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế, chính quyền Israel vẫn tiếp tục thúc đẩy các dự án xây dựng tại những vùng lãnh thổ chiếm đóng của Palestine.

Ngày 30/11, Israel công bố quyết định cho xây thêm 3.000 căn nhà ở mới tại các khu định cư ở Bờ Tây và Đông Jerusalem (ảnh: AP)

Bộ Nội vụ Israel hôm 18/12 cho biết, trong tuần này, chính phủ Israel sẽ xem xét một dự án xây dựng 4.500 căn nhà định cư mới tại Givat Hamatos và Gilo tại Đông Jerusalem. Tuyên bố đưa ra chỉ một ngày sau khi chính phủ nước này bật đèn xanh cho việc triển khai kế hoạch xây dựng 1.500 nhà định cư ở Đông Jerusalem bất chấp sự phản đối của dư luận quốc tế. Tuy nhiên điều đáng nói là vị trí xây dựng các khu định cư: Givat Hamatos là một khu vực nằm gần thành phố Bethlehem của Palestine ở khu Bờ Tây. Chính vì thế, nếu được thực hiện, dự án này sẽ tạo ra một hàng rào ngăn cách giữa Bethlehem và cụ thể là khu Bờ Tây với Jerusalem.

Trước đó, hồi tháng 11/2012 vừa qua, một ngày sau khi Palestine được nâng cấp quy chế “nhà nước quan sát viên” tại Liên Hợp Quốc, chính quyền Israel đã lập tức thông báo dự án xây dựng 3.000 nhà định cư tại các vùng lãnh thổ chiếm đóng của Palestine, trong đó có một khu vực được gọi là E1 nối hai vùng lãnh thổ Đông Jerusalem và khu Bờ Tây. 

Trong bối cảnh các cuộc bầu cử tại Israel đang đến gần, dự kiến vào ngày 22/1/2013, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 18/12 một lần nữa tỏ ra cứng rắn khi bác bỏ những phê phán của cộng đồng quốc tế, nhấn mạnh rằng hoạt động xây dựng sẽ tiếp tục được thúc đẩy.

Những động thái liên tiếp gây căng thẳng này của Israel đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế. Theo Liên Hợp Quốc, việc tiếp tục mở rộng khu định cư Do thái tại Đông Jerusalem và khu Bờ Tây đã gây cản trở các nỗ lực khôi phục tiến trình hòa bình Trung Đông bị ngưng trệ từ gần 3 năm nay. Palestine tuyên bố sẽ kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhóm họp về vấn đề này.

Chính phủ Mỹ, vốn được coi là một đồng minh của Israel cũng lên án mạnh mẽ những dự án này, cho rằng, nó đi ngược lại với mục tiêu hòa bình và là “động thái khiêu khích”. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland nói: “Chúng tôi thất vọng sâu sắc trước việc Israel tiếp tục những động thái khiêu khích khi liên tục đưa ra các thông báo và kế hoạch xây dựng mới gây cản trở nỗ lực hòa bình. Các nhà lãnh đạo Israel tiếp tục nói rằng họ ủng hộ việc thúc đẩy một giải pháp 2 nhà nước, song những hành động của họ lại không cho thấy điều này. Vì thế, Mỹ một lần nữa kêu gọi Israel và Palestine chấm dứt mọi hành vi gây cản trở, các hành động đơn phương và thực hiện những bước đi cụ thể nhằm khôi phục đàm phán trực tiếp”.

Hiện có khoảng 340.000 người Israel sống lại các khu định cư ở Bờ Tây và khoảng 20.000 người khác tại Đông Jerusalem, nơi có hơn 270.000 người Palestine sinh sống. Cộng đồng quốc tế coi các khu định cư này là bất hợp pháp, theo luật pháp quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ lên án Israel xây dựng nhà tại Jerusalem
Mỹ lên án Israel xây dựng nhà tại Jerusalem

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cảnh báo Israel rằng việc nước này xây dựng 1.600 căn nhà mới ở khu vực tranh chấp phía Đông Jerusalem là phát đi một tín hiệu hết sức tiêu cực về quan hệ giữa Mỹ - Israel.  

Mỹ lên án Israel xây dựng nhà tại Jerusalem

Mỹ lên án Israel xây dựng nhà tại Jerusalem

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cảnh báo Israel rằng việc nước này xây dựng 1.600 căn nhà mới ở khu vực tranh chấp phía Đông Jerusalem là phát đi một tín hiệu hết sức tiêu cực về quan hệ giữa Mỹ - Israel.  

Israel xây dựng khách sạn ở Đông Jerusalem
Israel xây dựng khách sạn ở Đông Jerusalem

Việc làm này đã bị Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas phản đối và cho rằng, đây là mưu đồ nhằm chia cắt Đông Jerusalem của Israel  

Israel xây dựng khách sạn ở Đông Jerusalem

Israel xây dựng khách sạn ở Đông Jerusalem

Việc làm này đã bị Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas phản đối và cho rằng, đây là mưu đồ nhằm chia cắt Đông Jerusalem của Israel  

Mỹ phản đối việc Israel xây dựng gần 1.000 khu định cư mới
Mỹ phản đối việc Israel xây dựng gần 1.000 khu định cư mới

Mỹ cho rằng, hành động này của  Israel sẽ làm ảnh hưởng đến nỗ lực hòa bình với Palestine.

Mỹ phản đối việc Israel xây dựng gần 1.000 khu định cư mới

Mỹ phản đối việc Israel xây dựng gần 1.000 khu định cư mới

Mỹ cho rằng, hành động này của  Israel sẽ làm ảnh hưởng đến nỗ lực hòa bình với Palestine.

Palestine sẽ đáp trả nếu Israel xây dựng khu định cư
Palestine sẽ đáp trả nếu Israel xây dựng khu định cư

(VOV)-Israel bị dư luận quốc tế chỉ trích khi thông báo sẽ xây dựng 3.000 ngôi nhà định cư mới trên phần lãnh thổ chiếm đóng của Palestine.

Palestine sẽ đáp trả nếu Israel xây dựng khu định cư

Palestine sẽ đáp trả nếu Israel xây dựng khu định cư

(VOV)-Israel bị dư luận quốc tế chỉ trích khi thông báo sẽ xây dựng 3.000 ngôi nhà định cư mới trên phần lãnh thổ chiếm đóng của Palestine.

Israel xây dựng khu định cư Do Thái mới
Israel xây dựng khu định cư Do Thái mới

Tờ Haaretz của Israel ngày hôm nay (23/8) đưa tin, Israel sẽ thực hiện dự án xây dựng quận định cư Do Thái ở Đông Jerusalem.  

Israel xây dựng khu định cư Do Thái mới

Israel xây dựng khu định cư Do Thái mới

Tờ Haaretz của Israel ngày hôm nay (23/8) đưa tin, Israel sẽ thực hiện dự án xây dựng quận định cư Do Thái ở Đông Jerusalem.