Italy đứng trước cơ hội cuối cùng hóa giải bế tắc chính trị

VOV.VN - Ngày 7/5, Tổng thống Italy Sergio Mattarella đã triệu tập tất cả các đảng phái lớn tới tham vấn việc thành lập chính phủ.

Đây được xem là nỗ lực nhằm chấm dứt bế tắc chính trị đã kéo dài 2 tháng qua tại Italy kể từ sau cuộc tổng tuyển cử. 

Theo kế hoạch, trong buổi sáng thứ Hai, ngày 7/5 (theo giờ địa phương), Tổng thống Italy Sergio Mattarella sẽ tiếp 3 đảng lớn nhất là Liên minh cánh hữu, do đảng Liên đoàn phương Bắc dẫn đầu, Phong trào 5 sao (M5S) và đảng Dân chủ.

Tổng thống Italy Sergio Mattarella nỗ lực thu xếp thành lập chính phủ liên minh. Ảnh: AP

Đây là 3 lực lượng chính trị giành nhiều phiếu bầu nhất trong cuộc tổng tuyển cử được tổ chức cách đây hơn 2 tháng tại Italy, với lần lượt là 37% phiếu bầu cho Liên minh cánh hữu, 32% phiếu cho Phong trào 5 sao và 19% cho đảng Dân chủ.

Cuộc gặp này được giới quan sát nhận định sẽ là “cơ hội cuối cùng” để một chính phủ liên minh được thành lập ở Italy, bởi trước cuộc gặp, Tổng thống Mattarella đã cảnh báo, nếu các đảng không đạt được thoả thuận thì ông sẽ chỉ định thành lập một chính phủ kỹ thuật để điều hành đất nước.

Thế bế tắc chính trị hiện nay đã kéo dài từ sau cuộc tổng tuyển cử do không có lực lượng nào chiếm đủ đa số để tự đứng ra thành lập chính phủ riêng.

Trong 2 tháng qua, các đảng đã tiến hành nhiều cuộc đàm phán nhưng đều thất bại, trong đó, đáng chú ý nhất có việc Phong trào 5 sao đề nghị liên minh với Liên đoàn phương Bắc nhưng bị từ chối do Liên đoàn phương Bắc không muốn bỏ rơi các đảng khác trong Liên minh cánh hữu.

Báo chí Italy đưa tin, trong tối Chủ nhật (6/5), các đảng thuộc Liên minh cánh hữu đã nhóm họp ở Roma và đưa ra đề xuất, đề nghị Tổng thống Mattarella chỉ định ông Matteo Salvini, thủ lĩnh Liên đoàn phương Bắc làm Thủ tướng và liên minh cánh hữu cam kết sẽ tìm kiếm đủ số phiếu còn thiếu trong các đảng khác để chính phủ có được đa số phiếu ủng hộ trong Nghị viện Italy. Tuy nhiên, nhiều khả năng Tổng thống Italy, Mattarella sẽ bác bỏ đề xuất này.

Theo hiến pháp Italy, Tổng thống có quyền chỉ định 1 nhân vật trung lập đứng ra làm Thủ tướng và lập một chính phủ kỹ thuật để điều hành đất nước. Điều này từng diễn ra tại Italy với chính phủ của cựu Thủ tướng Mario Monti trong giai đoạn từ 2011 đến 2013./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Italy tuyên bố không tham gia hành động quân sự chống Syria
Italy tuyên bố không tham gia hành động quân sự chống Syria

VOV.VN - Dựa trên các thỏa thuận đã ký kết, Italy tuyên bố sẽ chỉ hỗ trợ hậu cần cho các đồng minh, chứ không tiến hành can thiệp quân sự trực tiếp chống Syria.

Italy tuyên bố không tham gia hành động quân sự chống Syria

Italy tuyên bố không tham gia hành động quân sự chống Syria

VOV.VN - Dựa trên các thỏa thuận đã ký kết, Italy tuyên bố sẽ chỉ hỗ trợ hậu cần cho các đồng minh, chứ không tiến hành can thiệp quân sự trực tiếp chống Syria.

Italy bắt 5 nghi phạm liên hệ với kẻ tấn công chợ giáng sinh Berlin
Italy bắt 5 nghi phạm liên hệ với kẻ tấn công chợ giáng sinh Berlin

VOV.VN - Cảnh sát chống khủng bố của Italy vừa bắt giữ 5 nghi phạm có liên hệ với Anis Amri-kẻ khủng bố đã lao xe tải vào chợ giáng sinh ở Berlin tháng 12/2016.

Italy bắt 5 nghi phạm liên hệ với kẻ tấn công chợ giáng sinh Berlin

Italy bắt 5 nghi phạm liên hệ với kẻ tấn công chợ giáng sinh Berlin

VOV.VN - Cảnh sát chống khủng bố của Italy vừa bắt giữ 5 nghi phạm có liên hệ với Anis Amri-kẻ khủng bố đã lao xe tải vào chợ giáng sinh ở Berlin tháng 12/2016.

Căng thẳng ngoại giao Pháp-Italy vụ hải quan Pháp xâm nhập lãnh thổ
Căng thẳng ngoại giao Pháp-Italy vụ hải quan Pháp xâm nhập lãnh thổ

VOV.VN - Italy ngày 1/4 tiếp tục chỉ trích Pháp sau vụ xâm nhập mà nước này cho là “trái phép và không thể chấp nhận” của các nhân viên hải quan Pháp.

Căng thẳng ngoại giao Pháp-Italy vụ hải quan Pháp xâm nhập lãnh thổ

Căng thẳng ngoại giao Pháp-Italy vụ hải quan Pháp xâm nhập lãnh thổ

VOV.VN - Italy ngày 1/4 tiếp tục chỉ trích Pháp sau vụ xâm nhập mà nước này cho là “trái phép và không thể chấp nhận” của các nhân viên hải quan Pháp.

Dân Pháp-Đức-Italy coi Putin là quyền lực nhất thế giới, trên cả Trump
Dân Pháp-Đức-Italy coi Putin là quyền lực nhất thế giới, trên cả Trump

VOV.VN - Các công dân Pháp, Đức và Italy trong một cuộc thăm dò dư luận đã coi Tổng thống Nga Putin là quyền lực nhất thế giới, trên cả Tổng thống Mỹ Trump.

Dân Pháp-Đức-Italy coi Putin là quyền lực nhất thế giới, trên cả Trump

Dân Pháp-Đức-Italy coi Putin là quyền lực nhất thế giới, trên cả Trump

VOV.VN - Các công dân Pháp, Đức và Italy trong một cuộc thăm dò dư luận đã coi Tổng thống Nga Putin là quyền lực nhất thế giới, trên cả Tổng thống Mỹ Trump.