Italy viện trợ cho người tị nạn Syria

(VOV) - Đây là chuyến hàng thứ 3 mà Italy gửi tới người tị nạn Syria tại Jordan.

Ngày 8/12, Italy đã chuyển hàng viện trợ khẩn cấp tới những người tị nạn Syria đang sống tại Jordan. Chiếc máy bay chở hàng viện trợ đã tới sân bay quốc tế Queen Alia tại thủ đô Amman, chở 13 tấn nhu yếu phẩm, trong đó có 8 máy phát điện và hơn 2.000 chiếc chăn.

Con cái người tị nạn Syria tại Jordan (ảnh: Guardian)

Đại sứ Italy tại Jordan, ông Francesco Fransoni cho biết: “Đây là chuyến hàng thứ 3 mà Italy gửi tới người tị nạn Syria tại Jordan. Chuyến hàng đầu tiên hồi tháng 6 năm nay gồm các loại thuốc men giành cho những người tị nạn. Tiếp sau đó, chúng tôi gửi thêm thuốc men cho các bệnh viện địa phương. Đây là chuyến hàng thứ 3, gồm có chăn và lều đặc biệt để bảo vệ những người tị nạn trong mùa đông năm nay”.

Theo Liên Hợp Quốc, cuộc xung đột kéo dài gần 2 năm qua tại Syria đã khiến hơn 40.000 người thiệt mạng, 460.000 người phải rời bỏ nhà ở. Hiện khoảng 250.000 người Syria xin tị nạn tại Jordan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

LHQ không nhận được báo cáo việc Syria dùng vũ khí hóa học
LHQ không nhận được báo cáo việc Syria dùng vũ khí hóa học

(VOV) -Đây là lời khẳng định của Tổng thư ký LHQ trong chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ.

LHQ không nhận được báo cáo việc Syria dùng vũ khí hóa học

LHQ không nhận được báo cáo việc Syria dùng vũ khí hóa học

(VOV) -Đây là lời khẳng định của Tổng thư ký LHQ trong chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng Thư ký LHQ tới Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận về Syria
Tổng Thư ký LHQ tới Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận về Syria

Ông Ban Ki-moon cho rằng nếu Tổng thống Assad dùng vũ khí hóa học để tấn công phe nổi dậy thì đó sẽ là “tội ác tàn bạo”.

Tổng Thư ký LHQ tới Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận về Syria

Tổng Thư ký LHQ tới Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận về Syria

Ông Ban Ki-moon cho rằng nếu Tổng thống Assad dùng vũ khí hóa học để tấn công phe nổi dậy thì đó sẽ là “tội ác tàn bạo”.

Thủ lĩnh phe đối lập Syria dự Hội nghị Ngoại trưởng EU
Thủ lĩnh phe đối lập Syria dự Hội nghị Ngoại trưởng EU

(VOV) - Ngoại trưởng các nước trong EU sẽ xem xét việc nới lỏng cấm vận vũ khí nhằm hỗ trợ phiến quân.

Thủ lĩnh phe đối lập Syria dự Hội nghị Ngoại trưởng EU

Thủ lĩnh phe đối lập Syria dự Hội nghị Ngoại trưởng EU

(VOV) - Ngoại trưởng các nước trong EU sẽ xem xét việc nới lỏng cấm vận vũ khí nhằm hỗ trợ phiến quân.

Nga và Mỹ tìm kiếm biện pháp giải quyết tình hình Syria
Nga và Mỹ tìm kiếm biện pháp giải quyết tình hình Syria

(VOV) -Mỹ sẽ cố gắng phối hợp với Nga để ngăn chặn đổ máu ở Syria và bắt đầu một quá trình chuyển giao chính trị.

Nga và Mỹ tìm kiếm biện pháp giải quyết tình hình Syria

Nga và Mỹ tìm kiếm biện pháp giải quyết tình hình Syria

(VOV) -Mỹ sẽ cố gắng phối hợp với Nga để ngăn chặn đổ máu ở Syria và bắt đầu một quá trình chuyển giao chính trị.

Iran bác bỏ cáo buộc Syria sử dụng vũ khí hóa học
Iran bác bỏ cáo buộc Syria sử dụng vũ khí hóa học

(VOV) -Thứ trưởng Ngoại giao Iran: bên đưa ra những cáo buộc Syria sử dụng vũ khí hóa học chỉ nhằm đạt mục đích riêng.

Iran bác bỏ cáo buộc Syria sử dụng vũ khí hóa học

Iran bác bỏ cáo buộc Syria sử dụng vũ khí hóa học

(VOV) -Thứ trưởng Ngoại giao Iran: bên đưa ra những cáo buộc Syria sử dụng vũ khí hóa học chỉ nhằm đạt mục đích riêng.

Nga chuyển giao cho Syria tên lửa Alexander
Nga chuyển giao cho Syria tên lửa Alexander

Những tên lửa Alexander đã được chuyển giao cho Syria bằng các tàu Nga gần đây đã cập cảng Tartus.

Nga chuyển giao cho Syria tên lửa Alexander

Nga chuyển giao cho Syria tên lửa Alexander

Những tên lửa Alexander đã được chuyển giao cho Syria bằng các tàu Nga gần đây đã cập cảng Tartus.