Jordan phản đối kế hoạch xây nhà định cư của Israel

(VOV) -Jordan cho rằng, kế hoạch của Israel đang ngáng đường mọi nỗ lực thúc đẩy hòa bình Trung Đông.

Ngày 1/12, Jordan lên án mạnh mẽ kế hoạch của Israel, xây dựng 3.000 ngôi nhà ở phần đất chiến đóng Đông Jerusalem của Palestine.

Hãng thông tấn nhà nước Jordan dẫn lời Bộ trưởng Bộ Truyền thông nước này Samih Maaytah cho biết, kế hoạch xây dựng nhà định cư của Israel đi ngược lại với luật pháp quốc tế và Jordan phản đối hành động này.

Khu định cư Do Thái ở Bờ Tây sông Jordan (Ảnh: Telegraph)

Theo Bộ trưởng Samih Maaytah, kế hoạch của Israel đang ngáng đường mọi nỗ lực thúc đẩy hòa bình Trung Đông. Ông Maaytah đồng thời thúc giục cộng đồng quốc tế ngay lập tức có hành động can thiệp để ngăn chặn hành động đơn phương và có tính “thù địch” của Israel.

Chính phủ của Thủ tướng Israel Netanyahu đã thông qua quyết định, cho phép xây dựng thêm 3.000 căn nhà định cư cho người Do Thái ở Đông Jerusalem và khu Bờ Tây.

Trong 2 tháng trước đó, Bộ Nhà ở Israel cũng thông báo có thêm 2.000 căn nhà định cư mới được xây dựng trên phần đất chiếm đóng của Palestine trong cuộc chiến năm 1967.

Đàm phán hòa bình Israel-Palestine ngưng trệ từ năm 2010, khi Israel từ chối yêu cầu của Palestine về việc gia hạn lệnh cấm xây dựng nhà tái định cư trên phần đất chiếm đóng. Cơ hội nối lại đàm phán ngày càng bị đẩy đi xa, khi mới đây Palestine được Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc chấp thuận nâng cấp quy chế lên nhà nước quan sát phi thành viên tại Liên Hợp Quốc, trong khi Israel phản đối kịch liệt quyết định này, đồng thời cảnh báo sẽ thực hiện những trừng phạt kinh tế khắc nghiệt với Palestine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố rời chính trường
Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố rời chính trường

(VOV) -Ông Ehud Barak không tham gia giữ bất cứ chức vụ nào trong nội các Israel sau cuộc tổng tuyển cử vào tháng 1/2013.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố rời chính trường

Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố rời chính trường

(VOV) -Ông Ehud Barak không tham gia giữ bất cứ chức vụ nào trong nội các Israel sau cuộc tổng tuyển cử vào tháng 1/2013.

Palestine và Israel tiếp tục thảo luận về lệnh ngừng bắn
Palestine và Israel tiếp tục thảo luận về lệnh ngừng bắn

(VOV) - Các cuộc thảo luận do tình báo Ai Cập bảo trợ, sẽ tập trung tháo gỡ các bất đồng và rắc rối trong thỏa thuận.

Palestine và Israel tiếp tục thảo luận về lệnh ngừng bắn

Palestine và Israel tiếp tục thảo luận về lệnh ngừng bắn

(VOV) - Các cuộc thảo luận do tình báo Ai Cập bảo trợ, sẽ tập trung tháo gỡ các bất đồng và rắc rối trong thỏa thuận.

Israel phủ nhận nỗ lực Palestine tại LHQ
Israel phủ nhận nỗ lực Palestine tại LHQ

(VOV)-Israel cho rằng, những nỗ lực của Palestine không giúp thúc đẩy việc hình thành một nhà nước Palestine trong tương lai.

Israel phủ nhận nỗ lực Palestine tại LHQ

Israel phủ nhận nỗ lực Palestine tại LHQ

(VOV)-Israel cho rằng, những nỗ lực của Palestine không giúp thúc đẩy việc hình thành một nhà nước Palestine trong tương lai.

Mỹ kêu gọi Israel và Palestine khôi phục đàm phán
Mỹ kêu gọi Israel và Palestine khôi phục đàm phán

(VOV)-Hillary Clinton: Chúng ta cần hành động để khôi phục các cuộc đàm phán nhằm đạt được mục tiêu về một giải pháp 2 nhà nước.

Mỹ kêu gọi Israel và Palestine khôi phục đàm phán

Mỹ kêu gọi Israel và Palestine khôi phục đàm phán

(VOV)-Hillary Clinton: Chúng ta cần hành động để khôi phục các cuộc đàm phán nhằm đạt được mục tiêu về một giải pháp 2 nhà nước.

“Bộ trưởng Quốc phòng từ chức là sự thất bại của Israel”
“Bộ trưởng Quốc phòng từ chức là sự thất bại của Israel”

(VOV) -Quan chức Hamas: "Đây là một dấu hiệu cho thấy sự thất bại chính trị và quân sự mà Israel phải gánh chịu.

“Bộ trưởng Quốc phòng từ chức là sự thất bại của Israel”

“Bộ trưởng Quốc phòng từ chức là sự thất bại của Israel”

(VOV) -Quan chức Hamas: "Đây là một dấu hiệu cho thấy sự thất bại chính trị và quân sự mà Israel phải gánh chịu.

Afghanistan biểu tình phản đối Israel không kích Gaza
Afghanistan biểu tình phản đối Israel không kích Gaza

(VOV) - Các sinh viên tham gia biểu tình đã đốt cờ Israel và Mỹ, tuần hành bên ngoài 1 trường đại học ở Jalalabad.

Afghanistan biểu tình phản đối Israel không kích Gaza

Afghanistan biểu tình phản đối Israel không kích Gaza

(VOV) - Các sinh viên tham gia biểu tình đã đốt cờ Israel và Mỹ, tuần hành bên ngoài 1 trường đại học ở Jalalabad.

Mỹ cam kết ủng hộ hệ thống phòng không Vòm Sắt của Israel
Mỹ cam kết ủng hộ hệ thống phòng không Vòm Sắt của Israel

(VOV) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tỏ ra tự hào về hiệu quả của ‘Vòm Sắt’ trong việc chặn các tên lửa bắn từ Gaza sang lãnh thổ Israel.

Mỹ cam kết ủng hộ hệ thống phòng không Vòm Sắt của Israel

Mỹ cam kết ủng hộ hệ thống phòng không Vòm Sắt của Israel

(VOV) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tỏ ra tự hào về hiệu quả của ‘Vòm Sắt’ trong việc chặn các tên lửa bắn từ Gaza sang lãnh thổ Israel.

Israel phản ứng Palestine được nâng cấp quy chế
Israel phản ứng Palestine được nâng cấp quy chế

(VOV) -Israel đã thông báo quyết định xây dựng hàng nghìn căn nhà định cư tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Palestine.

Israel phản ứng Palestine được nâng cấp quy chế

Israel phản ứng Palestine được nâng cấp quy chế

(VOV) -Israel đã thông báo quyết định xây dựng hàng nghìn căn nhà định cư tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Palestine.