Kết án tử hình lính Hàn Quốc phạm tội bắn chết 5 đồng đội

VOV.VN - Tòa án binh đưa ra phán quyết xử tử người lính này, người được cho là đã bị o ép rất nhiều trước khi gây án.

Anh lính Hàn Quốc này từng bắn chết 5 đồng đội của mình và làm bị thương 7 người khác.

Người lính Hàn Quốc
Vào tháng 6/2014, viên trung sĩ đã nổ súng tại chốt của mình gần biên giới với Triều Tiên rồi bỏ chạy. Giới chức Triều Tiên sau đó đã phát động một cuộc truy lùng quân nhân gây án.

Y đã bị bắt 2 ngày sau đó, sau khi tự sát trong một trận đối đầu căng thẳng với binh lính Hàn Quốc khi y tự sát.

Sự việc đã làm dấy lên cuộc tranh luận trong văn hóa quân sự ở Hàn Quốc. Tại quốc gia này tất cả các nam giới phải thực hiện nghĩa vụ quân sự trong 2 năm.

Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc giải thích việc quân nhân nghĩa vụ này bắn các đồng đội là do anh ta “gặp khó khăn trong việc thích ứng với cuộc sống quân ngũ”.

Tháng 7/2014, quân đội Hàn Quốc hoàn thành việc điều tra sự cố này và cho hay, vụ xả súng gần thị trấn Goseong là để trả thù cho việc bị o ép trong quân ngũ và ở trường học.

Quân nhân tên Im hoặc Lim gì đó, 23 tuổi, bị buộc tội giết và làm bị thương các đồng đội bằng cách cho nổ lựu đạn rồi xả súng vào họ.

Hãng tin Yonhap cũng cáo buộc anh này phạm tội trốn chạy mang theo một khẩu súng trường cùng đạn dược.

Theo luật quân sự Hàn Quốc, một quân nhân phải bị tử hình nếu phạm tội giết thượng cấp. Một trong các nạn nhân là một viên thượng sĩ.

Kẻ thủ ác rầu rĩ: “Tôi rất xin lỗi các nạn nhân và người thân của họ. Tôi buồn lắm...”

Tệ bắt nạt?

Người ta gắn các vụ việc tương tự trong quân đội Hàn Quốc hồi năm 2014 với các vấn đề về sức khỏe tâm thần.

Năm ngoái, tin tức cho hay một số tân binh đã tự sát. Hồi tháng 4, một binh nhì đã chết sau khi bị các thượng cấp đánh đập. Vụ này chỉ được phanh phui vài tháng sau đó nhờ vào công của một nhóm hoạt động dân sự.

Các vụ việc đã khiến công chúng phải lên tiếng, còn quân đội thì chịu sức ép phải có quan điểm cứng rắn hơn với nạn bắt nạt và lạm dụng “ma mới”.

Tham mưu trưởng lục quân Hàn Quốc đã từ chức và người kế nhiệm ra lệnh lập một ủy ban nhân quyền quân sự và mở một cuộc điều tra đối với hàng trăm vụ bắt nạt.

Hồi năm 2005 và 2011 cũng xảy ra nhiều vụ việc nghiêm trọng, trong đó các tân binh đã giết hại các đồng đội của mình.

Hàn Quốc cho rằng mình cần duy trì chế độ nghĩa vụ quân sự để đảm bảo an ninh quốc gia. Về mặt kỹ thuật, quốc gia này vẫn đang trong tình trạng chiến tranh với Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhìn lại cuộc chiến tranh Triều Tiên khốc liệt
Nhìn lại cuộc chiến tranh Triều Tiên khốc liệt

(VOV) - Cuộc chiến 60 năm trước diễn ra chỉ trong 3 năm nhưng gây ra thương vong lớn, với sự tham chiến của rất nhiều nước.

Nhìn lại cuộc chiến tranh Triều Tiên khốc liệt

Nhìn lại cuộc chiến tranh Triều Tiên khốc liệt

(VOV) - Cuộc chiến 60 năm trước diễn ra chỉ trong 3 năm nhưng gây ra thương vong lớn, với sự tham chiến của rất nhiều nước.

1 binh sĩ Hàn Quốc bắn chết 5 đồng đội gần biên giới liên Triều
1 binh sĩ Hàn Quốc bắn chết 5 đồng đội gần biên giới liên Triều

VOV.VN - Không có dấu hiệu cho thấy Triều Tiên có liên quan đến vụ việc này.

1 binh sĩ Hàn Quốc bắn chết 5 đồng đội gần biên giới liên Triều

1 binh sĩ Hàn Quốc bắn chết 5 đồng đội gần biên giới liên Triều

VOV.VN - Không có dấu hiệu cho thấy Triều Tiên có liên quan đến vụ việc này.

Điều tra vụ binh sỹ Hàn Quốc bắn chết 5 đồng đội
Điều tra vụ binh sỹ Hàn Quốc bắn chết 5 đồng đội

VOV.VN - Giới chức Hàn Quốc đang tổ chức 1 cuộc điều tra để tìm ra nguyên nhân vụ việc.

Điều tra vụ binh sỹ Hàn Quốc bắn chết 5 đồng đội

Điều tra vụ binh sỹ Hàn Quốc bắn chết 5 đồng đội

VOV.VN - Giới chức Hàn Quốc đang tổ chức 1 cuộc điều tra để tìm ra nguyên nhân vụ việc.

Mỹ- Hàn Quốc thảo luận tháo gỡ bế tắc hạt nhân Triều Tiên
Mỹ- Hàn Quốc thảo luận tháo gỡ bế tắc hạt nhân Triều Tiên

VOV.VN - Giới chức ngoại giao và an ninh Mỹ, Hàn Quốc ngày 30/1 có cuộc gặp tại Seoul thảo luận về chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Mỹ- Hàn Quốc thảo luận tháo gỡ bế tắc hạt nhân Triều Tiên

Mỹ- Hàn Quốc thảo luận tháo gỡ bế tắc hạt nhân Triều Tiên

VOV.VN - Giới chức ngoại giao và an ninh Mỹ, Hàn Quốc ngày 30/1 có cuộc gặp tại Seoul thảo luận về chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc: Mỹ sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên
Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc: Mỹ sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên

VOV.VN - Tuy nhiên, ông Mark Lippert cũng đồng thời yêu cầu Triều Tiên cần thay đổi thái độ của mình liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này.  

Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc: Mỹ sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên

Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc: Mỹ sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên

VOV.VN - Tuy nhiên, ông Mark Lippert cũng đồng thời yêu cầu Triều Tiên cần thay đổi thái độ của mình liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này.  

Dữ dội chiến trường Triều Tiên 60 năm về trước
Dữ dội chiến trường Triều Tiên 60 năm về trước

(VOV) - Những trận đánh sống còn của 2 bên, bao gồm cả cận chiến và đổ bộ đường biển, đã được thể hiện sinh động qua những bức ảnh mầu.

Dữ dội chiến trường Triều Tiên 60 năm về trước

Dữ dội chiến trường Triều Tiên 60 năm về trước

(VOV) - Những trận đánh sống còn của 2 bên, bao gồm cả cận chiến và đổ bộ đường biển, đã được thể hiện sinh động qua những bức ảnh mầu.

Triều Tiên từng đòi cấp 10 tỷ USD thì mới "nói chuyện" với Hàn Quốc
Triều Tiên từng đòi cấp 10 tỷ USD thì mới "nói chuyện" với Hàn Quốc

VOV.VN - Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã không trả một xu nào cho Triều Tiên trong vụ việc này.

Triều Tiên từng đòi cấp 10 tỷ USD thì mới "nói chuyện" với Hàn Quốc

Triều Tiên từng đòi cấp 10 tỷ USD thì mới "nói chuyện" với Hàn Quốc

VOV.VN - Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã không trả một xu nào cho Triều Tiên trong vụ việc này.

Những cái chết thương tâm do bị ức hiếp qua mạng
Những cái chết thương tâm do bị ức hiếp qua mạng

VOV.VN - Rất nhiều thiếu niên đã bị hành hạ một cách độc địa qua mạng internet. Trong cơn quẫn trí, nhiều em đã tự kết liễu đời mình.

Những cái chết thương tâm do bị ức hiếp qua mạng

Những cái chết thương tâm do bị ức hiếp qua mạng

VOV.VN - Rất nhiều thiếu niên đã bị hành hạ một cách độc địa qua mạng internet. Trong cơn quẫn trí, nhiều em đã tự kết liễu đời mình.