Kết nối giới trẻ giúp thắt chặt quan hệ Việt Nam-Indonesia

VOV.VN - “Hãy đến thăm Việt Nam và bạn sẽ yêu thích đất nước này” là khẳng định của học giả Indonesia Mohammad Athoni – một người đã đến Việt Nam và có nhiều tình cảm với Việt Nam.

Chia sẻ với VOV nhân dịp Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có chuyến thăm Indonesia, ông Mohammad Athoni kỳ vọng chuyến thăm sẽ giúp thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác gần gũi giữa hai quốc gia.

Là một phóng viên kỳ cựu của Hãng thông tấn Antara sau đó là chuyên gia phân tích của Viện nghiên cứu các vấn đề Đông Nam Á tại Indonesia, ông Mohammad Athoni có nhiều cơ hội đến Việt Nam và viết về Việt Nam. Ông Mohammad Athoni cho biết những ấn tượng mạnh mẽ về Việt Nam, không chỉ đối với ông mà nhiều người bạn Indonesia đã từng đến thăm Việt Nam.

"Tôi có một nhóm bạn và tôi luôn nói với họ rằng hãy đến thăm Việt Nam. Sẽ có nhiều thứ thú vị từ cảnh đẹp đến ẩm thực mà bạn yêu thích như món phở, nem rán... Tôi đã đến Hạ Long và nhiều nơi khác, đất nước Việt Nam thật đẹp và tôi rất thích. Khi đến Hà Nội, Tôi được xem nghệ thuật múa rối nước khiến tôi ấn tượng", ông Mohammad Athoni nói. 

Là những quốc gia láng giềng gần gũi, cùng trong khối ASEAN, ông Mohammad Athoni cho rằng Indonesia và Việt Nam có nhiều cơ hội để thúc đẩy quan hệ song phương. Trước hết hai quốc gia có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno cùng nhiều thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp. Mối quan hệ này đã bước lên một tầm cao mới khi hai bên thiết lập quan hệ chiến lược vào năm 2013. Các chuyến thăm thường xuyên và các cuộc tiếp xúc cấp cao giữa hai nước cho thấy về mặt chính trị hai nước có mối quan hệ rất tốt và mối quan hệ ngày càng được củng cố, tăng cường.

Ông Mohammad Athoni nhấn mạnh ý nghĩa chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đối với mối quan hệ song phương trong thời điểm hiện nay: "Chuyến thăm lần này của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Indonesia khẳng định quan hệ song phương chặt chẽ. Như các bạn biết Indonesia là Chủ tịch ASEAN vào năm tới, chúng ta là các nước láng giềng gần gũi và mối quan hệ hợp tác này nên được thắt chặt hơn nữa, mang lại lợi ích cho người dân hai quốc gia. Lãnh đạo hai nước đều mong muốn thúc đẩy sự thịnh vượng cho người dân. Hai nước đã có quan hệ song phương cấp khu vực và quan hệ đa phương tốt đẹp. Đối với cá nhân tôi và tôi nghĩ người dân đều hoan nghênh chuyến thăm rất quan trọng của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc".

Đánh giá về những lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa hai nước trong thời gian tới, ông Mohammad Athoni cho rằng kinh tế sẽ là lĩnh vực mà ông kỳ vọng: “Việt Nam có tăng trưởng kinh tế tốt hơn 7% trong năm nay. Hai bên có cam kết để thúc đẩy thương mại song phương. Việt Nam và Indonesia đã đạt kim ngạch thương mại song phương năm 2011 là hơn 11 tỷ USD, cao hơn so với mục tiêu là 10 tỷ USD. Tôi tin rằng lĩnh vực này sẽ có nhiều cơ hội để phát triển vì hai nước có nhiều tiềm năng, quyết tâm, cơ chế  trong đó có Ủy ban hợp tác song phương để thúc đẩy quan hệ hợp tác trong nhiều lĩnh vực, trong đó có kinh tế”.

Chuyên gia Indonesia cho rằng vẫn có những vấn đề còn tồn tại giữa hai nước nhưng Indonesia và Việt Nam đang nỗ lực cùng nhau giải quyết, hợp tác để thúc đẩy một khu vực an ninh và hòa bình vì điều đó mang lại lợi ích cho người dân hai quốc gia.

Ông Athoni một lần nữa gửi gắm những tình cảm tốt đẹp đến những người dân Việt Nam: “Các bạn trẻ Indonesia hãy đến Việt nam và các bạn Việt Nam hãy đến Indonesia. Hãy đến thăm và khám phá đất nước của nhau, nhất là các bạn trẻ - những thế hệ lãnh đạo của tương lai. Từ đó chúng ta sẽ hiểu về nhau nhiều hơn thông qua văn hóa. Chúng ta có sự tương đồng, từ khuôn mặt đến hình dáng….  Những điều này có thể giúp tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau thông qua văn hóa, giúp gắn kết và duy trì quan hệ hữu nghị hai quốc gia”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia và Việt Nam có thể đạt được mục tiêu kim ngạch thương mại 15 tỷ USD
Indonesia và Việt Nam có thể đạt được mục tiêu kim ngạch thương mại 15 tỷ USD

VOV.VN - Mục tiêu đưa kim ngạch lên 15 tỷ USD vào năm 2028 giữa Việt Nam và Indonesia là hoàn toàn có thể đạt được nhưng còn nhiều việc hai bên cần phải làm để tối ưu hóa thương mại song phương.

Indonesia và Việt Nam có thể đạt được mục tiêu kim ngạch thương mại 15 tỷ USD

Indonesia và Việt Nam có thể đạt được mục tiêu kim ngạch thương mại 15 tỷ USD

VOV.VN - Mục tiêu đưa kim ngạch lên 15 tỷ USD vào năm 2028 giữa Việt Nam và Indonesia là hoàn toàn có thể đạt được nhưng còn nhiều việc hai bên cần phải làm để tối ưu hóa thương mại song phương.

Indonesia sử dụng trí tuệ nhân tạo để giảm ùn tắc giao thông
Indonesia sử dụng trí tuệ nhân tạo để giảm ùn tắc giao thông

VOV.VN - Thủ đô Jakarta của Indonesia nằm trong số các thành phố đối mặt với tình trạng tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng nhất thế giới.

Indonesia sử dụng trí tuệ nhân tạo để giảm ùn tắc giao thông

Indonesia sử dụng trí tuệ nhân tạo để giảm ùn tắc giao thông

VOV.VN - Thủ đô Jakarta của Indonesia nằm trong số các thành phố đối mặt với tình trạng tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng nhất thế giới.

Tổng thống Indonesia tổ chức đám cưới truyền thống cho con trai
Tổng thống Indonesia tổ chức đám cưới truyền thống cho con trai

VOV.VN - Tổng thống Indonesia Joko Widodo vừa tổ chức đám cưới cho người con trai út Kaesang Pangarep. Sự kiện này được truyền thông Indonesia miêu tả là “đám cưới truyền thống của năm”.

Tổng thống Indonesia tổ chức đám cưới truyền thống cho con trai

Tổng thống Indonesia tổ chức đám cưới truyền thống cho con trai

VOV.VN - Tổng thống Indonesia Joko Widodo vừa tổ chức đám cưới cho người con trai út Kaesang Pangarep. Sự kiện này được truyền thông Indonesia miêu tả là “đám cưới truyền thống của năm”.

Cảnh sát biển Việt Nam trao đổi song phương với Indonesia và Campuchia
Cảnh sát biển Việt Nam trao đổi song phương với Indonesia và Campuchia

VOV.VN - Chiều 9/12, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã gặp gỡ, trao đổi song phương với Cảnh sát biển Indonesia và Ủy ban Quốc gia An ninh Hàng hải (UBQGANHH) Campuchia.

Cảnh sát biển Việt Nam trao đổi song phương với Indonesia và Campuchia

Cảnh sát biển Việt Nam trao đổi song phương với Indonesia và Campuchia

VOV.VN - Chiều 9/12, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã gặp gỡ, trao đổi song phương với Cảnh sát biển Indonesia và Ủy ban Quốc gia An ninh Hàng hải (UBQGANHH) Campuchia.

Đại sứ Việt Nam tại Indonesia kiêm nhiệm Timor Leste gặp gỡ báo chí
Đại sứ Việt Nam tại Indonesia kiêm nhiệm Timor Leste gặp gỡ báo chí

VOV.VN - Chiều nay (6/12), Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Indonesia kiêm nhiệm Timor Leste Tạ Văn Thông tổ chức buổi gặp gỡ báo chí nước sở tại trước thềm Năm mới 2023.

Đại sứ Việt Nam tại Indonesia kiêm nhiệm Timor Leste gặp gỡ báo chí

Đại sứ Việt Nam tại Indonesia kiêm nhiệm Timor Leste gặp gỡ báo chí

VOV.VN - Chiều nay (6/12), Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Indonesia kiêm nhiệm Timor Leste Tạ Văn Thông tổ chức buổi gặp gỡ báo chí nước sở tại trước thềm Năm mới 2023.