Khai mạc Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường”

VOV.VN - Sáng nay (26/4), Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đại và Con đường” lần thứ hai đã khai mạc tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định, "Vành đai và Con đường" đã mở ra không gian tăng trưởng cho kinh tế thế giới, tạo nền tảng mới cho thương mại và đầu tư quốc tế, phù hợp với xu thế toàn cầu hóa kinh tế và yêu cầu về cải cách hệ thống quản trị toàn cầu.  Ông kêu gọi xây dựng mối quan hệ đối tác kết nối toàn cầu, hướng tới sự phát triển và thịnh vượng chung, thúc đẩy tự do hóa, tiện lợi hóa thương mại và đầu tư.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại lễ khai mạc Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đại và con đường” ở Bắc Kinh ngày 26/4/2019. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh đó, ông cũng cam kết sẽ xây dựng một "Vành đai và Con đường" xanh và liêm chính. Ông Tập nói: "Chúng ta cần kiên trì tư tưởng rộng mở, xanh và liêm chính, không khép kín biệt lập, lấy "xanh" là màu sắc nền tảng, thúc đẩy xây dựng hạ tầng xanh, đầu tư xanh, tài chính xanh, để bảo vệ ngôi nhà chung mà chúng ta đang sống, đảm bảo mọi mối hợp tác đều vận hành minh bạch, đấu tranh với các hành vi tham nhũng một cách không khoan nhượng".

Chủ tịch Trung Quốc cũng cam kết sẽ thực thi hàng loạt các biện pháp quan trọng nhằm tiếp tục cải cách mở cửa, hướng tới phát triển chất lượng cao ở Trung Quốc, thể hiện qua 5 lĩnh vực, gồm: mở cửa thị trường, bảo vệ sở hữu trí tuệ, mở rộng nhập khẩu, kết nối chính sách kinh tế vĩ mô quốc tế và quán triệt thực hiện chính sách mở cửa với bên ngoài.

Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc vừa là "công xưởng của thế giới", vừa là "thị trường của thế giới", thặng dư thương mại không phải là mục tiêu mà Trung Quốc theo đuổi và nước này sẵn sàng nhập khẩu các loại hàng hóa, nông sản và dịch vụ chất lượng cao nhằm thúc đẩy sự phát triển cân bằng trong thương mại với các nước.

Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy kết nối hiệu quả chính sách kinh tế vĩ mô quốc tế, duy trì tỉ giá hợp lý của đồng Nhân dân tệ; thực hiện các cam kết và thỏa thuận kinh tế song phương và đa phương.

Khoảng 5.000 đại biểu tham dự các hoạt động của Diễn đàn, trong đó có lãnh đạo của hơn 90 tổ chức quốc tế và quan khách từ hơn 190 nước. Đặc biệt, Diễn đàn có sự tham dự của Nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ của 37 quốc gia, trong đó có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Diễn đàn lần thứ hai này được cho là dịp để Trung Quốc tái khẳng định tầm quan trọng và thành quả của sáng kiến “Vành đai và Con đường” cũng như sự ủng hộ của quốc tế đối với sáng kiến này, đồng thời đánh dấu "Vành đai và Con đường" chuyển mình sang một giai đoạn mới sau gần 6 năm thực hiện. Nói như lời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là Trung Quốc đã hoàn thành bức họa "đại tả ý", giờ đây cần phải có một bức tranh với những nét vẽ tỉ mỉ, công phu và chi tiết, hướng tới chất lượng cao hơn, để "Vành đai và Con đường" không chỉ thu hút sự chú ý và lan tỏa ảnh hưởng ra toàn cầu, mà còn có thể hóa giải những nghi ngại của cộng đồng quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Italy sẽ tham gia Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc
Italy sẽ tham gia Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc

VOV.VN - Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ thảo luận sự tham gia của Italy về Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc nhằm thiết lập khu vực kinh tế rộng lớn.

Italy sẽ tham gia Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc

Italy sẽ tham gia Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc

VOV.VN - Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ thảo luận sự tham gia của Italy về Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc nhằm thiết lập khu vực kinh tế rộng lớn.

Giải mã “bẫy nợ” trong Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc
Giải mã “bẫy nợ” trong Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc

VOV.VN - Trước các chỉ trích về bẫy nợ trong dự án “Vành đai và Con đường” của Trung Quốc, chúng ta hãy xem xét toàn diện khía cạnh cho vay của sáng kiến này.

Giải mã “bẫy nợ” trong Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc

Giải mã “bẫy nợ” trong Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc

VOV.VN - Trước các chỉ trích về bẫy nợ trong dự án “Vành đai và Con đường” của Trung Quốc, chúng ta hãy xem xét toàn diện khía cạnh cho vay của sáng kiến này.

Italy gia nhập đại dự án “Vành đai, Con đường” của Trung Quốc
Italy gia nhập đại dự án “Vành đai, Con đường” của Trung Quốc

VOV.VN - Chính phủ Italy đã chính thức trở thành quốc gia G7 đầu tiên tham gia vào đại dự án “Vành đai, Con đường” của Trung Quốc.

Italy gia nhập đại dự án “Vành đai, Con đường” của Trung Quốc

Italy gia nhập đại dự án “Vành đai, Con đường” của Trung Quốc

VOV.VN - Chính phủ Italy đã chính thức trở thành quốc gia G7 đầu tiên tham gia vào đại dự án “Vành đai, Con đường” của Trung Quốc.

Diễn đàn hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường sẽ diễn ra cuối tháng 4
Diễn đàn hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường sẽ diễn ra cuối tháng 4

VOV.VN - Theo Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, Diễn đàn lần này có chủ đề “xây dựng Vành đai và Con đường, mở ra tương lai tốt đẹp”.

Diễn đàn hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường sẽ diễn ra cuối tháng 4

Diễn đàn hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường sẽ diễn ra cuối tháng 4

VOV.VN - Theo Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, Diễn đàn lần này có chủ đề “xây dựng Vành đai và Con đường, mở ra tương lai tốt đẹp”.

Trung Quốc: Vành Đai và Con đường không phải “công cụ địa chính trị”
Trung Quốc: Vành Đai và Con đường không phải “công cụ địa chính trị”

VOV.VN - Theo Ngoại trưởng Vương Nghị, Trung Quốc hoan nghênh các ý kiến mang tính xây dựng nhằm giải quyết các lo ngại liên quan đến sáng kiến này.

Trung Quốc: Vành Đai và Con đường không phải “công cụ địa chính trị”

Trung Quốc: Vành Đai và Con đường không phải “công cụ địa chính trị”

VOV.VN - Theo Ngoại trưởng Vương Nghị, Trung Quốc hoan nghênh các ý kiến mang tính xây dựng nhằm giải quyết các lo ngại liên quan đến sáng kiến này.