Kho dự trữ dần cạn kiệt, Australia đề nghị người dân tiết kiệm nhiên liệu
VOV.VN - Trong bối cảnh nhu cầu nhiên liệu tại Australia gia tăng mạnh trong thời gian ngắn tạo sức ép lớn cho nguồn cung trong bối cảnh chuỗi cung ứng nhiên liệu toàn cầu bị gián đoạn do cuộc xung đột ở Trung Đông, Thủ tướng Australia kêu gọi người dân nước này không tích trữ và sử dụng nhiên liệu tiết kiệm.
Tối nay, Thủ tướng Australia Anthony Albanese vừa có bài phát biểu hiếm có trước toàn thể người dân nước này trong đó đề cập các biện pháp mà chính quyền đang thực hiện để ứng phó với cuộc khủng hoảng nhiên liệu đang diễn ra tại nước này do ảnh hưởng từ cuộc xung đột ở Trung Đông.
Thông điệp của bài phát biểu cho thấy chính quyền đang nỗ lực hết sức để giải quyết cuộc khủng hoảng nhiên liệu đang diễn ra và đề nghị người dân cùng phối hợp để giảm sức ép tới nguồn cung: “Nếu đi ra ngoài đường thì đừng đổ nhiều nhiên liệu hơn mức cần thiết, chỉ nên đổ để đủ dùng thôi. Hãy nghĩ đến những người khác trong cộng đồng, những người đang sống ở vùng nông thôn và các lĩnh vực thiết yếu. Trong những tuần tới, nếu có thể chuyển sang đi tàu hỏa, xe buýt hoặc xe điện thì hãy làm như vậy. Những việc làm này sẽ giúp duy trì nguồn dự trữ nhiên liệu và để dành nhiên liệu cho những người không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc lái xe. Những người nông dân, thợ mỏ và thợ thủ công đều cần dầu diesel mỗi ngày".
Việc Thủ tướng Australia kêu gọi người dân bằng các hành động cụ thể để giảm sử dụng nhiên liệu trong những tuần tới cho thấy cuộc khủng hoảng nhiên liệu sẽ diễn biến phức tạp hơn trong thời gian tới khi nguồn cung trở nên khó khăn hơn nhiều. Tình hình này không chỉ ảnh hưởng đến nguồn cung nhiên liệu ra thị trường mà còn tác động nghiêm trọng tới nền kinh tế. Trong bối cảnh này, sự nỗ lực của cơ quan liên quan và các công ty nhiên liệu là chưa đủ mà cần có sự phối hợp tích cực của người dân để đảm bảo nhiên liệu được sử dụng cho những lĩnh vực không thể thay thế.
Theo thông báo của Bộ trưởng Năng lượng Australia Chris Bowen vào hôm qua, kho dự trữ nhiên liệu của nước này có đủ lượng xăng đủ dùng trong 9 ngày, dầu diesel trong 30 ngày và xăng máy bay trong 30 ngày.