Không quân Nga tiến hành cuộc không kích đầu tiên tại Syria

VOV.VN - Địa điểm Nga tiến hành cuộc không kích đầu tiên được cho là diễn ra gần thành phố Homs, Syria.

Một quan chức cấp cao của Mỹ nói với CNN hôm thứ 30/9 rằng, Nga đã tiến hành cuộc không kích đầu tiên của mình tại Syria. Địa điểm không kích gần thành phố Homs.

Tiêm kích Su-34 Fullback thả bom trong một cuộc tập trận. Ảnh: Ausairpower

Trước đó, Fox News dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, Nga đã yêu cầu máy bay Mỹ rời khỏi Syria. Tuy nhiên quan chức này cho biết Nga không nói rõ địa điểm mà họ dự định tiến hành không kích. Quan chức cấp cao Mỹ cho biết nhiệm vụ của các máy bay Mỹ vẫn diễn ra bình thường.

Thượng viện Nga ngày 30/9 đã chấp thuận việc đưa các lực lượng vũ trang ra nước ngoài, trong đó có Syria theo đề nghị của Tổng thống Putin.

"Thượng viện đã bỏ phiếu chấp thuận yêu cầu của Tổng thống với 162 phiếu thuận", Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Nga Sergey Ivanov cho hãng thông tấn Nga ITAR-Tass biết.

Ông Sergey Ivanov cho biết, cuộc bỏ phiếu diễn ra theo đề nghị của Tổng thống Putin sau khi chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã yêu cầu Nga viện trợ quân sự cho lực lượng quân đội nước này trong cuộc chiến chống IS.

Theo CNN, sau vài ngày làm quen với địa hình và thu thập thông tin về các mục tiêu, không quân Nga đã sẵn sàng cho các cuộc không kích.

4 máy bay tiêm kích Su-34 Fullback của Nga được cho là đang ở căn cứ không quân Latakia, tây bắc Syria.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Peter Cook nói với các phóng viên hôm 29/9 (theo giờ Mỹ) rằng, Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter đã chỉ đạo nhân viên của mình thiết lập kênh liên lạc với các quan chức quân sự Nga để đảm bảo các hoạt động không kích của lực lượng đồng minh diễn ra an toàn, tránh những sai lầm và tính toán không chính xác khi Nga cũng có hành động quân sự ở Syria.

Theo Sputnik, Bộ Quốc phòng Nga ngày hôm nay cũng đã lên tiếng xác nhận các máy bay Nga đã tiến hành đợt không kích đầu tiên nhằm vào các mục tiêu của IS tại Syria.

"Theo quyết định của Tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Nga - Vladimir Putin - máy bay của không quân Nga ngày hôm nay đã tiến hành các cuộc không kích chính xác nhằm vào các mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria", phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết.

Theo ông Konashenkov, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã thông báo với các thành viên khác của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) rằng, các máy bay tiêm kích của Nga đã thực hiện các cuộc không kích nhằm vào các thiết bị quân sự, vũ khí và kho nhiên liệu của IS tại Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tuyên bố đối lập Mỹ trong vấn đề Syria
Nga tuyên bố đối lập Mỹ trong vấn đề Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin tuyên bố các nước liên quan cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền Syria để chống khủng bố.

Nga tuyên bố đối lập Mỹ trong vấn đề Syria

Nga tuyên bố đối lập Mỹ trong vấn đề Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin tuyên bố các nước liên quan cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền Syria để chống khủng bố.

Phương Tây đang “xuôi theo ông Putin” trong vấn đề Syria, Ukraine?
Phương Tây đang “xuôi theo ông Putin” trong vấn đề Syria, Ukraine?

VOV.VN- Các chính sách của phương Tây “dường như đang xuôi theo chiều của ông Putin”, ít nhất là trong 2 vấn đề then chốt là Syria và Ukraine.

Phương Tây đang “xuôi theo ông Putin” trong vấn đề Syria, Ukraine?

Phương Tây đang “xuôi theo ông Putin” trong vấn đề Syria, Ukraine?

VOV.VN- Các chính sách của phương Tây “dường như đang xuôi theo chiều của ông Putin”, ít nhất là trong 2 vấn đề then chốt là Syria và Ukraine.

Thế giới 24h: Ông Putin được chấp thuận triển khai quân đội ở Syria
Thế giới 24h: Ông Putin được chấp thuận triển khai quân đội ở Syria

VOV.VN- Thượng viện Nga ngày 30/9 đã chấp thuận việc đưa các lực lượng vũ trang ra nước ngoài, trong đó có Syria.

Thế giới 24h: Ông Putin được chấp thuận triển khai quân đội ở Syria

Thế giới 24h: Ông Putin được chấp thuận triển khai quân đội ở Syria

VOV.VN- Thượng viện Nga ngày 30/9 đã chấp thuận việc đưa các lực lượng vũ trang ra nước ngoài, trong đó có Syria.

Nga-Mỹ lập kênh liên lạc quân sự tránh đụng độ tại Syria
Nga-Mỹ lập kênh liên lạc quân sự tránh đụng độ tại Syria

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 29/9 cho biết sẽ mở kênh liên lạc với Nga nhằm ngăn chặn các sự cố có thể xảy ra giữa Mỹ-Nga trong các hoạt động quân sự ở Syria.

Nga-Mỹ lập kênh liên lạc quân sự tránh đụng độ tại Syria

Nga-Mỹ lập kênh liên lạc quân sự tránh đụng độ tại Syria

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 29/9 cho biết sẽ mở kênh liên lạc với Nga nhằm ngăn chặn các sự cố có thể xảy ra giữa Mỹ-Nga trong các hoạt động quân sự ở Syria.

Nga không loại trừ khả năng tiến hành không kích tại Syria
Nga không loại trừ khả năng tiến hành không kích tại Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua 29/9 cho biết, Nga không loại trừ khả năng tiến hành các cuộc không kích tại Syria chống lại phiến quân.

Nga không loại trừ khả năng tiến hành không kích tại Syria

Nga không loại trừ khả năng tiến hành không kích tại Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua 29/9 cho biết, Nga không loại trừ khả năng tiến hành các cuộc không kích tại Syria chống lại phiến quân.

Thượng viện Nga phê chuẩn việc sử dụng lực lượng vũ trang tại Syria
Thượng viện Nga phê chuẩn việc sử dụng lực lượng vũ trang tại Syria

VOV.VN- Thượng viện Nga ngày 30/9 đã chấp thuận việc đưa các lực lượng vũ trang ra nước ngoài, trong đó có Syria.

Thượng viện Nga phê chuẩn việc sử dụng lực lượng vũ trang tại Syria

Thượng viện Nga phê chuẩn việc sử dụng lực lượng vũ trang tại Syria

VOV.VN- Thượng viện Nga ngày 30/9 đã chấp thuận việc đưa các lực lượng vũ trang ra nước ngoài, trong đó có Syria.