Thượng viện Nga phê chuẩn việc sử dụng lực lượng vũ trang tại Syria

VOV.VN- Thượng viện Nga ngày 30/9 đã chấp thuận việc đưa các lực lượng vũ trang ra nước ngoài, trong đó có Syria.

Sputnik News dẫn lời Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Nga Sergey Ivanov cho biết, chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al- Assad đã yêu cầu Nga viện trợ quân sự cho lực lượng quân đội nước này.

Thượng viện Nga thông qua việc đưa quân ra nước ngoài hoạt động. Ảnh Sputnik News

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu Thượng viện chấp thuận việc đưa quân ra nước ngoài.

Cơ quan báo chí Điện Kremlin cho biết: “Chiểu theo Điểm G, Khoản 1, Điều 102 của Hiến pháp Liên bang Nga, Tổng thống Nga Putin đã đệ trình lên Quốc hội Nga yêu cầu chấp thuận việc sử dụng quân đội ở ngoài biên giới đất nước dựa trên các quy định và chuẩn mực của luật pháp quốc tế”.

Dự kiến, Điện Kremlin sẽ công bố thông tin này đến các đối tác và đồng minh của Nga trong ngày 30/9.

Trước đó, Nga, Iran, Iraq và Syria đã quyết định thành lập một trung tâm thông tin tại thủ đô Baghdad của Iraq nhằm điều phối các chiến dịch chống IS. Trung tâm này có nhiệm vụ cung cấp thông tin do thám về số lượng phiến quân IS, vũ khí chúng sử dụng và đường đi nước bước của chúng.

Trung tâm này sẽ bắt đầu đi vào hoạt động vào tháng 10 hoặc tháng 11 tới và sẽ do các quan chức Nga, Syria, Iraq và Iran luân phiên đứng đầu và sẽ thay đổi vị trí chỉ huy 3 tháng/lần./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tuyên bố đối lập Mỹ trong vấn đề Syria
Nga tuyên bố đối lập Mỹ trong vấn đề Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin tuyên bố các nước liên quan cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền Syria để chống khủng bố.

Nga tuyên bố đối lập Mỹ trong vấn đề Syria

Nga tuyên bố đối lập Mỹ trong vấn đề Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin tuyên bố các nước liên quan cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền Syria để chống khủng bố.

Thế giới 24h: Cú chạm cốc miễn cưỡng và Syria trong cuộc gặp Mỹ - Nga
Thế giới 24h: Cú chạm cốc miễn cưỡng và Syria trong cuộc gặp Mỹ - Nga

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã “gặp” nhau, cụng ly và nhìn nhau trong sự lạnh nhạt.

Thế giới 24h: Cú chạm cốc miễn cưỡng và Syria trong cuộc gặp Mỹ - Nga

Thế giới 24h: Cú chạm cốc miễn cưỡng và Syria trong cuộc gặp Mỹ - Nga

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã “gặp” nhau, cụng ly và nhìn nhau trong sự lạnh nhạt.

Nga không loại trừ khả năng tiến hành không kích tại Syria
Nga không loại trừ khả năng tiến hành không kích tại Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua 29/9 cho biết, Nga không loại trừ khả năng tiến hành các cuộc không kích tại Syria chống lại phiến quân.

Nga không loại trừ khả năng tiến hành không kích tại Syria

Nga không loại trừ khả năng tiến hành không kích tại Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua 29/9 cho biết, Nga không loại trừ khả năng tiến hành các cuộc không kích tại Syria chống lại phiến quân.