Kremlin nói Nga và Mỹ đã gia hạn hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân START mới

VOV.VN - Điện Kremlin hôm 26/1 công bố Nga và Mỹ đã ký được một thỏa thuận gia hạn hiệp ước kiểm sát vũ khí hạt nhân START Mới giữa 2 cường quốc hạt nhân này.

START là viết tắt bằng tiếng Anh của cụm từ “hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược”. Được ký vào năm 2010, START Mới là hòn đá tảng cho việc kiểm soát vũ khí toàn cầu. Hiệp ước này giới hạn số lượng đầu đạn hạt nhân chiến lược được Mỹ và Nga triển khai xuống mức 1.550 đầu đạn đối với mỗi nước, cũng như số lượng tên lửa đặt trên mặt đất và tàu ngầm và oanh tạc cơ dùng để thả loại vũ khí hạt nhân này.

Mặc dầu vậy, Nhà Trắng chưa bình luận ngay về tuyên bố trên của điện Kremlin, tuy nhiên họ có nói rằng Tổng thống Mỹ Biden và Tổng thống Nga Putin đã thảo luận vấn đề này qua điện thoại và nhất trí rằng các êkíp của hai bên khẩn trương làm việc để hoàn thành việc gia hạn này vào ngày 5/2, khi hiệp ước hết hạn.

Điện Kremlin thông báo về đột phá trên trong một thông cáo tuyên bố rằng ông Biden và ông Putin đã nói chuyện với nhau lần đầu tiên kể từ khi ông Biden nhậm chức tổng thống vào ngày 20/1.

Moscow và Washington trước đó không thể nhất trí về việc gia hạn này dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump do chính quyền của ông Trump muốn gắn các điều kiện cho việc gia hạn nhưng các điều kiện đó lại bị Moscow bác bỏ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ - Nga “bật đèn xanh” gia hạn hạn Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới
Mỹ - Nga “bật đèn xanh” gia hạn hạn Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới

VOV.VN - Động thái tích cực của cả Nga và Mỹ đưa ra trong bối cảnh chỉ còn vài ngày nữa hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân còn lại duy nhất giữa hai nước sẽ chính thức hết hạn.

Mỹ - Nga “bật đèn xanh” gia hạn hạn Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới

Mỹ - Nga “bật đèn xanh” gia hạn hạn Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới

VOV.VN - Động thái tích cực của cả Nga và Mỹ đưa ra trong bối cảnh chỉ còn vài ngày nữa hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân còn lại duy nhất giữa hai nước sẽ chính thức hết hạn.

Trung Quốc từ chối tham gia cắt giảm vũ khí hạt nhân cùng Mỹ và Nga
Trung Quốc từ chối tham gia cắt giảm vũ khí hạt nhân cùng Mỹ và Nga

VOV.VN - Đại diện Trung Quốc cho rằng vũ khí hạt nhân của Trung Quốc không cùng cấp độ với Nga và Mỹ, nên họ sẽ không đàm phán về cắt giảm vũ khí này.

Trung Quốc từ chối tham gia cắt giảm vũ khí hạt nhân cùng Mỹ và Nga

Trung Quốc từ chối tham gia cắt giảm vũ khí hạt nhân cùng Mỹ và Nga

VOV.VN - Đại diện Trung Quốc cho rằng vũ khí hạt nhân của Trung Quốc không cùng cấp độ với Nga và Mỹ, nên họ sẽ không đàm phán về cắt giảm vũ khí này.

Nga-Mỹ đàm phán về Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới
Nga-Mỹ đàm phán về Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới

VOV.VN - Nga và Mỹ đã bắt đầu các cuộc đàm phán về việc kéo dài hiệu lực Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START).

Nga-Mỹ đàm phán về Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới

Nga-Mỹ đàm phán về Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới

VOV.VN - Nga và Mỹ đã bắt đầu các cuộc đàm phán về việc kéo dài hiệu lực Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START).