Lãnh đạo Mỹ-Trung đàm phán, lạc quan phá “băng” xung đột thương mại

VOV.VN - Cả Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đều kỳ vọng cuộc gặp bên lề hội nghị G20 sẽ giải quyết những căng thẳng thương mại giữa 2 nước hiện nay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông lạc quan rằng cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đưa đến một thỏa thuận thương mại lịch sử.

Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình gặp nhau bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Nhật Bản ngày 29/6. Ảnh: AFP

"Tôi cho rằng đây sẽ là một cuộc gặp vô cùng hiệu quả và tôi nghĩ chúng ta có thể tiếp tục thực hiện những điều như vậy", Tổng thống Trump phát biểu khi mở đầu cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Nhật Bản.

Tổng thống Trump cho biết ông và ông Tập có một tình bạn lâu dài bên nhau và ông đang mong chờ cuộc gặp sẽ đưa đến một thỏa thuận nào đó.

"Chúng tôi có một mối quan hệ vô cùng tốt đẹp và chúng tôi đều muốn làm điều gì đó để kết thúc cuộc chiến thương mại hiện nay", ông Trump cho biết.

Về các cuộc trao đổi thương mại thất bại hồi tháng 5/2019, Tổng thống Trump nhận định cả hai bên "đều tiến rất gần đến một thỏa thuận và sau đó một vài thứ xảy ra đã làm trệch hướng đàm phán nhưng chúng tôi vẫn đang xích lại gần nhau".

Tổng thống Trump cũng từ chối trả lời câu hỏi liên quan đến tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei.

Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định ông muốn thúc đẩy mối quan hệ Mỹ - Trung "hợp tác và hội nhập". Ông Tập đã nhắc lại cuộc gặp năm 1971 ở thành phố Nagoya của Nhật Bản giữa các vận động viên bóng bàn Mỹ và Trung Quốc, vốn được xem là một sự kiện "làm tan băng" quan hệ 2 nước.

"Cách đây 40 năm, vào năm 1971, tại một nơi chỉ cách đây hơn 100 km, những người Mỹ và Trung Quốc đã cùng nhau tham gia Giải Vô địch Bóng bàn Thế giới lần thứ 31. Sự kiện này đánh dấu mốc khởi đầu cho cái mà chúng tôi gọi là 'ngoại giao bóng bàn'. Một quả bóng nhỏ nhưng có vai trò lớn trong một sự kiện tầm cỡ thế giới", ông Tập nói.

Ông Tập khẳng định ông có sự "trao đổi thân thiết" với nhà lãnh đạo Mỹ: "Ngài Tổng thống và tôi đều duy trì sự trao đổi thân thiết với nhau qua điện đàm và thư từ. Hôm nay, tôi sẽ thảo luận về một số vấn đền liên quan đến sự phát triển của Trung Quốc cũng như mối quan hệ với Mỹ".

Chủ tịch Trung Quốc cho rằng việc bình thường hóa quan hệ giữa 2 quốc gia cách đây 40 năm đã tạo ra "những thay đổi lớn lao".

"Nhưng có một điều cơ bản vẫn không thay đổi. Đó là Trung Quốc và Mỹ sẽ đạt được lợi ích khi hợp tác với nhau và sẽ tổn thất khi đối đầu với nhau. Hợp tác và đối thoại tốt hơn là chia rẽ và xung đột", ông Tập cho biết.

Cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập dự kiến kéo dài 90 phút./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc muốn G20 phát huy vai trò dẫn dắt trong quản trị toàn cầu
Trung Quốc muốn G20 phát huy vai trò dẫn dắt trong quản trị toàn cầu

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, G20 cần tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt, để đảm bảo một nền kinh tế thế giới mở, cân bằng và bao trùm.

Trung Quốc muốn G20 phát huy vai trò dẫn dắt trong quản trị toàn cầu

Trung Quốc muốn G20 phát huy vai trò dẫn dắt trong quản trị toàn cầu

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, G20 cần tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt, để đảm bảo một nền kinh tế thế giới mở, cân bằng và bao trùm.

G20 thống nhất tăng cường thể chế tự do thương mại và cải cách WTO
G20 thống nhất tăng cường thể chế tự do thương mại và cải cách WTO

VOV.VN - Các đại biểu tham dự G20 đều cho rằng WTO cần phải cải cách thể chế thương mại đa phương để phù hợp với thời đại.

G20 thống nhất tăng cường thể chế tự do thương mại và cải cách WTO

G20 thống nhất tăng cường thể chế tự do thương mại và cải cách WTO

VOV.VN - Các đại biểu tham dự G20 đều cho rằng WTO cần phải cải cách thể chế thương mại đa phương để phù hợp với thời đại.

Những khoảnh khắc ấn tượng của các nhà lãnh đạo tại Thượng đỉnh G20
Những khoảnh khắc ấn tượng của các nhà lãnh đạo tại Thượng đỉnh G20

VOV.VN - Trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh G20 đã diễn ra hàng loạt cuộc họp song phương và đa phương cùng các sự kiện bên lề của các lãnh đạo thế giới.

Những khoảnh khắc ấn tượng của các nhà lãnh đạo tại Thượng đỉnh G20

Những khoảnh khắc ấn tượng của các nhà lãnh đạo tại Thượng đỉnh G20

VOV.VN - Trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh G20 đã diễn ra hàng loạt cuộc họp song phương và đa phương cùng các sự kiện bên lề của các lãnh đạo thế giới.

Vấn đề căng thẳng thương mại bao trùm Hội nghị G20
Vấn đề căng thẳng thương mại bao trùm Hội nghị G20

VOV.VN - Trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ-Trung Quốc đang leo thang, những lo ngại về chiến tranh thương mại đang thu hút sự quan tâm của các đại biểu.

Vấn đề căng thẳng thương mại bao trùm Hội nghị G20

Vấn đề căng thẳng thương mại bao trùm Hội nghị G20

VOV.VN - Trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ-Trung Quốc đang leo thang, những lo ngại về chiến tranh thương mại đang thu hút sự quan tâm của các đại biểu.

“Cuộc chiến” chồng chéo giữa các bên tại Thượng đỉnh G20 năm 2019
“Cuộc chiến” chồng chéo giữa các bên tại Thượng đỉnh G20 năm 2019

VOV.VN - Dư luận thế giới đặc biệt chú ý tới hành xử giữa các nhà lãnh đạo Mỹ, Trung Quốc, Nga, và Ấn Độ tại Thượng đỉnh G20 năm nay.

“Cuộc chiến” chồng chéo giữa các bên tại Thượng đỉnh G20 năm 2019

“Cuộc chiến” chồng chéo giữa các bên tại Thượng đỉnh G20 năm 2019

VOV.VN - Dư luận thế giới đặc biệt chú ý tới hành xử giữa các nhà lãnh đạo Mỹ, Trung Quốc, Nga, và Ấn Độ tại Thượng đỉnh G20 năm nay.

Tổng thống Trump và Putin hội đàm 1 tiếng rưỡi bên lề Hội nghị G20
Tổng thống Trump và Putin hội đàm 1 tiếng rưỡi bên lề Hội nghị G20

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào trưa 28/6, bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Osaka, Nhật Bản

Tổng thống Trump và Putin hội đàm 1 tiếng rưỡi bên lề Hội nghị G20

Tổng thống Trump và Putin hội đàm 1 tiếng rưỡi bên lề Hội nghị G20

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào trưa 28/6, bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Osaka, Nhật Bản