Lãnh đạo Trung Quốc và Nga điện đàm về tình hình Afghanistan

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 25/8 đã tiến hành điện đàm. Hai bên nhất trí cùng nhau ngăn chặn các mối đe dọa an ninh tràn ra ngoài Afghanistan.

Tại cuộc điện đàm, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc “tôn trọng chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Afghanistan, theo đuổi chính sách không can thiệp vào công việc nội bộ của Afghanistan và luôn phát huy vai trò mang tính xây dựng trong việc giải quyết chính trị vấn đề Afghanistan”.

Ông khẳng định, Trung Quốc sẵn sàng tăng cường liên lạc phối hợp với các nước, bao gồm cả Nga, khuyến khích các bên ở Afghanistan xây dựng một cấu trúc chính trị cởi mở và bao trùm, thực thi chính sách đối nội, đối ngoại ôn hòa, vững chắc và “tách rời hoàn toàn khỏi các tổ chức khủng bố”, hữu nghị với các nước trên thế giới, đặc biệt là các quốc gia láng giềng.  

Trong khi đó, ông Putin nhấn mạnh, Trung Quốc và Nga chia sẻ lập trường tương đồng và lợi ích chung về vấn đề Afghanistan. Moscow sẵn sàng liên lạc phối hợp chặt chẽ với Bắc Kinh, tích cực tham gia vào các cơ chế đa phương về vấn đề Afghanistan, thúc đẩy chuyển giao quyền lực suôn sẻ ở quốc gia này.

Ông cho rằng, hai nước có thể hợp tác để “chống khủng bố, ngăn chặn buôn lậu ma túy, ngăn ngừa các nguy cơ an ninh ở Afghanistan tràn ra bên ngoài, chống lại sự can thiệp phá hoại của các thế lực bên ngoài và duy trì an ninh ổn định ở khu vực”.

Cuộc điện đàm giữa nguyên thủ Trung Quốc và Nga diễn ra ngay sau Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) khẩn cấp diễn ra dưới hình thức trực tuyến bàn về tình hình hiện nay ở Afghanistan.

Đây cũng là lần đầu tiên ông Tập Cận Bình và ông Putin đưa ra các quan điểm công khai về Afghanistan kể từ khi Taliban kiểm soát quốc gia này.

Cũng tại cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã bàn về việc tăng cường quan hệ song phương, hợp tác nghiên cứu và sản xuất vaccine, cũng như hợp tác ngăn chặn các quốc gia khác can thiệp vào công việc của hai nước.

Ông Tập Cận Bình cho rằng, “Người dân Trung Quốc và Nga là những người có quyền phát ngôn nhất về việc chế độ nào là phù hợp” ở hai quốc gia. Theo ông, Trung Quốc và Nga “phải làm sâu sắc hơn hợp tác chống can thiệp, nắm chắc tương lai và vận mệnh của mỗi nước trong tay mình.”

Tổng thống Nga tái khẳng định sự ủng hộ đối với Trung Quốc trong các vấn đề như Đài Loan, Tân Cương, Hong Kong..., phản đối việc “chính trị hóa” điều tra nguồn gốc Covid-19, đồng thời mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hơn hợp tác thiết thực trên các lĩnh vực và tăng cường hợp tác chống dịch giữa hai nước.

Hai bên cho rằng, trước tình hình quốc tế và khu vực diễn biến phức tạp như hiện nay, việc Trung Quốc và Nga duy trì liên lạc kịp thời về các vấn đề song phương và đa phương là “rất quan trọng và cần thiết”, đồng thời nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi chặt chẽ dưới nhiều hình thức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rút quân khỏi Afghanistan giúp Mỹ tập trung nguồn lực đối phó Trung Quốc và Nga
Rút quân khỏi Afghanistan giúp Mỹ tập trung nguồn lực đối phó Trung Quốc và Nga

VOV.VN - Giới ngoại giao và truyền thông Trung Quốc đang "hân hoan" khai thác chủ đề Mỹ rút quân khỏi Afghanistan, nhưng Tổng thống Joe Biden khẳng định, điều này giúp Mỹ tập trung hơn vào đối phó Trung Quốc và bảo vệ Đài Loan.

Rút quân khỏi Afghanistan giúp Mỹ tập trung nguồn lực đối phó Trung Quốc và Nga

Rút quân khỏi Afghanistan giúp Mỹ tập trung nguồn lực đối phó Trung Quốc và Nga

VOV.VN - Giới ngoại giao và truyền thông Trung Quốc đang "hân hoan" khai thác chủ đề Mỹ rút quân khỏi Afghanistan, nhưng Tổng thống Joe Biden khẳng định, điều này giúp Mỹ tập trung hơn vào đối phó Trung Quốc và bảo vệ Đài Loan.

Trung Quốc, Nga và Pakistan lộ rõ ý đồ ở Afghanistan sau khi Taliban trở lại
Trung Quốc, Nga và Pakistan lộ rõ ý đồ ở Afghanistan sau khi Taliban trở lại

VOV.VN - Cả Nga, Trung Quốc và Pakistan đều thể hiện sẵn sàng “làm việc” với Taliban ở một mức độ nào đó.

Trung Quốc, Nga và Pakistan lộ rõ ý đồ ở Afghanistan sau khi Taliban trở lại

Trung Quốc, Nga và Pakistan lộ rõ ý đồ ở Afghanistan sau khi Taliban trở lại

VOV.VN - Cả Nga, Trung Quốc và Pakistan đều thể hiện sẵn sàng “làm việc” với Taliban ở một mức độ nào đó.

Nhân viên sứ quán Mỹ và đồng minh rút khỏi Afghanistan, Nga và Trung Quốc vẫn ở lại
Nhân viên sứ quán Mỹ và đồng minh rút khỏi Afghanistan, Nga và Trung Quốc vẫn ở lại

VOV.VN - Trong khi Mỹ và đồng minh cố gắng sơ tán nhân viên của họ khỏi Afghanistan, Trung Quốc đã yêu cầu “các phe phái khác nhau” ở Afghanistan đảm bảo an toàn cho công dân và lợi ích của Trung Quốc.

Nhân viên sứ quán Mỹ và đồng minh rút khỏi Afghanistan, Nga và Trung Quốc vẫn ở lại

Nhân viên sứ quán Mỹ và đồng minh rút khỏi Afghanistan, Nga và Trung Quốc vẫn ở lại

VOV.VN - Trong khi Mỹ và đồng minh cố gắng sơ tán nhân viên của họ khỏi Afghanistan, Trung Quốc đã yêu cầu “các phe phái khác nhau” ở Afghanistan đảm bảo an toàn cho công dân và lợi ích của Trung Quốc.