Lãnh đạo Ukraine và Nga sẽ cùng ngồi xem chung kết World Cup ở Brazil

VOV.VN - Các quan chức Brazil cho biết, sau trận đấu ông Poroshenko và ông Putin sẽ cùng ngồi một bàn dùng bữa trưa với Tổng thống Brazil Rousseff và các nhà lãnh đạo nước khác.

AFP đưa tin, nhà lãnh đạo 2 nước Ukraine và Nga sẽ tham dự trận chung kết World Cup vào ngày 13/7 trong bối cảnh mối quan hệ 2 nước xung đột sâu sắc và bạo lực leo thang ở miền Đông Nam Ukraine. Việc mời nhà lãnh đạo của 2 nước xem trận chung kết World Cup 2014 nằm trong kế hoạch đối ngoại của Brazil. 

Tổng thống Nga Putin (trái) và Tổng thống Ukraine Poroshenko (ảnh: AFP)

Hai vị lãnh đạo gặp nhau trong bối cảnh leo thang căng thẳng

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã chấp nhận lời mời của Tổng thống Brazil Dilma Rousseff để xem trận đấu Argentina-Đức tại sân vận động Rio de Janeiro của Maracana, cùng với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin cũng ở trong số khán giả.

Các quan chức Brazil cho biết, ông Poroshenko và ông Putin sẽ cùng ngồi một bàn dùng bữa trưa với Tổng thống Brazil Rousseff và các nhà lãnh đạo nước khác, trong đó có Thủ tướng Đức Angela Merkel.

“Chúng tôi vẫn chưa có bất kỳ cuộc họp riêng nào, nhưng chúng tôi đã được thông báo rằng Tổng thống Putin cũng sẽ đến Brazil”, phát ngôn viên của Tổng thống Nga Dmitry Peskov nói với phóng viên.

Phát ngôn viên Peskov cho biết thêm: “Sẽ có 1 bàn riêng bên trong sân vận động dành cho các nhà lãnh đạo trên thế giới. Vì vậy, không thể loại trừ khả năng rằng 2 vị lãnh đạo Ukraine và Nga sẽ gặp nhau”.

Một phát ngôn viên của Tổng thống Brazil nói với AFP ngày 12/7 rằng: “Tổng thống Ukraine đã khẳng định vào ngày 11/7 rằng ông sẽ đến xem trận chung kết”.

Về phần Tổng thống Nga Putin, cách đây 1 tuần ông Putin đã khẳng định sẽ đến xem trận chung kết. Nga là quốc gia sẽ đăng cai tổ chức World Cup 2018.

Sau trận chung kết, ngày 14/3, Tổng thống Putin và Tổng thống Rousseff sẽ có cuộc đàm phán song phương với nhau. Tiếp đó nhóm BRICS (bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) sẽ nhóm họp tại thành phố Fortaleza ngày 15/7 trước khi hội đàm với Chủ tịch Nam Mỹ tại Brasilia vào ngày hôm sau.

World Cup 2014 trở thành Cúp ngoại giao

Tác giả của cuốn “BRICS và Tương lai của trật tự toàn cầu" Oliver Stuenkel nói với AFP: “Đã rất lâu rồi mới có sự kiện lớn với sự góp mặt các lãnh đạo cấp cao trên thế giới tại Brazil. Đây là cơ hội cho Brazil thể hiện lời cam kết của mình trong khu vực”.

Đối với Brazil, việc mời các nhà lãnh đạo đến xem World Cup 2014 lần này nhằm thúc đẩy quan hệ đối ngoại của nước này trên toàn thế giới. Trước đó, trong giải đấu, bà Rousseff đã gặp Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden sau trận bóng ngày 16/6, đội tuyển Mỹ đánh bại Ghana.

Trong cuộc gặp nói trên, ông Biden cho biết ông tin tưởng 2 nước có thể cải thiện mối quan hệ đang bị xấu đi sau vụ rò rỉ thông tin cơ quan gián điệp Mỹ lén theo dõi điện thoại cá nhân và email liên lạc của bà Rousseff.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Đức Merkel đã đến Brazil để cổ vũ cho đội tuyển Đức thi đấu, đồng thời đàm phán về thỏa thuận thương mại tự do giữa EU và khối Nam Mỹ.

Trận chung kết World Cup 2014 cũng có sự tham dự và theo dõi của các nhà lãnh đạo các nước như Antigua và Barbuda, Gabon, Hungary, Namibia, Nam Phi và Trinidad và Tobago./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Ukraine Poroshenko thề "tìm diệt" các phần tử ly khai
Tổng thống Ukraine Poroshenko thề "tìm diệt" các phần tử ly khai

VOV.VN - Thông báo của ông Poroshenko thể hiện rõ sự tức giận và quyết tâm trấn áp phe ly khai để trả đũa. 

Tổng thống Ukraine Poroshenko thề "tìm diệt" các phần tử ly khai

Tổng thống Ukraine Poroshenko thề "tìm diệt" các phần tử ly khai

VOV.VN - Thông báo của ông Poroshenko thể hiện rõ sự tức giận và quyết tâm trấn áp phe ly khai để trả đũa. 

Phiến quân Ukraine tuyên bố bắn hạ thêm một máy bay của không quân
Phiến quân Ukraine tuyên bố bắn hạ thêm một máy bay của không quân

VOV.VN - Chiếc máy bay được thông báo là rơi xuống phía bắc vùng Donetsk.

Phiến quân Ukraine tuyên bố bắn hạ thêm một máy bay của không quân

Phiến quân Ukraine tuyên bố bắn hạ thêm một máy bay của không quân

VOV.VN - Chiếc máy bay được thông báo là rơi xuống phía bắc vùng Donetsk.

EU trừng phạt các lãnh đạo ly khai tại Ukraine
EU trừng phạt các lãnh đạo ly khai tại Ukraine

VOV.VN -Những người này sẽ bị cấm cấp thị thực và bị đóng băng các tài khoản. 

EU trừng phạt các lãnh đạo ly khai tại Ukraine

EU trừng phạt các lãnh đạo ly khai tại Ukraine

VOV.VN -Những người này sẽ bị cấm cấp thị thực và bị đóng băng các tài khoản. 

Bất ổn tại Ukraine, Iraq, Israel sẽ đẩy giá vàng tăng mạnh tuần sau?
Bất ổn tại Ukraine, Iraq, Israel sẽ đẩy giá vàng tăng mạnh tuần sau?

VOV.VN -Theo dự báo trên Kitco News, các cuộc xung đột đa khu vực giữa: Ukraine – Nga, Iraq – Syria, Israel – Hamas sẽ khiến giá vàng thế giới tăng mạnh.

Bất ổn tại Ukraine, Iraq, Israel sẽ đẩy giá vàng tăng mạnh tuần sau?

Bất ổn tại Ukraine, Iraq, Israel sẽ đẩy giá vàng tăng mạnh tuần sau?

VOV.VN -Theo dự báo trên Kitco News, các cuộc xung đột đa khu vực giữa: Ukraine – Nga, Iraq – Syria, Israel – Hamas sẽ khiến giá vàng thế giới tăng mạnh.

Tấn công bằng rocket tại Ukraine, 30 binh sĩ thiệt mạng
Tấn công bằng rocket tại Ukraine, 30 binh sĩ thiệt mạng

VOV.VN - Bộ Nội vụ Ukraine cũng tuyên bố, chính quyền Kiev sẽ sớm có các biện pháp mạnh để trừng phạt lực lượng đòi ly khai.

Tấn công bằng rocket tại Ukraine, 30 binh sĩ thiệt mạng

Tấn công bằng rocket tại Ukraine, 30 binh sĩ thiệt mạng

VOV.VN - Bộ Nội vụ Ukraine cũng tuyên bố, chính quyền Kiev sẽ sớm có các biện pháp mạnh để trừng phạt lực lượng đòi ly khai.

Quân đội Ukraine tuyên bố tiêu diệt 500 phần tử ly khai
Quân đội Ukraine tuyên bố tiêu diệt 500 phần tử ly khai

VOV.VN - Tuy nhiên, Cơ quan thông tấn Nga dẫn lời đại diện của phía lực lượng ly khai phủ nhận thông tin về tổn thất này.

Quân đội Ukraine tuyên bố tiêu diệt 500 phần tử ly khai

Quân đội Ukraine tuyên bố tiêu diệt 500 phần tử ly khai

VOV.VN - Tuy nhiên, Cơ quan thông tấn Nga dẫn lời đại diện của phía lực lượng ly khai phủ nhận thông tin về tổn thất này.