Tổng thống Ukraine Poroshenko thề "tìm diệt" các phần tử ly khai

VOV.VN - Thông báo của ông Poroshenko thể hiện rõ sự tức giận và quyết tâm trấn áp phe ly khai để trả đũa. 

Ông Poroshenko đưa ra tuyên bố này sau khi những người nổi dậy thân Nga giết chết 23 quân nhân Ukraine và làm bị thương gần 100 người khác bằng một cuộc tấn công rocket vào hôm 11/7.

Tổng thống Poroshenko (ảnh: AP)
Thông cáo của Tổng thống Ukraine theo sau một cuộc họp khẩn cấp các chỉ huy an ninh nhằm tìm biện pháp đối phó trước cuộc tấn công buổi sáng hôm qua vào một lữ đoàn cơ giới lục quân gần biên giới với Nga. Vũ khí trong vụ tấn công là các quả tên lửa Grad do Nga sản xuất.

Đây là vụ tấn công gây thương vong lớn nhất đối với quân đội chính phủ kể từ khi quân đội Ukraine chấm dứt lệnh ngừng bắn đơn phương vào ngày 30/6.

Thông cáo của Tổng thống Ukraine trên website của ông này có đoạn: “Tất cả những kẻ nào đã sử dụng tên lửa Grad để chống lại quân đội Ukraine sẽ bị tìm ra và hủy diệt”… “Ứng với mỗi người lính thiệt mạng, các chiến binh sẽ phải trả hàng trăm mạng sống. Không có kẻ khủng bố nào lảng tránh được trách nhiêm, mỗi kẻ khủng bố sẽ được nhận cái xứng đáng với chúng”.

Theo các nguồn tin quân sự, vào lúc 4h30 sáng, các lực lượng ly khai thân Nga đã bắn hàng loạt rocket Grad vào chốt biên giới ở Zelenopillya thuộc khu vực cực đông Luhansk của Ukraine.

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết 19 quân nhân đã thiệt mạng và cơ quan biên phòng cho hay 4 thành viên của họ nằm trong số người tử vong.

Phát ngôn viên quân sự Vladyslav Seleznyov tuyên bố trên trang Facebook của mình rằng 93 người đã bị thương trong vụ tấn công bằng hỏa tiễn Grad.

Kiev đổ lỗi cho Moscow về việc thổi bùng bạo lực và cho phép các chiến binh và vũ khí hạng nặng vượt biên giới sang Ukraine từ Nga.

Vụ tấn công nói trên là tổn thất lớn cho quân chính phủ trong bối cảnh họ có một chiến thắng đáng chú ý vào tuần trước khi đánh bật phiến quân ra khỏi thành trì Slavyansk và buộc phiến quân phải rút về thành phố công nghiệp Donetsk.

Chính phủ Poroshenko đã đe dọa mở tấn công dữ dội để đẩy những phần tử ly khai ra khỏi Donetsk, một trung tâm công nghiệp khu vực với dân số gần 1 triệu người, nhưng vẫn đảm bảo hạn chế thương vong cho dân thường.

Dân Donetsk lo lắng tháo chạy

Tại ga đường sắt chính của Donetsk, người dân cho hay họ đang xếp hàng tới 2 tiếng đồng hồ để mua vé đi khỏi thành phố mà họ sẽ bị phá hủy trong chiến sự giống như ở Slavyansk.

Lãnh đạo ly khai Alexander Borodai cho báo giới biết, 70.000 cư dân đã rời khỏi thành phố.

Irina, một giáo viên dạy làm vườn 55 tuổi nói: “Chúng tôi sẽ tới Crimea. Làm sao anh có thể sống với những kẻ giết người được cơ chứ?”

Ở một nơi khác thuộc vùng Luhansk, 4 quân nhân đã thiệt mạng khi xe bọc thép chở quân của họ vấp phải mìn.

Trong một diễn biến khác, 5 thợ mỏ bị thiệt mạng và 5 người khác bị thương khi xe bus chở họ bị lực lượng ly khai tấn công bằng súng. Việc nhả đạn vào chiếc xe bus này đã buộc công ty năng lượng và than DTEK phải dừng các hoạt động tại 4 mỏ trong khu vực Luhansk, theo hãng tin Interfax.

Trước tình hình quân Ukraine sẽ tái chiếm Donetsk, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã gọi điện cho Tổng thống Poroshenko và hối thúc ông này ra tay ‘hợp lý’ với quân ly khai và bảo vệ thường dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine sẽ tiếp tục căng thẳng trong những ngày tới
Ukraine sẽ tiếp tục căng thẳng trong những ngày tới

VOV.VN - Liên minh châu Âu và Mỹ cũng đe dọa sẽ tăng cường các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga.

Ukraine sẽ tiếp tục căng thẳng trong những ngày tới

Ukraine sẽ tiếp tục căng thẳng trong những ngày tới

VOV.VN - Liên minh châu Âu và Mỹ cũng đe dọa sẽ tăng cường các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga.

Tấn công bằng rocket tại Ukraine, 30 binh sĩ thiệt mạng
Tấn công bằng rocket tại Ukraine, 30 binh sĩ thiệt mạng

VOV.VN - Bộ Nội vụ Ukraine cũng tuyên bố, chính quyền Kiev sẽ sớm có các biện pháp mạnh để trừng phạt lực lượng đòi ly khai.

Tấn công bằng rocket tại Ukraine, 30 binh sĩ thiệt mạng

Tấn công bằng rocket tại Ukraine, 30 binh sĩ thiệt mạng

VOV.VN - Bộ Nội vụ Ukraine cũng tuyên bố, chính quyền Kiev sẽ sớm có các biện pháp mạnh để trừng phạt lực lượng đòi ly khai.

Pháp – Đức ủng hộ đề xuất của Nga kêu gọi ngừng bắn ở Ukraine
Pháp – Đức ủng hộ đề xuất của Nga kêu gọi ngừng bắn ở Ukraine

VOV.VN - Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố sẵn sàng mời các đồng nghiệp Ukraine cùng giám sát biên giới để chứng minh rằng Moscow không hậu thuẫn các tay súng vào miền Đông Ukraine. 

Pháp – Đức ủng hộ đề xuất của Nga kêu gọi ngừng bắn ở Ukraine

Pháp – Đức ủng hộ đề xuất của Nga kêu gọi ngừng bắn ở Ukraine

VOV.VN - Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố sẵn sàng mời các đồng nghiệp Ukraine cùng giám sát biên giới để chứng minh rằng Moscow không hậu thuẫn các tay súng vào miền Đông Ukraine. 

Nga cung cấp viện trợ nhân đạo cho người tị nạn Ukraine
Nga cung cấp viện trợ nhân đạo cho người tị nạn Ukraine

VOV.VN - Hiện nay, số người tị nạn Ukraine tại Nga đã vượt quá 167.000 người. Ước tính con số này sẽ tăng lên đến 300.000 vào cuối năm nay.

Nga cung cấp viện trợ nhân đạo cho người tị nạn Ukraine

Nga cung cấp viện trợ nhân đạo cho người tị nạn Ukraine

VOV.VN - Hiện nay, số người tị nạn Ukraine tại Nga đã vượt quá 167.000 người. Ước tính con số này sẽ tăng lên đến 300.000 vào cuối năm nay.

Quân đội Ukraine sẵn sàng bao vây lực lượng ly khai tại Donetsk
Quân đội Ukraine sẵn sàng bao vây lực lượng ly khai tại Donetsk

VOV.VN - Trong ngày 10/7, quân đội Ukraine đã phải hứng chịu nhiều thiệt hại trong các cuộc giao tranh với lực lượng ly khai tại miền Đông.

Quân đội Ukraine sẵn sàng bao vây lực lượng ly khai tại Donetsk

Quân đội Ukraine sẵn sàng bao vây lực lượng ly khai tại Donetsk

VOV.VN - Trong ngày 10/7, quân đội Ukraine đã phải hứng chịu nhiều thiệt hại trong các cuộc giao tranh với lực lượng ly khai tại miền Đông.