Lào, Thái Lan tăng cường hợp tác chống nạn buôn người qua biên giới

VOV.VN - Lào và Thái Lan tuyên bố sẽ tăng cường hợp tác chống nạn buôn bán người qua biên giới đang diễn ra phức tạp hiện nay.

Báo cáo của Bộ Lao động Phúc lợi và Xã hội Lào cho biết, năm nay, giới chức Lào đã giải thoát 144 công dân Lào là nạn nhân của các vụ buôn người sang Thái Lan, trong đó hầu hết là nữ giới và có đến một nửa số nạn nhân có độ tuổi dưới 18; họ chủ yếu bị bán vào các nhà chứa, hoặc bị buộc phải làm việc nặng nhọc trong các công xưởng, nhà máy, nhà hàng, và các trang trại.

Chánh Văn phòng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào, ông Khamkhane Phinsavanh cho biết, Lào và Thái Lan tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, tích cực phối hợp điều tra, phát hiện những công dân Lào là nạn nhân của các vụ buôn bán người; để đưa trở lại Lào và giúp họ hòa nhập với cộng đồng.

Một thông báo mới đây của giới chức Thái Lan cho biết, sẽ rà soát, điều chỉnh công tác quản lý lao động nước ngoài, trong đó bao gồm cả 90.000 công dân Lào đang làm việc tại Thái Lan, với mục tiêu giảm thiểu nạn buôn bán người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lào sẽ tiêu hủy một lượng ma túy lớn
Lào sẽ tiêu hủy một lượng ma túy lớn

VOV.VN - Chính phủ Lào cũng đã cam kết giảm thiểu việc vận chuyển ma túy quá cảnh qua Lào sang nước thứ 3.

Lào sẽ tiêu hủy một lượng ma túy lớn

Lào sẽ tiêu hủy một lượng ma túy lớn

VOV.VN - Chính phủ Lào cũng đã cam kết giảm thiểu việc vận chuyển ma túy quá cảnh qua Lào sang nước thứ 3.

Lào bày tỏ quan ngại về tình hình Biển Đông
Lào bày tỏ quan ngại về tình hình Biển Đông

VOV.VN - Lào cho rằng, tranh chấp ở Biển Đông cần phải giải quyết bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế.

Lào bày tỏ quan ngại về tình hình Biển Đông

Lào bày tỏ quan ngại về tình hình Biển Đông

VOV.VN - Lào cho rằng, tranh chấp ở Biển Đông cần phải giải quyết bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế.

Lào bác bỏ thông tin người nước ngoài bắt cóc trẻ em, lấy nội tạng
Lào bác bỏ thông tin người nước ngoài bắt cóc trẻ em, lấy nội tạng

VOV.VN - Bộ An ninh Lào lưu ý: tin đồn này được tung ra nhằm chia rẽ mối quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng và gây rối trật tự xã hội.

Lào bác bỏ thông tin người nước ngoài bắt cóc trẻ em, lấy nội tạng

Lào bác bỏ thông tin người nước ngoài bắt cóc trẻ em, lấy nội tạng

VOV.VN - Bộ An ninh Lào lưu ý: tin đồn này được tung ra nhằm chia rẽ mối quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng và gây rối trật tự xã hội.

Cảnh sát Lào phá lệ an ninh nhân dịp World Cup
Cảnh sát Lào phá lệ an ninh nhân dịp World Cup

VOV.VN - Chuẩn Tướng Bounxou Nammachack, chỉ huy trưởng lực lượng cảnh sát Vientiane cho biết, công tác an ninh mùa World Cup vẫn được đảm bảo tốt.

Cảnh sát Lào phá lệ an ninh nhân dịp World Cup

Cảnh sát Lào phá lệ an ninh nhân dịp World Cup

VOV.VN - Chuẩn Tướng Bounxou Nammachack, chỉ huy trưởng lực lượng cảnh sát Vientiane cho biết, công tác an ninh mùa World Cup vẫn được đảm bảo tốt.

Việt Nam, Lào tăng cường hợp tác quân sự địa phương
Việt Nam, Lào tăng cường hợp tác quân sự địa phương

VOV.VN - Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Bộ chỉ huy Quân sự các tỉnh của Lào đã tích cực hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, quân sự. 

Việt Nam, Lào tăng cường hợp tác quân sự địa phương

Việt Nam, Lào tăng cường hợp tác quân sự địa phương

VOV.VN - Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Bộ chỉ huy Quân sự các tỉnh của Lào đã tích cực hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, quân sự. 

Lào lần đầu tiên tổ chức Hội chợ Khoa học và Công nghệ
Lào lần đầu tiên tổ chức Hội chợ Khoa học và Công nghệ

VOV.VN - Đây cũng là cơ hội để các nhà khoa học và các nhà sản xuất học tập lẫn nhau để không ngừng đổi mới, cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng, hiệu quả, giảm chi phí.

Lào lần đầu tiên tổ chức Hội chợ Khoa học và Công nghệ

Lào lần đầu tiên tổ chức Hội chợ Khoa học và Công nghệ

VOV.VN - Đây cũng là cơ hội để các nhà khoa học và các nhà sản xuất học tập lẫn nhau để không ngừng đổi mới, cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng, hiệu quả, giảm chi phí.

Lào tiêu hủy hàng tấn ma túy nhân ngày Quốc tế phòng chống ma túy
Lào tiêu hủy hàng tấn ma túy nhân ngày Quốc tế phòng chống ma túy

VOV.VN - Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống, kiểm soát ma túy Lào nhận định, vấn đề ma túy đang là hiểm họa nghiêm trọng đối với toàn nhân loại, tiềm ẩn tại nhiều quốc gia.

Lào tiêu hủy hàng tấn ma túy nhân ngày Quốc tế phòng chống ma túy

Lào tiêu hủy hàng tấn ma túy nhân ngày Quốc tế phòng chống ma túy

VOV.VN - Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống, kiểm soát ma túy Lào nhận định, vấn đề ma túy đang là hiểm họa nghiêm trọng đối với toàn nhân loại, tiềm ẩn tại nhiều quốc gia.

Dân số của Lào dự kiến lên gần 7 triệu người
Dân số của Lào dự kiến lên gần 7 triệu người

VOV.VN - Kết quả của cuộc Tổng điều tra dự kiến ​​sẽ được công bố vào đầu năm 2016.

Dân số của Lào dự kiến lên gần 7 triệu người

Dân số của Lào dự kiến lên gần 7 triệu người

VOV.VN - Kết quả của cuộc Tổng điều tra dự kiến ​​sẽ được công bố vào đầu năm 2016.

Lào xây đường sắt cao tốc nối liền với Việt Nam
Lào xây đường sắt cao tốc nối liền với Việt Nam

VOV.VN - Tuyến đường sắt có chiều dài 220 km, nối từ thị xã Caysone Phomvihane tỉnh Savanakhet đến Lao Bảo của Việt Nam.

Lào xây đường sắt cao tốc nối liền với Việt Nam

Lào xây đường sắt cao tốc nối liền với Việt Nam

VOV.VN - Tuyến đường sắt có chiều dài 220 km, nối từ thị xã Caysone Phomvihane tỉnh Savanakhet đến Lao Bảo của Việt Nam.

Lào lần đầu mở chiến dịch kê khai tài sản đối với công chức nhà nước
Lào lần đầu mở chiến dịch kê khai tài sản đối với công chức nhà nước

VOV.VN - Lần đầu tiên Chính phủ Lào ban hành quy chế, quy định kê khai tài sản đối với công chức, viên chức nhà nước.

Lào lần đầu mở chiến dịch kê khai tài sản đối với công chức nhà nước

Lào lần đầu mở chiến dịch kê khai tài sản đối với công chức nhà nước

VOV.VN - Lần đầu tiên Chính phủ Lào ban hành quy chế, quy định kê khai tài sản đối với công chức, viên chức nhà nước.