Lật tàu tại Libya làm 40 người chết và mất tích

VOV.VN - Nguyên nhân vụ tai nạn có thể là do tàu chở quá tải. Lực lượng cứu hộ đã giải cứu được khoảng 60 người.

Khoảng 40 người có thể đã chết hoặc mất tích sau vụ đắm tàu ngoài khơi bờ biển Libya.

Theo người phát ngôn Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tỵ nạn Charlie Yaxley, chiếc tàu chở khoảng 100 người di cư vượt biển sang châu Âu thì bị chìm. Nguyên nhân vụ tai nạn có thể là do tàu chở quá tải.

Thảm kịch chìm tàu ngoài khơi Libya. (Ảnh minh họa: Daily Mail)

Lực lượng cứu hộ đã giải cứu được khoảng 60 người. Ít nhất còn 40 người khác được cho là đã chết hoặc mất tích.

Tuần trước, hơn 100 người đã thiệt mạng khi một chiếc thuyền chở 250 người bị lật ngoài khơi bờ biển Libya. Do tình hình an ninh và chính trị bất ổn, Libya đã trở thành điểm quá cảnh được nhiều người di cư trái phép lựa chọn để vượt Địa Trung Hải sang châu Âu.

Trong thời gian gần đây, các điều kiện thời tiết thuận lợi tại nước này đã khiến cho các dòng người di cư trái phép tăng lên, đặc biệt là ở ngoài khơi bờ biển phía Tây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Libya – Vùng chiến sự “nóng nhất” hình thành
Libya – Vùng chiến sự “nóng nhất” hình thành

VOV.VN - Hiện đã có gần 1.000 người thiệt mạng, 5.000 người khác bị thương trong các cuộc giao tranh 3 tháng gần đây tại thủ đô Tripoli và các vùng lân cận.

Libya – Vùng chiến sự “nóng nhất” hình thành

Libya – Vùng chiến sự “nóng nhất” hình thành

VOV.VN - Hiện đã có gần 1.000 người thiệt mạng, 5.000 người khác bị thương trong các cuộc giao tranh 3 tháng gần đây tại thủ đô Tripoli và các vùng lân cận.

Giao tranh vũ trang ở thủ đô Libya đúng dịp lễ Hiến sinh Hồi giáo
Giao tranh vũ trang ở thủ đô Libya đúng dịp lễ Hiến sinh Hồi giáo

VOV.VN - Truyền thông Libya cho biết bốn quả đạn pháo đã rơi xuống căn cứ Mitiga vào sáng 11/8 cùng tiếng súng nổ ở phía Nam thủ đô Tripoli.

Giao tranh vũ trang ở thủ đô Libya đúng dịp lễ Hiến sinh Hồi giáo

Giao tranh vũ trang ở thủ đô Libya đúng dịp lễ Hiến sinh Hồi giáo

VOV.VN - Truyền thông Libya cho biết bốn quả đạn pháo đã rơi xuống căn cứ Mitiga vào sáng 11/8 cùng tiếng súng nổ ở phía Nam thủ đô Tripoli.

UNHCR: 1.350 người tỵ nạn sơ tán ra khỏi Libya tới 1 nước thứ ba
UNHCR: 1.350 người tỵ nạn sơ tán ra khỏi Libya tới 1 nước thứ ba

VOV.VN - Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tỵ nạn (UNHCR) hôm 25/8 cho biết, trong năm nay đã có 1.350 người tỵ nạn được sơ tán khỏi Libya tới 1 nước thứ ba

UNHCR: 1.350 người tỵ nạn sơ tán ra khỏi Libya tới 1 nước thứ ba

UNHCR: 1.350 người tỵ nạn sơ tán ra khỏi Libya tới 1 nước thứ ba

VOV.VN - Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tỵ nạn (UNHCR) hôm 25/8 cho biết, trong năm nay đã có 1.350 người tỵ nạn được sơ tán khỏi Libya tới 1 nước thứ ba