Lệnh cấm của Mỹ với Huawei sẽ bị hoãn lại?

VOV.VN - Để các cơ quan liên bang có thêm thời gian dừng làm ăn với Huawei, lệnh cấm của Mỹ với tập đoàn này có thể sẽ bị hoãn lại.

Văn phòng Quản lý Ngân sách Nhà Trắng (OMB) đã yêu cầu Quốc hội Mỹ hoãn thời gian thực hiện lệnh cấm với các cơ quan liên bang và các nhà thầu sử dụng tiền ngân sách làm ăn với tập đoàn viễn thông Huawei như một phần của luật quốc phòng đã thông qua vào năm 2018.

Lệnh cấm của Mỹ với Huawei sẽ bị hoãn lại? Ảnh: Reuters

Lệnh cấm này là một phần trong chiến lược gây sức ép của của Mỹ với nhiều biện pháp khác nhau nhằm đối phó với "người khổng lồ" viễn thông Huawei sau khi Washington cáo buộc tập đoàn này có các hành động do thám và trộm cắp tài sản sở hữu trí tuệ.

Huawei đã nhiều lần phủ nhận việc công ty này bị kiểm soát bởi chính phủ, các cơ quan quân sự và tình báo Trung Quốc. Tập đoàn viễn thông khổng lồ này cũng đệ đơn kiện chính phủ Mỹ khi đưa ra các hạn chế với Huawei trong dự luật chính sách quốc phòng.

Luật Quốc phòng, hay còn gọi là Đạo luật Thẩm quyền Quốc phòng Quốc gia (NDAA) đã đưa ra lệnh cấm trên phạm vi rộng với việc sử dụng ngân sách liên bang để mua các sản phẩm từ Huawei do lo ngại về các vấn đề an ninh.

Luật này cũng cấm các cơ quan liên bang mua các thiết bị từ Huawei và sẽ có hiệu lực trong năm nay.

Tuy nhiên, Nhà Trắng cho biết chính phủ cần thêm 2 năm nữa thực hiện các quy định này nhằm giúp các bên cung cấp thứ 3 và các nhà thầu có đủ thời gian để hạn chế mua bán và sử dụng các trang thiết bị của Huawei.

"Điều này sẽ đảm bảo rằng các công ty làm ăn với chính phủ Mỹ hoặc nhận các khoản trợ cấp của chính phủ liên bang có thêm thời gian để tách khỏi việc làm ăn với Huawei cũng như các công ty công nghệ Trung Quốc khác có tên trong danh sách của NDAA", Jacob Wood, phát ngôn viên Văn phòng Quản lý Ngân sách Nhà Trắng phát biểu trong một tuyên bố.

Quyền Giám đốc OMB Russ Vought trong một bức thư đã yêu cầu các nhà lãnh đạo Quốc hội và Phó Tổng thống Mike Pence hoãn các rào cản đối với Huawei. Ông Vought cho biết sự trì hoãn này sẽ "đảm bảo thực hiện hiệu quả lệnh cấm mà không ảnh hưởng đến các mục tiêu an ninh", đồng thời nhận định điều này sẽ gây ra "một sự suy giảm đáng kể" trong số lượng các nhà thầu đủ khả năng để có thể bán các sản phẩm cho chính phủ Mỹ.

Ông Vought cũng đề xuất các hạn chế đối với việc mua bán thiết bị của Huawei được áp dụng các các nhà thầu chính phủ nên bắt đầu trong 4 năm thay vì chỉ trong 2 năm. Sự trì hoãn này sẽ "cho phép chính phủ có thêm thời gian để suy nghĩ thấu đáo về các tác động tiềm ẩn cũng như các giải pháp khả thi" trước tình hình hiện nay.

Yêu cầu trì hoãn sẽ không dừng hẳn hay tác động đến thời gian thực hiện quy định của Bộ Thương mại khi đưa Huawei vào "Danh sách Thực thể" - một danh sách đen cấm công ty này mua bán các bộ phận và thiết bị từ các công ty Mỹ mà không có sự cho phép của chính phủ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh vào tháng 5/2019 nhằm cấm các công ty Mỹ sử dụng các trang thiết bị viễn thông từ các công ty bị nêu trong "danh sách đen" do những lo ngại về an ninh quốc gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ tuyên bố việc trừng phạt Huawei không liên quan tới thương mại
Mỹ tuyên bố việc trừng phạt Huawei không liên quan tới thương mại

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin ngày 9/6 cho biết, các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Huawei hoàn toàn là vì “an ninh quốc gia”.

Mỹ tuyên bố việc trừng phạt Huawei không liên quan tới thương mại

Mỹ tuyên bố việc trừng phạt Huawei không liên quan tới thương mại

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin ngày 9/6 cho biết, các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Huawei hoàn toàn là vì “an ninh quốc gia”.

Chuyển nhầm bưu kiện của Huawei, FedEx vi phạm quy định của Trung Quốc
Chuyển nhầm bưu kiện của Huawei, FedEx vi phạm quy định của Trung Quốc

VOV.VN - Quan chức ngành bưu chính của Trung Quốc nhận định việc công ty Mỹ FedEx chuyển nhầm bưu kiện của Huawei là vi phạm nghiêm trọng quy định của nước này.

Chuyển nhầm bưu kiện của Huawei, FedEx vi phạm quy định của Trung Quốc

Chuyển nhầm bưu kiện của Huawei, FedEx vi phạm quy định của Trung Quốc

VOV.VN - Quan chức ngành bưu chính của Trung Quốc nhận định việc công ty Mỹ FedEx chuyển nhầm bưu kiện của Huawei là vi phạm nghiêm trọng quy định của nước này.

Mỹ đề nghị Đức tăng chi tiêu quân sự, ngừng hợp tác với Huawei
Mỹ đề nghị Đức tăng chi tiêu quân sự, ngừng hợp tác với Huawei

VOV.VN - Trong vấn đề Huawei, Mỹ muốn Đức ngừng việc hợp tác với Huawei để triển khai công nghệ 5G trên đất Đức.

Mỹ đề nghị Đức tăng chi tiêu quân sự, ngừng hợp tác với Huawei

Mỹ đề nghị Đức tăng chi tiêu quân sự, ngừng hợp tác với Huawei

VOV.VN - Trong vấn đề Huawei, Mỹ muốn Đức ngừng việc hợp tác với Huawei để triển khai công nghệ 5G trên đất Đức.

Mỹ quan ngại về an ninh khi Huawei quá thân với chính phủ Trung Quốc
Mỹ quan ngại về an ninh khi Huawei quá thân với chính phủ Trung Quốc

VOV.VN - Quyền Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Shanahan hôm 1/6 đã bày tỏ quan ngại về việc tập đoàn công nghệ Huawei “quá thân cận” với chính phủ Trung Quốc.

Mỹ quan ngại về an ninh khi Huawei quá thân với chính phủ Trung Quốc

Mỹ quan ngại về an ninh khi Huawei quá thân với chính phủ Trung Quốc

VOV.VN - Quyền Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Shanahan hôm 1/6 đã bày tỏ quan ngại về việc tập đoàn công nghệ Huawei “quá thân cận” với chính phủ Trung Quốc.

Huawei tuyên bố chính Mỹ sẽ chịu thiệt
Huawei tuyên bố chính Mỹ sẽ chịu thiệt

VOV.VN - Tập đoàn thiết bị viễn thông hàng đầu Trung Quốc Huawei vẫn tự tin vào chương trình sản xuất thiết bị 5G của mình bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ.

Huawei tuyên bố chính Mỹ sẽ chịu thiệt

Huawei tuyên bố chính Mỹ sẽ chịu thiệt

VOV.VN - Tập đoàn thiết bị viễn thông hàng đầu Trung Quốc Huawei vẫn tự tin vào chương trình sản xuất thiết bị 5G của mình bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ.

Huawei yêu cầu nhân viên quốc tịch Mỹ rời công ty
Huawei yêu cầu nhân viên quốc tịch Mỹ rời công ty

Sau lệnh cấm, Huawei lập tức huỷ các cuộc họp quan trọng, yêu cầu nhân viên quốc tịch Mỹ rời trụ sở ở Trung Quốc về nước. 

Huawei yêu cầu nhân viên quốc tịch Mỹ rời công ty

Huawei yêu cầu nhân viên quốc tịch Mỹ rời công ty

Sau lệnh cấm, Huawei lập tức huỷ các cuộc họp quan trọng, yêu cầu nhân viên quốc tịch Mỹ rời trụ sở ở Trung Quốc về nước.