Lệnh trừng phạt mới vào Nga sẽ làm Italy thiệt hại 5 tỷ USD

VOV.VN -Nền kinh tế Italy có thể thiệt hại tới 4 tỷ Euro (tương đương 5 tỷ USD) do tác động từ các lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây đối với Nga.

Đây là thống kê do trường đại học Boconi công bố hôm nay tại Diễn đàn kinh tế Nga-Italy lần thứ 4.

Bất chấp việc Nga nhiều lân khẳng định không liên quan đến khủng hoảng ở miền Đông Ukraine, song Liên minh châu Âu và Mỹ vẫn liên tiếp tung ra một các biện pháp trừng phạt Moscow chủ yếu nhằm vào lĩnh vực ngân hàng, năng lượng và Quốc phòng. Phản ứng lại, Nga tuyên bố một lệnh cấm nhập khẩu trong vòng 1 năm đối với nhiều loại hàng hóa nông sản đến từ Liên minh châu Âu. 

Người dân Italy biểu tình vì thất nghiệp (ảnh: AFP)

Báo cáo cho thấy, ảnh hưởng thấy rõ nhất là những tổn thất trong hoạt động thương mại với Nga. Ước tính, Italy sẽ mất khoảng 3,7 tỷ Euro trong hoạt động xuất khẩu sang Nga trong hai năm 2014- 2015.

Trước những thông tin  nói rằng phương Tây tiếp tục sẽ đưa ra đòn trừng phạt mới, chính quyền của Tổng thống Nga Putin một lần nữa cảnh báo rằng, việc sử dụng các biện pháp trừng phạt Nga là  phản tác dụng và sẽ tạo ra một hiệu ứng kiểu “gậy ông đập lưng ông” đối với hàng loạt các nền kinh tế châu Âu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức khẳng định EU sẽ không dỡ bỏ trừng phạt đối với Nga
Đức khẳng định EU sẽ không dỡ bỏ trừng phạt đối với Nga

VOV.VN - Bà Thủ tướng Merkel tái khẳng định bầu cử ở miền Đông Ukraine là bất hợp pháp.

Đức khẳng định EU sẽ không dỡ bỏ trừng phạt đối với Nga

Đức khẳng định EU sẽ không dỡ bỏ trừng phạt đối với Nga

VOV.VN - Bà Thủ tướng Merkel tái khẳng định bầu cử ở miền Đông Ukraine là bất hợp pháp.

Nga và EU đang đối mặt với hậu quả của các biện pháp trừng phạt
Nga và EU đang đối mặt với hậu quả của các biện pháp trừng phạt

VOV.VN - Nền kinh tế Nga đang phải đối mặt với những khó khăn do tác động của những biện pháp trừng phạt của phương Tây.

Nga và EU đang đối mặt với hậu quả của các biện pháp trừng phạt

Nga và EU đang đối mặt với hậu quả của các biện pháp trừng phạt

VOV.VN - Nền kinh tế Nga đang phải đối mặt với những khó khăn do tác động của những biện pháp trừng phạt của phương Tây.

Putin chỉ trích Mỹ và EU vi phạm luật pháp quốc tế khi trừng phạt Nga
Putin chỉ trích Mỹ và EU vi phạm luật pháp quốc tế khi trừng phạt Nga

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 14/11 cáo buộc Mỹ đang hủy hoại những thế chế thương mại bằng việc áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga.

Putin chỉ trích Mỹ và EU vi phạm luật pháp quốc tế khi trừng phạt Nga

Putin chỉ trích Mỹ và EU vi phạm luật pháp quốc tế khi trừng phạt Nga

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 14/11 cáo buộc Mỹ đang hủy hoại những thế chế thương mại bằng việc áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga.

EU lại xem xét gia tăng trừng phạt Nga, hỗ trợ Ukraine
EU lại xem xét gia tăng trừng phạt Nga, hỗ trợ Ukraine

VOV.VN - Đang dự Hội nghị APEC tại Bắc Kinh, Tổng thống Nga đã bác bỏ những cáo buộc vừa nêu của Phương Tây.

EU lại xem xét gia tăng trừng phạt Nga, hỗ trợ Ukraine

EU lại xem xét gia tăng trừng phạt Nga, hỗ trợ Ukraine

VOV.VN - Đang dự Hội nghị APEC tại Bắc Kinh, Tổng thống Nga đã bác bỏ những cáo buộc vừa nêu của Phương Tây.

EU cân nhắc các biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm vào Nga
EU cân nhắc các biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm vào Nga

VOV.VN - Theo ông Rompuy, đầu tuần tới, các Ngoại trưởng Liên minh châu Âu sẽ nhóm họp nhằm cân nhắc bổ sung các biện pháp trừng phạt chống lại Nga.

EU cân nhắc các biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm vào Nga

EU cân nhắc các biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm vào Nga

VOV.VN - Theo ông Rompuy, đầu tuần tới, các Ngoại trưởng Liên minh châu Âu sẽ nhóm họp nhằm cân nhắc bổ sung các biện pháp trừng phạt chống lại Nga.

EU tung đòn trừng phạt vào phe đối lập Ukraine
EU tung đòn trừng phạt vào phe đối lập Ukraine

VOV.VN - Hiện có khoảng 120 quan chức Nga và Ukraine đã nằm trong danh sách trừng phạt cấm đi lại và đóng băng tài sản của EU.

EU tung đòn trừng phạt vào phe đối lập Ukraine

EU tung đòn trừng phạt vào phe đối lập Ukraine

VOV.VN - Hiện có khoảng 120 quan chức Nga và Ukraine đã nằm trong danh sách trừng phạt cấm đi lại và đóng băng tài sản của EU.