Putin chỉ trích Mỹ và EU vi phạm luật pháp quốc tế khi trừng phạt Nga

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 14/11 cáo buộc Mỹ đang hủy hoại những thế chế thương mại bằng việc áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga.

Phát biểu trước thềm Hội nghị G20 diễn ra vào ngày 15/11 tại Australia, ông Putin nhấn mạnh, việc Mỹ và Liên minh châu Âu áp đặt trừng phạt Nga không chỉ làm tổn hại đến Nga mà còn cả nền kinh tế toàn cầu.


Theo ông Putin, việc đóng băng tài sản, cấm đi lại và các biện pháp ngăn cản công ty Nga tiếp cận với thị trường tài chính và công nghệ châu Âu đi ngược lại luật quốc tế, bởi vì chỉ có Liên Hợp Quốc mới có quyền áp đặt điều này.Các biện pháp này cũng đi ngược lại với thỏa thuận thương mại mà Mỹ đã tạo ra.

Mặc dù thừa nhận các biện pháp trừng phạt cùng với giá dầu giảm đang ảnh hưởng đến nền kinh tế Nga , ông Putin vẫn khẳng định, nước Nga có đủ cơ sở để vượt qua những khó khăn hiện nay.

“Nga  là một quốc gia sản xuất dầu và khí đốt và chúng tôi luôn luôn quan tâm lớn đến việc dự trữ, cả nguồn dự trữ vàng, tiền tệ và dự trữ của chính phủ. Dự trữ của Nga đủ lớn, cho phép chúng tôi chắc chắn sẽ đáp ứng các cam kết xã hội và có thể giữ ngân sách và nền kinh tế trong giới hạn nhất định”, ông Putin nói.

Phát biểu trước khi đến tham dự G20, Thủ tướng Canada Stephen Harper tuyên bố sẽ tiếp tục gây sức ép với Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine. Dự kiến tình hình Ukraine cũng là một trong những nội dung được đề cập tại hội nghị cấp cao G20 lần này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga đưa máy bay ném bom tầm xa đến tuần tra trên Vịnh Mexico
Nga đưa máy bay ném bom tầm xa đến tuần tra trên Vịnh Mexico

VOV.VN - Các máy bay ném bom tầm xa của Nga sẽ tiến hành các đợt tuần tra thường xuyên từ Bắc Băng Dương xuống đến Caribbe và Vịnh Mexico.

Nga đưa máy bay ném bom tầm xa đến tuần tra trên Vịnh Mexico

Nga đưa máy bay ném bom tầm xa đến tuần tra trên Vịnh Mexico

VOV.VN - Các máy bay ném bom tầm xa của Nga sẽ tiến hành các đợt tuần tra thường xuyên từ Bắc Băng Dương xuống đến Caribbe và Vịnh Mexico.

Nhiều khả năng Nga sẽ rơi vào suy thoái vào cuối năm nay
Nhiều khả năng Nga sẽ rơi vào suy thoái vào cuối năm nay

Theo một cuộc thăm dò ý kiến chuyên gia do Bloomberg thực hiện, khả năng kinh tế Nga rơi vào suy thoái trong 12 tháng tới là 70%.

Nhiều khả năng Nga sẽ rơi vào suy thoái vào cuối năm nay

Nhiều khả năng Nga sẽ rơi vào suy thoái vào cuối năm nay

Theo một cuộc thăm dò ý kiến chuyên gia do Bloomberg thực hiện, khả năng kinh tế Nga rơi vào suy thoái trong 12 tháng tới là 70%.

Nga khẳng định không có binh sĩ ở Ukraine
Nga khẳng định không có binh sĩ ở Ukraine

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao phủ nhận có xe tăng và lính Nga ở đông Ukraine, đồng thời tố Ukraine không hoàn thành nghĩa vụ về ngừng bắn.

Nga khẳng định không có binh sĩ ở Ukraine

Nga khẳng định không có binh sĩ ở Ukraine

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao phủ nhận có xe tăng và lính Nga ở đông Ukraine, đồng thời tố Ukraine không hoàn thành nghĩa vụ về ngừng bắn.

Anh cảnh báo sẽ áp đặt thêm các lệnh trừng phạt đối với Nga
Anh cảnh báo sẽ áp đặt thêm các lệnh trừng phạt đối với Nga

VOV.VN -  Thủ tướng Anh David Cameron cho rằng các hành động của Nga ở miền Đông ở Ukraine là không thể chấp nhận được.

Anh cảnh báo sẽ áp đặt thêm các lệnh trừng phạt đối với Nga

Anh cảnh báo sẽ áp đặt thêm các lệnh trừng phạt đối với Nga

VOV.VN -  Thủ tướng Anh David Cameron cho rằng các hành động của Nga ở miền Đông ở Ukraine là không thể chấp nhận được.

Pháp sẽ sớm bàn giao tàu chiến Mistral cho Nga
Pháp sẽ sớm bàn giao tàu chiến Mistral cho Nga

VOV.VN -Trước đó, Tổng thống Pháp đã nhấn mạnh tàu chiến Mistral có thể được chuyển giao cho Nga với điều kiện phải có thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine.

Pháp sẽ sớm bàn giao tàu chiến Mistral cho Nga

Pháp sẽ sớm bàn giao tàu chiến Mistral cho Nga

VOV.VN -Trước đó, Tổng thống Pháp đã nhấn mạnh tàu chiến Mistral có thể được chuyển giao cho Nga với điều kiện phải có thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine.

Thủ tướng Nga gặp gỡ Tổng thống Mỹ mong muốn cải thiện quan hệ
Thủ tướng Nga gặp gỡ Tổng thống Mỹ mong muốn cải thiện quan hệ

VOV.VN - Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev kỳ vọng Mỹ sẽ có bước đi đầu tiên trong cải thiện quan hệ 2 nước.

Thủ tướng Nga gặp gỡ Tổng thống Mỹ mong muốn cải thiện quan hệ

Thủ tướng Nga gặp gỡ Tổng thống Mỹ mong muốn cải thiện quan hệ

VOV.VN - Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev kỳ vọng Mỹ sẽ có bước đi đầu tiên trong cải thiện quan hệ 2 nước.

Mỹ cảnh báo Nga về các chuyến bay quân sự gần lãnh thổ Mỹ
Mỹ cảnh báo Nga về các chuyến bay quân sự gần lãnh thổ Mỹ

VOV.VN - Các chuyên gia châu Âu cho hay, nguy cơ leo thang căng thẳng giữa Nga và các nước phương Tây đang gia tăng rõ rệt. 

Mỹ cảnh báo Nga về các chuyến bay quân sự gần lãnh thổ Mỹ

Mỹ cảnh báo Nga về các chuyến bay quân sự gần lãnh thổ Mỹ

VOV.VN - Các chuyên gia châu Âu cho hay, nguy cơ leo thang căng thẳng giữa Nga và các nước phương Tây đang gia tăng rõ rệt. 

Nga gửi chuyến hàng viện trợ nhân đạo thứ 7 cho Ukraine
Nga gửi chuyến hàng viện trợ nhân đạo thứ 7 cho Ukraine

VOV.VN - Nga đã chính thức yêu cầu phía chính quyền Kiev hỗ trợ về vấn đề đảm bảo an ninh cho đoàn xe viện trợ nhân đạo.

Nga gửi chuyến hàng viện trợ nhân đạo thứ 7 cho Ukraine

Nga gửi chuyến hàng viện trợ nhân đạo thứ 7 cho Ukraine

VOV.VN - Nga đã chính thức yêu cầu phía chính quyền Kiev hỗ trợ về vấn đề đảm bảo an ninh cho đoàn xe viện trợ nhân đạo.

Cuộc gặp đặc biệt Tổng thống Nga - Thủ tướng Australia sẽ căng thẳng?
Cuộc gặp đặc biệt Tổng thống Nga - Thủ tướng Australia sẽ căng thẳng?

VOV.VN - Thủ tướng Abbott từng cam kết sẽ truy vấn Tổng thống Putin bên lề hội nghị G20 về nhiều vấn đề như vụ MH17…

Cuộc gặp đặc biệt Tổng thống Nga - Thủ tướng Australia sẽ căng thẳng?

Cuộc gặp đặc biệt Tổng thống Nga - Thủ tướng Australia sẽ căng thẳng?

VOV.VN - Thủ tướng Abbott từng cam kết sẽ truy vấn Tổng thống Putin bên lề hội nghị G20 về nhiều vấn đề như vụ MH17…