LHQ viện trợ thêm cho Triều Tiên bất chấp Mỹ-Nga-Trung bất đồng

VOV.VN - Trung Quốc và Nga kêu gọi giảm bớt các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên trong khi Nhật Bản và Mỹ yêu cầu Triều Tiên phải phi hạt nhân hóa trước.

Liên Hợp Quốc sẽ cung cấp thêm viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên trong bối cảnh nước này đang thiếu hụt thực phẩm nghiêm trọng.

Ông Mark Lowcock, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách công tác nhân đạo và viện trợ của Liên Hợp Quốc đã tiết lộ kế hoạch trên trong cuộc họp tại trụ sở của Liên Hợp Quốc ngày 20/7. Ông Mark Lowcock hiện là người đứng đầu Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo thuộc Liên Hợp Quốc - cơ quan đã và đang hỗ trợ Triều Tiên trong suốt 20 năm qua.

Phó Tổng Thư ký phụ trách công tác nhân đạo và viện trợ của Liên Hợp Quốc Mark Lowcock (phải), thăm một trang trại do Tổ chứcLương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) hỗ trợ tại Triều Tiên. (Ảnh: UN)

Ông Mark Lowcock cho biết, các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Triều Tiên đã gây ra sự chậm trễ đáng kể cho việc bốc dỡ và vận chuyển vật tư viện trợ cho quốc gia này. Cũng theo vị quan chức này, Quỹ ứng phó khẩn cấp của Liên Hợp Quốc sẽ được huy động góp phần giải quyết tình trạng thiếu nguồn tài chính để hỗ trợ cho Triều Tiên.

Trong khi Trung Quốc và Nga đang kêu gọi giảm bớt các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên, thì Nhật Bản và Mỹ lại đặt ra yêu cầu trước tiên Triều Tiên cần phải phi hạt nhân hóa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc muốn áp dụng sách lược kinh tế đối với Triều Tiên?
Hàn Quốc muốn áp dụng sách lược kinh tế đối với Triều Tiên?

VOV.VN - Với các dự án về kinh tế, Hàn Quốc đang tạo ra các nền tảng quan trọng để thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên.

Hàn Quốc muốn áp dụng sách lược kinh tế đối với Triều Tiên?

Hàn Quốc muốn áp dụng sách lược kinh tế đối với Triều Tiên?

VOV.VN - Với các dự án về kinh tế, Hàn Quốc đang tạo ra các nền tảng quan trọng để thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên.

Mỹ: Khả năng phi hạt nhân hóa Triều Tiên trong 1 năm là không thể
Mỹ: Khả năng phi hạt nhân hóa Triều Tiên trong 1 năm là không thể

VOV.VN - Mỹ cho rằng, về mặt kỹ thuật, Triều Tiên có thể loại bỏ chương trình vũ khí hạt nhân trong vòng 1 năm, song trên thực tế, điều này khó xảy ra.

Mỹ: Khả năng phi hạt nhân hóa Triều Tiên trong 1 năm là không thể

Mỹ: Khả năng phi hạt nhân hóa Triều Tiên trong 1 năm là không thể

VOV.VN - Mỹ cho rằng, về mặt kỹ thuật, Triều Tiên có thể loại bỏ chương trình vũ khí hạt nhân trong vòng 1 năm, song trên thực tế, điều này khó xảy ra.

Mỹ kêu gọi Triều Tiên thực hiện lời hứa từ bỏ vũ khí hạt nhân
Mỹ kêu gọi Triều Tiên thực hiện lời hứa từ bỏ vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Mỹ ngày 20/7 đã kêu gọi Triều Tiên thực hiện lời hứa từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Mỹ kêu gọi Triều Tiên thực hiện lời hứa từ bỏ vũ khí hạt nhân

Mỹ kêu gọi Triều Tiên thực hiện lời hứa từ bỏ vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Mỹ ngày 20/7 đã kêu gọi Triều Tiên thực hiện lời hứa từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Trump: Không giới hạn thời gian phi hạt nhân hóa Triều Tiên
Tổng thống Trump: Không giới hạn thời gian phi hạt nhân hóa Triều Tiên

VOV.VN - Liên quan đến việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, Tổng thống Mỹ Trump khẳng định không có giới hạn thời gian nào được đặt ra.

Tổng thống Trump: Không giới hạn thời gian phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Tổng thống Trump: Không giới hạn thời gian phi hạt nhân hóa Triều Tiên

VOV.VN - Liên quan đến việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, Tổng thống Mỹ Trump khẳng định không có giới hạn thời gian nào được đặt ra.

Mỹ khó trừng phạt Triều Tiên khi Nga và Trung Quốc muốn trì hoãn
Mỹ khó trừng phạt Triều Tiên khi Nga và Trung Quốc muốn trì hoãn

VOV.VN - Mỹ đã kiến nghị lên Ủy ban trừng phạt Triều Tiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về các giao dịch dầu tinh chế trên biển trái phép của Bình Nhưỡng.

Mỹ khó trừng phạt Triều Tiên khi Nga và Trung Quốc muốn trì hoãn

Mỹ khó trừng phạt Triều Tiên khi Nga và Trung Quốc muốn trì hoãn

VOV.VN - Mỹ đã kiến nghị lên Ủy ban trừng phạt Triều Tiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về các giao dịch dầu tinh chế trên biển trái phép của Bình Nhưỡng.