Liên đoàn Arab nhóm họp tìm giải pháp cho căng thẳng ở Gaza

VOV.VN - Trong quá khứ, Ai Cập từng đóng vai trò trung gian hòa giải cho một thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas hồi tháng 11/2012.

Theo AFP, ngày 14/7, Ngoại trưởng các nước Liên đoàn Arab sẽ nhóm họp tại Cairo để thảo luận về tình hình căng thẳng hiện nay ở Gaza và tìm ra giải pháp cho vấn đề này.

Tên lửa phòng không của Israel khai hỏa (Ảnh: AP)

Những con số thống kê cho thấy, sau 7 ngày Israel phát động chiến dịch tấn công quân sự vào Dải Gaza đã có ít nhất 172 người Palestine thiệt mạng và hơn 1.230 người bị thương. Trong khi đó, chưa có bất kỳ người Israel nào bị thiệt mạng sau các vụ nã rocket từ Palestine.

Liên đoàn Arab nhóm họp giữa lúc các nỗ lực quốc tế nhằm chấm dứt xung đột hiện nay ở Dải Gaza vẫn đang được xúc tiến sau khi Tổng thống Palestine Mahmud Abbas lên tiếng kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế trong việc bảo vệ dân thường Palestine trước các cuộc không kích của Israel tại Dải Gaza.

Ông Abbas khẳng định "hành động xâm lược của Israel cần phải chấm dứt ngay lập tức" đồng thời cho biết, ban lãnh đạo Palestine sẽ sớm công bố các quyết định đối phó với các cuộc tấn công của Tel Aviv. 

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ai Cập cuối ngày 13/7 cho biết, cuộc họp dự kiến diễn ra vào 19h ngày 14/7 (giờ GMT) là “nhằm mục đích tìm kiếm một giải pháp để ngăn chặn sự đổ máu của dân thường Palestine và xây dựng một lập trường chung của Liên đoàn Arab về vấn đề này”.

Trong quá khứ, Ai Cập từng đóng vai trò trung gian hòa giải cho một thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas hồi tháng 11/2012. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Cairo và Hamas đã xấu đi kể từ khi quân đội Ai Cập lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi tháng 7/2013 bởi ông Morsi là nhân vật cấp cao của tổ chức Anh em Hồi giáo có liên kết với Hamas.

Trước đó, ngày 12/7, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã ra tuyên bố kêu gọi ngừng bắn trong bối cảnh diễn ra các hành động thù địch giữa Palestine và Israel, đồng thời bày tỏ quan ngại sâu sắc về hoạt động chăm sóc và bảo vệ thường dân của cả hai phía.  

Tuyên bố của Hội đồng Bảo an nêu rõ: “Các thành viên của Hội đồng Bảo an kêu gọi giảm leo thang tình hình, khôi phục sự yên bình, tái thiết lập lệnh ngừng bắn tháng 11/2012”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đàm phán hạt nhân Iran bước vào tuần làm việc nước rút
Đàm phán hạt nhân Iran bước vào tuần làm việc nước rút

VOV.VN - Giới quan sát cho rằng, rất khó để các bên có thể đạt được thỏa thuận cuối cùng trước thời hạn chót vì bất đồng hiện vẫn còn rất lớn.

Đàm phán hạt nhân Iran bước vào tuần làm việc nước rút

Đàm phán hạt nhân Iran bước vào tuần làm việc nước rút

VOV.VN - Giới quan sát cho rằng, rất khó để các bên có thể đạt được thỏa thuận cuối cùng trước thời hạn chót vì bất đồng hiện vẫn còn rất lớn.

Hàn Quốc - Nhật Bản thảo luận về nối lại đàm phán 6 bên
Hàn Quốc - Nhật Bản thảo luận về nối lại đàm phán 6 bên

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên trong gần 4 năm qua một đại diện của Hàn Quốc về đàm phán 6 bên thăm Nhật Bản.

Hàn Quốc - Nhật Bản thảo luận về nối lại đàm phán 6 bên

Hàn Quốc - Nhật Bản thảo luận về nối lại đàm phán 6 bên

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên trong gần 4 năm qua một đại diện của Hàn Quốc về đàm phán 6 bên thăm Nhật Bản.

Israel bắn rơi máy bay không người lái từ Dải Gaza
Israel bắn rơi máy bay không người lái từ Dải Gaza

VOV.VN - Theo nguồn tin từ quân đội Israel, chiếc máy bay bị bắn hạ tại vùng biển gần cảng Ashdod.

Israel bắn rơi máy bay không người lái từ Dải Gaza

Israel bắn rơi máy bay không người lái từ Dải Gaza

VOV.VN - Theo nguồn tin từ quân đội Israel, chiếc máy bay bị bắn hạ tại vùng biển gần cảng Ashdod.

Sập nhà kinh hoàng ở Morocco, 15 người chết
Sập nhà kinh hoàng ở Morocco, 15 người chết

VOV.VN - Nguyên nhân vụ việc hiện vẫn chưa được xác định.

Sập nhà kinh hoàng ở Morocco, 15 người chết

Sập nhà kinh hoàng ở Morocco, 15 người chết

VOV.VN - Nguyên nhân vụ việc hiện vẫn chưa được xác định.

Ngoại trưởng Mỹ có đem lại lối thoát cho cuộc bầu cử Afghanistan?
Ngoại trưởng Mỹ có đem lại lối thoát cho cuộc bầu cử Afghanistan?

VOV.VN - Tại thủ đô Kabul, các quan chức và người dân Afghanistan đều đánh giá cao sự trung gian hòa giải của Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ có đem lại lối thoát cho cuộc bầu cử Afghanistan?

Ngoại trưởng Mỹ có đem lại lối thoát cho cuộc bầu cử Afghanistan?

VOV.VN - Tại thủ đô Kabul, các quan chức và người dân Afghanistan đều đánh giá cao sự trung gian hòa giải của Mỹ.

Đa phần người dân Thái Lan ủng hộ ban lãnh đạo đảo chính
Đa phần người dân Thái Lan ủng hộ ban lãnh đạo đảo chính

VOV.VN - Mong muốn của đa số người dân Thái Lan là Ủy ban bảo vệ trật tự quốc gia cần tiếp tục tích cực hành động nhằm khôi phục sự ổn định.

Đa phần người dân Thái Lan ủng hộ ban lãnh đạo đảo chính

Đa phần người dân Thái Lan ủng hộ ban lãnh đạo đảo chính

VOV.VN - Mong muốn của đa số người dân Thái Lan là Ủy ban bảo vệ trật tự quốc gia cần tiếp tục tích cực hành động nhằm khôi phục sự ổn định.

Trực thăng quân sự Campuchia rơi  là do Trung Quốc sản xuất
Trực thăng quân sự Campuchia rơi là do Trung Quốc sản xuất

VOV.VN - Trong số ít nhất 5 quân nhân Campuchia thiệt mạng có cả một vị tướng không quân nước này.

Trực thăng quân sự Campuchia rơi  là do Trung Quốc sản xuất

Trực thăng quân sự Campuchia rơi là do Trung Quốc sản xuất

VOV.VN - Trong số ít nhất 5 quân nhân Campuchia thiệt mạng có cả một vị tướng không quân nước này.