Liên Hợp Quốc kêu gọi Nam Sudan ngừng tuyển mộ binh sĩ là trẻ em

VOV.VN - Kể từ đầu năm đến nay, có khoảng 800 trẻ em Nam Sudan từng được tuyển mộ làm binh sĩ đã được thả về nhà.

Đại diện Đặc biệt của Liên Hợp Quốc về trẻ em và Xung đột vũ trang, bà Virginia Gamba hôm 19/5, kêu gọi các Đảng phái chính trị tại Nam Sudan ngừng việc tuyển mộ trẻ em làm binh sĩ.

Bà Gamba cũng bày tỏ hoan nghênh việc các tay súng đối lập tại Nam Sudan hôm 18/5 đã thả tự do cho 210 trẻ em, trong đó có 3 bé gái, từng đứng trong hàng ngũ chiến đấu của lực lượng này tại khu vực Pibor, miền Đông đất nước.

Theo Đại diện của Liên Hợp Quốc, kể từ đầu năm đến nay, có khoảng 800 trẻ em Nam Sudan từng được tuyển mộ làm binh sĩ đã được trả về nhà sau các cuộc đàm phán và làm việc của các cơ quan quốc tế.

Trong khi đó, Quỹ Nhi Đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tiết lộ, những đứa trẻ này trở về nhà sẽ được hỗ trợ lương thực trong 3 tháng và được đào tạo nghề sau đó, nhằm giúp cải thiện thu nhập cho gia đình thay vì đi lính khi chưa đủ tuổi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Israel từ bỏ cuộc đua vào Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc
Israel từ bỏ cuộc đua vào Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Israel không đưa ra lý do rút lui, song các nhà ngoại giao cho biết rõ ràng rằng, Israel sẽ thất bại trước Đức và Bỉ tại cuộc bỏ phiếu tháng 6 tới.

Israel từ bỏ cuộc đua vào Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

Israel từ bỏ cuộc đua vào Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Israel không đưa ra lý do rút lui, song các nhà ngoại giao cho biết rõ ràng rằng, Israel sẽ thất bại trước Đức và Bỉ tại cuộc bỏ phiếu tháng 6 tới.

Liên Hợp Quốc hoan nghênh Triều Tiên đóng cửa cơ sở thử hạt nhân
Liên Hợp Quốc hoan nghênh Triều Tiên đóng cửa cơ sở thử hạt nhân

VOV.VN - Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 14/5 lên tiếng hoan nghênh Triều Tiên đóng cửa cơ sở thử hạt nhân Punggye-ri.

Liên Hợp Quốc hoan nghênh Triều Tiên đóng cửa cơ sở thử hạt nhân

Liên Hợp Quốc hoan nghênh Triều Tiên đóng cửa cơ sở thử hạt nhân

VOV.VN - Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 14/5 lên tiếng hoan nghênh Triều Tiên đóng cửa cơ sở thử hạt nhân Punggye-ri.

Hai người Triều Tiên vượt biên sang Hàn Quốc
Hai người Triều Tiên vượt biên sang Hàn Quốc

VOV.VN - Lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc đang thẩm vấn 2 người này để tìm hiểu động cơ đào tẩu của họ.

Hai người Triều Tiên vượt biên sang Hàn Quốc

Hai người Triều Tiên vượt biên sang Hàn Quốc

VOV.VN - Lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc đang thẩm vấn 2 người này để tìm hiểu động cơ đào tẩu của họ.

Mỹ áp đặt trừng phạt nhằm vào Myanmar, Nam Sudan và Gambia
Mỹ áp đặt trừng phạt nhằm vào Myanmar, Nam Sudan và Gambia

VOV.VN - Mỹ sẽ đóng băng tài sản của các cá nhân và thực thể mà hệ thống tư pháp Mỹ có quyền thực thi và ngăn chặn.

Mỹ áp đặt trừng phạt nhằm vào Myanmar, Nam Sudan và Gambia

Mỹ áp đặt trừng phạt nhằm vào Myanmar, Nam Sudan và Gambia

VOV.VN - Mỹ sẽ đóng băng tài sản của các cá nhân và thực thể mà hệ thống tư pháp Mỹ có quyền thực thi và ngăn chặn.