Liên Hợp Quốc kêu gọi Nga và Mỹ ngăn chiến sự ở Tây Nam Syria

VOV.VN - Liên Hợp Quốc ngày 28/6 hối thúc Nga, Mỹ và Jordan sử dụng tầm ảnh hưởng của mình để ngăn chặn bạo lực diễn ra ở Tây Nam Syria.

Các máy bay chiến đấu của chính phủ Syria đã tiến hành không kích ác liệt nhằm vào các phần tử nổi dậy ở các thị trấn tại Tây Nam nước này trong những ngày gần đây trong bối cảnh một chiến dịch tấn công của quân đội Syria do Nga hậu thuẫn đang được đẩy nhanh.

Liên Hợp Quốc hối thúc Nga, Mỹ và Jordani sử dụng tầm ảnh hưởng của mình để ngăn chặn bạo lực diễn ra ở Tây Nam Syria. Ảnh minh họa: Al Monitor

Theo Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria, các cuộc không kích đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 46 người trong hai ngày qua tại các khu vực do phiến quân chiếm giữ tại tỉnh Deraa, trong khi tổng số người thiệt mạng đã lên tới 93 người kể từ khi chiến sự bùng phát hồi tuần trước.

Cố vấn đặc biệt của Liên Hợp Quốc về Syria Jan Egeland cho biết thêm: “Theo con số ban đầu chúng tôi thu thập được tính tới ngày hôm qua (27/6), đã có khoảng 50.000 người đã phải trốn chạy khỏi bạo lực. Tuy nhiên giới chức địa phương lại thông báo con số thực tế đã lên tới 70.000 người. Tôi cho rằng con số này là đáng tin bởi đã xảy ra liên tiếp các cuộc giao tranh tại đây”.

Cố vấn đặc biệt của Liên Hợp Quốc đồng thời kêu gọi Joradn mở cửa biên giới với Syria. Jordan cùng với Nga, Mỹ đều là các bên ký thỏa thuận thiết lập vùng giảm căng thẳng ở miền Nam Syria hồi năm ngoái.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 28/6 khẳng định sẽ không từ bỏ thỏa thuận liên quan đến khu vực "giảm căng thẳng" được thiết lập tại phía Nam Syria để đạt mục đích thúc đẩy các nỗ lực để đạt được một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột tại quốc gia Trung Đông này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân đội Syria giành lại thị trấn lớn đầu tiên ở khu vực Tây Nam
Quân đội Syria giành lại thị trấn lớn đầu tiên ở khu vực Tây Nam

VOV.VN - Quân đội Syria đã giành lại được thị trấn lớn đầu tiên ở khu vực Tây Nam nước sau cuộc tấn công bất ngờ đêm 25/6.

Quân đội Syria giành lại thị trấn lớn đầu tiên ở khu vực Tây Nam

Quân đội Syria giành lại thị trấn lớn đầu tiên ở khu vực Tây Nam

VOV.VN - Quân đội Syria đã giành lại được thị trấn lớn đầu tiên ở khu vực Tây Nam nước sau cuộc tấn công bất ngờ đêm 25/6.

Quân đội Syria ra đòn “vũ bão” tại biên giới, Israel và Jordan lo sợ
Quân đội Syria ra đòn “vũ bão” tại biên giới, Israel và Jordan lo sợ

VOV.VN - Đòn quyết định của chính phủ Syria tại khu vực Tây Nam đã khiến các nước láng giềng Israel và Jordan “đứng ngồi không yên”.

Quân đội Syria ra đòn “vũ bão” tại biên giới, Israel và Jordan lo sợ

Quân đội Syria ra đòn “vũ bão” tại biên giới, Israel và Jordan lo sợ

VOV.VN - Đòn quyết định của chính phủ Syria tại khu vực Tây Nam đã khiến các nước láng giềng Israel và Jordan “đứng ngồi không yên”.

Nga: 40% khu vực giảm căng thẳng tại Syria nằm trong tay khủng bố
Nga: 40% khu vực giảm căng thẳng tại Syria nằm trong tay khủng bố

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Vershinin ngày 25/6 cho biết, các nhóm khủng bố vẫn kiểm soát 40% khu vực giảm căng thẳng ở Tây Nam Syria.

Nga: 40% khu vực giảm căng thẳng tại Syria nằm trong tay khủng bố

Nga: 40% khu vực giảm căng thẳng tại Syria nằm trong tay khủng bố

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Vershinin ngày 25/6 cho biết, các nhóm khủng bố vẫn kiểm soát 40% khu vực giảm căng thẳng ở Tây Nam Syria.

Quân đội Nga tuyên bố lệnh ngừng bắn với Mỹ ở Syria đã kết thúc
Quân đội Nga tuyên bố lệnh ngừng bắn với Mỹ ở Syria đã kết thúc

VOV.VN - Lực lượng không quân Nga đóng ở Syria thông báo vào hôm 26/6 về việc chấm dứt thỏa thuận ngừng bắn đạt được với Mỹ và Jordan ở tây nam Syria.

Quân đội Nga tuyên bố lệnh ngừng bắn với Mỹ ở Syria đã kết thúc

Quân đội Nga tuyên bố lệnh ngừng bắn với Mỹ ở Syria đã kết thúc

VOV.VN - Lực lượng không quân Nga đóng ở Syria thông báo vào hôm 26/6 về việc chấm dứt thỏa thuận ngừng bắn đạt được với Mỹ và Jordan ở tây nam Syria.

Nga rút hơn 1.000 nhân viên quân sự khỏi Syria
Nga rút hơn 1.000 nhân viên quân sự khỏi Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin cho biết, trong vài ngày qua, Nga đã rút 1.140 nhân viên quân sự và 13 máy bay chiến đấu từ Syria về nước.

Nga rút hơn 1.000 nhân viên quân sự khỏi Syria

Nga rút hơn 1.000 nhân viên quân sự khỏi Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin cho biết, trong vài ngày qua, Nga đã rút 1.140 nhân viên quân sự và 13 máy bay chiến đấu từ Syria về nước.