Liên Hợp Quốc mở rộng hoạt động cứu trợ nhân đạo tại Iraq

VOV.VN - Liên Hợp Quốc ước tính riêng tại thành phố Mosul, khoảng 500.000 người đã rời bỏ thành phố sau khi phiến quân chiếm giữ thành phố này.

Đại diện một số cơ quan thuộc Liên Hợp Quốc ngày 20/6 cho biết, các cơ quan này đã bắt đầu mở rộng các hoạt động cứu trợ nhân đạo tại Iraq trong bối cảnh hàng trăm nghìn người ở miền Bắc nước này phải rời bỏ nhà cửa sau khi phiến quân Hồi giáo chiếm giữ nhiều vùng lãnh thổ.


Nhiều người dân Iraq đã phải rời bỏ nhà cửa khi xung đột đang có chiều hướng lan rộng (Ảnh: Reuters)
Phát biểu tại cuộc họp báo ở Geneva, người phát ngôn Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) ông Adrian Edwards cho biết:

 

          

“Trong nửa đầu năm nay, khoảng một triệu người đã bị mất nhà cửa ở vùng Anbar và hàng trăm nghìn người tại Mosul và một số khu vực khác đã phải sơ tán. Tôi cho rằng, số người phải rời bỏ nhà cửa có thể còn lớn hơn do chúng tôi không thể tính toán hết số người đã sơ tán đến vùng Kurdistan”.

 

Liên Hợp Quốc ước tính riêng tại thành phố Mosul, khoảng 500.000 người đã rời bỏ thành phố sau khi các tay súng thuộc tổ chức có tên Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông chiếm giữ thành phố này. Tuy nhiên, việc ước lượng số người bị mất nhà cửa rất khó khăn do tình hình bất ổn gia tăng.

 

Trong khi đó, người phát ngôn Chương trình lương thực Liên Hợp Quốc cho biết, cơ quan này đã cử thêm nhân viên và chuyển hàng cứu trợ đến Iraq hỗ trợ người dân bị mất nhà cửa. Tổ chức Y tế thế giới cũng cho biết, đã cung cấp các dịch vụ y tế, thuốc men đến các bệnh viện di động được mở tại nhiều khu vực ở miền Bắc Iraq, đồng thời kêu gọi các bên tại Iraq tạo điều kiện cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo ở các khu vực xung đột./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ đổ lỗi cho chính sách của Thủ tướng Iraq dẫn tới khủng hoảng
Mỹ đổ lỗi cho chính sách của Thủ tướng Iraq dẫn tới khủng hoảng

VOV.VN -Chỉ trích đưa ra trong bối cảnh Washington đang cân nhắc lời kêu gọi của Iraq hỗ trợ truy quét phiến quân Sunni đang đe dọa tiến về thủ đô Baghdad

Mỹ đổ lỗi cho chính sách của Thủ tướng Iraq dẫn tới khủng hoảng

Mỹ đổ lỗi cho chính sách của Thủ tướng Iraq dẫn tới khủng hoảng

VOV.VN -Chỉ trích đưa ra trong bối cảnh Washington đang cân nhắc lời kêu gọi của Iraq hỗ trợ truy quét phiến quân Sunni đang đe dọa tiến về thủ đô Baghdad

Mỹ không cần xin phép khi can thiệp quân sự vào Iraq
Mỹ không cần xin phép khi can thiệp quân sự vào Iraq

VOV.VN -Nếu Iraq đề nghị, thì không cần phải có một quyết định từ phía Hội đồng Bảo an LHQ với với việc can thiệp quân sự của Mỹ.

Mỹ không cần xin phép khi can thiệp quân sự vào Iraq

Mỹ không cần xin phép khi can thiệp quân sự vào Iraq

VOV.VN -Nếu Iraq đề nghị, thì không cần phải có một quyết định từ phía Hội đồng Bảo an LHQ với với việc can thiệp quân sự của Mỹ.

Iraq: Quân đội chuẩn bị tấn công giành lại thành phố Mosul
Iraq: Quân đội chuẩn bị tấn công giành lại thành phố Mosul

VOV.VN - Theo người phát ngôn Quân đội Iraq, lực lượng đặc nhiệm nước này đã kiểm soát hoàn toàn tổ hợp lọc hóa dầu ở tỉnh Salahuddin, tiêu diệt ít nhất 40 tên khủng bố.

Iraq: Quân đội chuẩn bị tấn công giành lại thành phố Mosul

Iraq: Quân đội chuẩn bị tấn công giành lại thành phố Mosul

VOV.VN - Theo người phát ngôn Quân đội Iraq, lực lượng đặc nhiệm nước này đã kiểm soát hoàn toàn tổ hợp lọc hóa dầu ở tỉnh Salahuddin, tiêu diệt ít nhất 40 tên khủng bố.

Saudi Arabia bác bỏ cáo buộc hỗ trợ lực lượng cực đoan của Iraq
Saudi Arabia bác bỏ cáo buộc hỗ trợ lực lượng cực đoan của Iraq

VOV.VN - Trước đó Thủ tướng Iraq chỉ đích danh Qatar và Saudi Arabia đứng đằng sau làn sóng bạo lực gần đây tại Iraq.

Saudi Arabia bác bỏ cáo buộc hỗ trợ lực lượng cực đoan của Iraq

Saudi Arabia bác bỏ cáo buộc hỗ trợ lực lượng cực đoan của Iraq

VOV.VN - Trước đó Thủ tướng Iraq chỉ đích danh Qatar và Saudi Arabia đứng đằng sau làn sóng bạo lực gần đây tại Iraq.

Lực lượng cực đoan trỗi dậy ở Iraq gây lo ngại cho cả Mỹ và châu Âu
Lực lượng cực đoan trỗi dậy ở Iraq gây lo ngại cho cả Mỹ và châu Âu

VOV.VN - Giới chức Mỹ lên tiếng chỉ trích Thủ tướng Iraq Maliki, cho rằng ông này không thể hàn gắn các chia rẽ giáo phái sâu sắc tại Iraq.

Lực lượng cực đoan trỗi dậy ở Iraq gây lo ngại cho cả Mỹ và châu Âu

Lực lượng cực đoan trỗi dậy ở Iraq gây lo ngại cho cả Mỹ và châu Âu

VOV.VN - Giới chức Mỹ lên tiếng chỉ trích Thủ tướng Iraq Maliki, cho rằng ông này không thể hàn gắn các chia rẽ giáo phái sâu sắc tại Iraq.

Tổng thống Mỹ không cần Quốc hội thông qua quyết định về Iraq
Tổng thống Mỹ không cần Quốc hội thông qua quyết định về Iraq

VOV.VN - Tuy nhiên, hiện Chính quyền ông Obama chưa quyết định lựa chọn phương án nào cho cuộc khủng hoảng hiện nay ở Iraq.

Tổng thống Mỹ không cần Quốc hội thông qua quyết định về Iraq

Tổng thống Mỹ không cần Quốc hội thông qua quyết định về Iraq

VOV.VN - Tuy nhiên, hiện Chính quyền ông Obama chưa quyết định lựa chọn phương án nào cho cuộc khủng hoảng hiện nay ở Iraq.

Tổng thống Mỹ: Iran có thể đóng vai trò quan trọng tại Iraq
Tổng thống Mỹ: Iran có thể đóng vai trò quan trọng tại Iraq

VOV.VN - Ông Obama khẳng định, quân đội Mỹ sẽ không tham chiến ở Iraq thêm một lần nữa.

Tổng thống Mỹ: Iran có thể đóng vai trò quan trọng tại Iraq

Tổng thống Mỹ: Iran có thể đóng vai trò quan trọng tại Iraq

VOV.VN - Ông Obama khẳng định, quân đội Mỹ sẽ không tham chiến ở Iraq thêm một lần nữa.

Quân nổi dậy chiếm một nhà máy vũ khí hóa học cũ ở Iraq
Quân nổi dậy chiếm một nhà máy vũ khí hóa học cũ ở Iraq

VOV.VN - Mỹ đã bày tỏ lo ngại rằng, các nhóm Hồi giáo cực đoan có thể chiếm quyền kiểm soát bất kỳ địa điểm quân sự nào tại Iraq.

Quân nổi dậy chiếm một nhà máy vũ khí hóa học cũ ở Iraq

Quân nổi dậy chiếm một nhà máy vũ khí hóa học cũ ở Iraq

VOV.VN - Mỹ đã bày tỏ lo ngại rằng, các nhóm Hồi giáo cực đoan có thể chiếm quyền kiểm soát bất kỳ địa điểm quân sự nào tại Iraq.