Liên quân Arab không kích sân bay ở thủ đô Saana của Yemen

VOV.VN - Ngoài sân bay ở thủ đô Saana, một căn cứ không quân gần đó cũng bị Liên quân Arab không kích.

Liên quân Arab do Saudi Arabia dẫn đầu đã tiến hành không kích sân bay ở thủ đô Saana, Yemen và một căn cứ không quân gần đó. Đây đều là những vị trí mà liên quân cho là nơi các tay súng nổi dậy người Houthi đã phóng tên lửa và thực hiện các vụ tấn công bằng máy bay không người lái.

Liên quân Arab không kích sân bay ở thủ đô Saana của Yemen. Ảnh minh họa: Arabnews

Phát biểu trên truyền hình, Người phát ngôn liên quân Arab Turki al Malki cho biết, chiến dịch không gây ảnh hưởng tới hoạt động giao thông hàng không, cũng như cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho người dân Yemen.

Trong khi đó kênh truyền hình Al Masirah của nhóm nổi dậy người Houthi cho biết, hơn 30 cuộc không kích đã được tiến hành nhằm vào căn cứ không quân Al Dualimi ở thủ đô Saana và những vùng phụ cận. Trước đó, sáng sớm 2/11, xung đột cũng nổ ra tại những khu phố nằm ở phía Nam cảng chiến lược Hodeidah.

Nằm ở bên bờ biển Đỏ, Hodeidah không chỉ là tuyến đường tiếp tế quan trọng của các tay súng Houthi, mà cả hàng triệu dân thường Yemen.

Trong 3 năm rưỡi qua, cuộc chiến tại Yemen đã làm hơn 10.000 người chết, buộc hơn 3 triệu người phải rời bỏ nhà cửa và khiến đất nước chìm sâu vào một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Liên Hợp Quốc đang tăng cường các nỗ lực nhằm đưa các phe phái đối lập tại Yemen ngồi vào bàn đàm phán nhằm khôi phục hòa bình cho quốc gia này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ ủng hộ cuộc chiến của Saudi Arabia tại Yemen để bán vũ khí
Mỹ ủng hộ cuộc chiến của Saudi Arabia tại Yemen để bán vũ khí

VOV.VN - Mỹ không muốn bị thiệt hại 2 tỷ USD vì các lệnh cấm buôn bán vũ khí với các đồng minh Vùng Vịnh.

Mỹ ủng hộ cuộc chiến của Saudi Arabia tại Yemen để bán vũ khí

Mỹ ủng hộ cuộc chiến của Saudi Arabia tại Yemen để bán vũ khí

VOV.VN - Mỹ không muốn bị thiệt hại 2 tỷ USD vì các lệnh cấm buôn bán vũ khí với các đồng minh Vùng Vịnh.

Chính phủ Yemen ra đòn quyết định, giành lại thành phố cảng Hodeidah
Chính phủ Yemen ra đòn quyết định, giành lại thành phố cảng Hodeidah

VOV.VN - Quân đội Yemen cho biết, việc triển khai thêm lực lượng là nhằm giành lại thành phố cảng Hodeidah – khu vực quan trọng của Yemen.

Chính phủ Yemen ra đòn quyết định, giành lại thành phố cảng Hodeidah

Chính phủ Yemen ra đòn quyết định, giành lại thành phố cảng Hodeidah

VOV.VN - Quân đội Yemen cho biết, việc triển khai thêm lực lượng là nhằm giành lại thành phố cảng Hodeidah – khu vực quan trọng của Yemen.

Ngừng bắn tại Yemen: Bước đệm hướng tới ký kết thỏa thuận chính trị
Ngừng bắn tại Yemen: Bước đệm hướng tới ký kết thỏa thuận chính trị

VOV.VN - Liên Hợp Quốc đã hối thúc các bên trong cuộc xung đột tại Yemen nối lại đàm phán hòa bình.

Ngừng bắn tại Yemen: Bước đệm hướng tới ký kết thỏa thuận chính trị

Ngừng bắn tại Yemen: Bước đệm hướng tới ký kết thỏa thuận chính trị

VOV.VN - Liên Hợp Quốc đã hối thúc các bên trong cuộc xung đột tại Yemen nối lại đàm phán hòa bình.

Yemen: 4 người làm tại đài phát thanh chết trong cuộc không kích
Yemen: 4 người làm tại đài phát thanh chết trong cuộc không kích

VOV.VN -Ngày 16/9, 4 người làm việc tại một đài phát thanh ở thành phố cảng Hodeida của Yemen đã thiệt mạng trong một cuộc không kích.  

Yemen: 4 người làm tại đài phát thanh chết trong cuộc không kích

Yemen: 4 người làm tại đài phát thanh chết trong cuộc không kích

VOV.VN -Ngày 16/9, 4 người làm việc tại một đài phát thanh ở thành phố cảng Hodeida của Yemen đã thiệt mạng trong một cuộc không kích.  

Liên Hợp Quốc “thua cuộc” trong cuộc chiến chống nạn đói tại Yemen
Liên Hợp Quốc “thua cuộc” trong cuộc chiến chống nạn đói tại Yemen

VOV.VN - Các cơ quan viện trợ quốc tế đang thua trong cuộc chiến chống nạn đói ở Yemen, nơi được dự báo sẽ có thêm 3,5 triệu người có nguy cơ chết đói.

Liên Hợp Quốc “thua cuộc” trong cuộc chiến chống nạn đói tại Yemen

Liên Hợp Quốc “thua cuộc” trong cuộc chiến chống nạn đói tại Yemen

VOV.VN - Các cơ quan viện trợ quốc tế đang thua trong cuộc chiến chống nạn đói ở Yemen, nơi được dự báo sẽ có thêm 3,5 triệu người có nguy cơ chết đói.