“Liên quân do Mỹ dẫn đầu không kích làm 23 người thiệt mạng ở Syria”

VOV.VN - Một tổ chức giám sát nhân quyền cho biết liên quân của Mỹ đã không kích khiến 23 người ở Syria thiệt mạng. Liên quân này chưa xác nhận thông tin.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria có trụ sở tại London, Anh hôm 18/4 cho biết, các cuộc không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu tại tỉnh Deir al-Zor, miền Đông Syria vào hôm 17/4 đã làm ít nhất 23 người thiệt mạng.

Một vụ không kích ở đông Syria. Ảnh: Asian Age.

Theo tổ chức này, các cuộc không kích tại thị trấn al-Bukamal làm 3 tay súng và 13 dân thường, trong đó có cả trẻ em thiệt mạng.

Ngoài ra, các cuộc không kích của liên quân tại thành phố al-Husainiyah cũng làm 7 người khác thiệt mạng.

Hiện liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu chưa xác nhận thông tin trên.

Nhóm "Nhà nước Hồi giáo" IS hiện vẫn đang kiểm soát phần lớn Deir al-Zor, bao gồm cả một căn cứ không quân gần đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Tillerson: Mỹ không kích Syria là thông điệp cảnh báo Triều Tiên
Ông Tillerson: Mỹ không kích Syria là thông điệp cảnh báo Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Tillerson nhấn mạnh, một quốc gia vi phạm các tiêu chuẩn, điều ước quốc tế thì sẽ phải đối mặt với hậu quả thảm khốc.

Ông Tillerson: Mỹ không kích Syria là thông điệp cảnh báo Triều Tiên

Ông Tillerson: Mỹ không kích Syria là thông điệp cảnh báo Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Tillerson nhấn mạnh, một quốc gia vi phạm các tiêu chuẩn, điều ước quốc tế thì sẽ phải đối mặt với hậu quả thảm khốc.

Cận cảnh căn cứ không quân Syria sau khi “hứng” 59 quả tên lửa Mỹ
Cận cảnh căn cứ không quân Syria sau khi “hứng” 59 quả tên lửa Mỹ

VOV.VN - Một ngày sau khi bị Mỹ dội 59 quả tên lửa Tomahawk, lực lượng không quân Syria đã nối lại các chuyến bay từ căn cứ al-Shayrat.

Cận cảnh căn cứ không quân Syria sau khi “hứng” 59 quả tên lửa Mỹ

Cận cảnh căn cứ không quân Syria sau khi “hứng” 59 quả tên lửa Mỹ

VOV.VN - Một ngày sau khi bị Mỹ dội 59 quả tên lửa Tomahawk, lực lượng không quân Syria đã nối lại các chuyến bay từ căn cứ al-Shayrat.

Quan hệ Nga - Thổ sau vụ không kích nhầm khiến 3 binh sĩ thiệt mạng
Quan hệ Nga - Thổ sau vụ không kích nhầm khiến 3 binh sĩ thiệt mạng

VOV.VN - Các chuyên gia cho rằng, quan hệ Nga-Thổ khó có thể rạn nứt sau vụ không kích nhầm bởi hai nước cần phối hợp với nhau trong cuộc chiến ở Syria.

Quan hệ Nga - Thổ sau vụ không kích nhầm khiến 3 binh sĩ thiệt mạng

Quan hệ Nga - Thổ sau vụ không kích nhầm khiến 3 binh sĩ thiệt mạng

VOV.VN - Các chuyên gia cho rằng, quan hệ Nga-Thổ khó có thể rạn nứt sau vụ không kích nhầm bởi hai nước cần phối hợp với nhau trong cuộc chiến ở Syria.

Đội hình chiến đấu cơ Syria bị tổn thất nghiêm trọng sau vụ Tomahawk?
Đội hình chiến đấu cơ Syria bị tổn thất nghiêm trọng sau vụ Tomahawk?

VOV.VN - Mỹ cho rằng đợt không kích vừa rồi của họ đã phá hủy đáng kể không quân Syria trong khi Nga khẳng định chỉ có 6 chiếc chiến đấu cơ bị phá hủy.

Đội hình chiến đấu cơ Syria bị tổn thất nghiêm trọng sau vụ Tomahawk?

Đội hình chiến đấu cơ Syria bị tổn thất nghiêm trọng sau vụ Tomahawk?

VOV.VN - Mỹ cho rằng đợt không kích vừa rồi của họ đã phá hủy đáng kể không quân Syria trong khi Nga khẳng định chỉ có 6 chiếc chiến đấu cơ bị phá hủy.

Mỹ có thể tiến hành thêm các cuộc không kích nhằm vào Syria
Mỹ có thể tiến hành thêm các cuộc không kích nhằm vào Syria

VOV.VN -Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể cho phép tiến hành thêm các cuộc không kích nhằm vào Syria nếu việc sử dụng vũ khí hóa học tiếp diễn ở quốc gia này

Mỹ có thể tiến hành thêm các cuộc không kích nhằm vào Syria

Mỹ có thể tiến hành thêm các cuộc không kích nhằm vào Syria

VOV.VN -Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể cho phép tiến hành thêm các cuộc không kích nhằm vào Syria nếu việc sử dụng vũ khí hóa học tiếp diễn ở quốc gia này