Liệu đã đến lúc nới lỏng trừng phạt Triều Tiên như Nga kêu gọi?

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia ngày 13/10 cho rằng đã đến lúc xem xét nới lỏng trừng phạt Triều Tiên.

Đã đến lúc xem xét khả năng nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên. Đây là tuyên bố được Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia đưa ra ngày 13/10, khi ông tham dự một buổi lễ tại bang California, Mỹ, và nhấn mạnh sự cần thiết phải chờ đợi thời điểm thích hợp để thực sự làm điều này.

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia. (Ảnh: Al Manar)

Theo Đại sứ Nga, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã đưa ra nhiều biện pháp trừng phạt chống Triều Tiên nhằm phản ứng các vụ phóng tên lửa và thử nghiệm hạt nhân của Bình Nhưỡng. Đặc biệt, Liên Hợp Quốc, đã hạn chế xuất khẩu dầu sang Triều Tiên và cấm các công ty nước ngoài thuê công nhân người Triều Tiên.

Tuy nhiên, tình hình trên Bán đảo Triều Tiên đã được cải thiện trong năm nay, kể từ khi hai nhà lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc bắt đầu đàm phán song phương dẫn đến một thỏa thuận chung nhằm đạt được một hiệp định hòa bình.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong Ho cho biết, Bình Nhưỡng đang tìm cách mở rộng quan hệ với Moscow trong năm 2019. Ông Ri Yong Ho nhấn mạnh, Triều Tiên đánh giá cao những sự hỗ trợ của Chính phủ Nga đối với các nỗ lực của Bình Nhưỡng nhằm ổn định tình hình trên Bán đảo Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng lực chiến thuật ngoại giao cho hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên
Tổng lực chiến thuật ngoại giao cho hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Bán đảo Triều Tiên đang đứng trước bước ngoặt quyết định với các điều kiện để thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn và hòa bình lâu dài.

Tổng lực chiến thuật ngoại giao cho hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên

Tổng lực chiến thuật ngoại giao cho hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Bán đảo Triều Tiên đang đứng trước bước ngoặt quyết định với các điều kiện để thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn và hòa bình lâu dài.

Liệu Hàn Quốc có vì Triều Tiên mà đối đầu với Mỹ?
Liệu Hàn Quốc có vì Triều Tiên mà đối đầu với Mỹ?

VOV.VN -  Nếu Hàn Quốc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt với Triều Tiên, mối quan hệ Mỹ - Hàn trong hàng thập kỷ có thể đứng trước nguy cơ chia rẽ và rạn nứt.

Liệu Hàn Quốc có vì Triều Tiên mà đối đầu với Mỹ?

Liệu Hàn Quốc có vì Triều Tiên mà đối đầu với Mỹ?

VOV.VN -  Nếu Hàn Quốc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt với Triều Tiên, mối quan hệ Mỹ - Hàn trong hàng thập kỷ có thể đứng trước nguy cơ chia rẽ và rạn nứt.

Đàm phán hạt nhân Triều Tiên: Hàn Quốc sốt sắng, Mỹ dè chừng
Đàm phán hạt nhân Triều Tiên: Hàn Quốc sốt sắng, Mỹ dè chừng

VOV.VN - Bất chấp khó khăn, Hàn Quốc vẫn đang tích cực tìm cách tháo gỡ bế tắc hiện nay trong đàm phán Mỹ - Triều về phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Đàm phán hạt nhân Triều Tiên: Hàn Quốc sốt sắng, Mỹ dè chừng

Đàm phán hạt nhân Triều Tiên: Hàn Quốc sốt sắng, Mỹ dè chừng

VOV.VN - Bất chấp khó khăn, Hàn Quốc vẫn đang tích cực tìm cách tháo gỡ bế tắc hiện nay trong đàm phán Mỹ - Triều về phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Thượng đỉnh Mỹ-Triều: “Tiền đề” để chấm dứt chiến tranh Triều Tiên
Thượng đỉnh Mỹ-Triều: “Tiền đề” để chấm dứt chiến tranh Triều Tiên

VOV.VN - Cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều là thời khắc lịch sử, có thể chấm dứt tình trạng đối đầu quân sự giữa các bên kể từ sau chiến tranh Triều Tiên.

Thượng đỉnh Mỹ-Triều: “Tiền đề” để chấm dứt chiến tranh Triều Tiên

Thượng đỉnh Mỹ-Triều: “Tiền đề” để chấm dứt chiến tranh Triều Tiên

VOV.VN - Cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều là thời khắc lịch sử, có thể chấm dứt tình trạng đối đầu quân sự giữa các bên kể từ sau chiến tranh Triều Tiên.

Mỹ - Hàn nảy sinh bất đồng về trừng phạt Triều Tiên?
Mỹ - Hàn nảy sinh bất đồng về trừng phạt Triều Tiên?

VOV.VN - Một điều không khó nhận ra là dường như Hàn Quốc đang rất sốt ruột trước những tiến triển chậm chạp trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên.

Mỹ - Hàn nảy sinh bất đồng về trừng phạt Triều Tiên?

Mỹ - Hàn nảy sinh bất đồng về trừng phạt Triều Tiên?

VOV.VN - Một điều không khó nhận ra là dường như Hàn Quốc đang rất sốt ruột trước những tiến triển chậm chạp trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên.