Lính dù Mỹ thử nghiệm xe chiến đấu siêu nhẹ đổ bộ đường không

VOV.VN - Không có hệ thống giáp nhưng tính cơ động của xe giúp lính dù tăng tốc trên cạn rồi chiếm lĩnh mục tiêu.

Sư đoàn không vận 82 của Lục quân Mỹ đang thử nghiệm một xe chiến đấu siêu nhẹ có khả năng cho phép binh lính nhảy dù cách xa những nơi có hỏa lực phòng không mạnh rồi tiến tới khu vực mục tiêu.

Xe chiến đấu UCLV (ảnh: AP)
Do lính dù đi bộ sau khi được thả từ máy bay, họ phải tiếp đất tương đối gần mục tiêu, và do đó có nguy cơ vấp phải hỏa lực phòng không. Ngày nay Lục quân Mỹ phụ thuộc nhiều vào lực lượng Không quân và Hải quân để vô hiệu hóa hỏa lực phòng không.

Nhưng cỗ xe chiến đấu siêu nhẹ (UCLV), hy sinh lớp giáp dày để đổi lấy tính cơ động, cho phép lực lượng dù tiến công nhảy dù cách xa mục tiêu rồi tăng tốc trên cạn và chiếm lĩnh mục tiêu.

Lục quân Mỹ đã mua 33 xe UCLV từ các công ty sản xuất thương mại. Việc mua thêm sẽ phụ thuộc vào các cuộc thử nghiệp do Sư 82 tiến hành.

Binh lính đánh giá cao xe Polaris MRZR-4 -  được coi là xe chiến thuật nhẹ đi được trên mọi địa hình (LTATV), về tính năng cơ động cao trong các chiến dịch đánh chiếm sân bay. Trang Defense Newss cho hay xe này giúp một đại đội súng tiểu liên có thể tiếp cận mục tiêu qua đổ bộ đường không.

(ảnh: Twitter)
Sư đoàn 82 Mỹ đã công bố các bức ảnh binh sĩ lái xe Polaris MRZR-4 đi qua nhiều loại địa hình và điều kiện thời tiết.

Bộ chỉ huy Các chiến dịch Đặc biệt của Mỹ hồi tháng 3/2015 tuyên bố họ đang mua khoảng 2.000 chiếc xe LTATV nói trên của hãng Polaris.

Theo Defense News, xe ULCV được xem là loại xe địa hình tiếp cận mục tiêu, có khả năng chở tiểu đội 9 lính cùng trang thiết bị đi kèm, và được thả bằng dù từ một máy bay vận tải cỡ lớn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

5 loại vũ khí cực mạnh của Nga mà Mỹ phải dè chừng
5 loại vũ khí cực mạnh của Nga mà Mỹ phải dè chừng

VOV.VN - Không tính các loại vũ khí hạt nhân có tính hủy diệt thì Nga vẫn sở hữu nhiều loạt vũ khí tối tân khiến quân đội Mỹ e ngại.

5 loại vũ khí cực mạnh của Nga mà Mỹ phải dè chừng

5 loại vũ khí cực mạnh của Nga mà Mỹ phải dè chừng

VOV.VN - Không tính các loại vũ khí hạt nhân có tính hủy diệt thì Nga vẫn sở hữu nhiều loạt vũ khí tối tân khiến quân đội Mỹ e ngại.

Cận cảnh vũ khí tối tân Nga tham gia Lễ mừng Chiến thắng 9/5
Cận cảnh vũ khí tối tân Nga tham gia Lễ mừng Chiến thắng 9/5

(VOV) - Trong đợt tập dượt cho lễ diễu binh kỷ niệm Chiến thắng Phát xít tại Hồng trường, Nga đã trình diễn nhiều vũ khí “khủng”.

Cận cảnh vũ khí tối tân Nga tham gia Lễ mừng Chiến thắng 9/5

Cận cảnh vũ khí tối tân Nga tham gia Lễ mừng Chiến thắng 9/5

(VOV) - Trong đợt tập dượt cho lễ diễu binh kỷ niệm Chiến thắng Phát xít tại Hồng trường, Nga đã trình diễn nhiều vũ khí “khủng”.

5 điều Mỹ chưa rõ về vũ khí hạt nhân của Triều Tiên
5 điều Mỹ chưa rõ về vũ khí hạt nhân của Triều Tiên

(VOV) - Tình báo Mỹ gặp nhiều khó khăn trong việc thu thập các thông số chi tiết về chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

5 điều Mỹ chưa rõ về vũ khí hạt nhân của Triều Tiên

5 điều Mỹ chưa rõ về vũ khí hạt nhân của Triều Tiên

(VOV) - Tình báo Mỹ gặp nhiều khó khăn trong việc thu thập các thông số chi tiết về chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Ngắm xe thiết giáp chở quân hiện đại của Nga
Ngắm xe thiết giáp chở quân hiện đại của Nga

VOV.VN - Lực lượng không vận vùng Tula của Nga mới nhận các xe thiết giáp chở quân mới có tên Rakushka.

Ngắm xe thiết giáp chở quân hiện đại của Nga

Ngắm xe thiết giáp chở quân hiện đại của Nga

VOV.VN - Lực lượng không vận vùng Tula của Nga mới nhận các xe thiết giáp chở quân mới có tên Rakushka.

Giàn vũ khí “khủng” của Nga tham gia diễu binh trong lễ Chiến thắng
Giàn vũ khí “khủng” của Nga tham gia diễu binh trong lễ Chiến thắng

VOV.VN - Công việc chuẩn bị cho cuộc diễu binh mừng ngày Chiến thắng của Liên Xô trước phát xít Đức đang khẩn trương diễn ra bên ở ngoại ô Moscow.

Giàn vũ khí “khủng” của Nga tham gia diễu binh trong lễ Chiến thắng

Giàn vũ khí “khủng” của Nga tham gia diễu binh trong lễ Chiến thắng

VOV.VN - Công việc chuẩn bị cho cuộc diễu binh mừng ngày Chiến thắng của Liên Xô trước phát xít Đức đang khẩn trương diễn ra bên ở ngoại ô Moscow.