Lính Mỹ bị hạn chế sử dụng phần mềm định vị vì lo nguy cơ an ninh

VOV.VN - Quyết định đưa ra sau khi các phân tích dữ liệu cho thấy, một ứng dụng theo dõi tập thể dục đã tiết lộ địa điểm của lực lượng Mỹ tại Syria và Iraq.

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 6/8 cho biết, sẽ cấm binh sỹ đang được triển khai tại các địa bàn sử dụng điện thoại thông minh, thiết bị theo dõi tập thể dục hay các thiết bị khác có phần mềm định vị có thể tiết lộ vị trí của người sử dụng. Việc sử dụng thiết bị này có thể làm gia tăng nguy cơ an ninh.

Đồng hồ theo dõi sức khỏe có ứng dụng định vị. (Ảnh minh họa: Getty Images)

Quyết định đưa ra sau khi các phân tích dữ liệu của các nhà nghiên cứu Australia công bố đầu năm nay cho thấy, một ứng dụng theo dõi tập thể dục đã tiết lộ địa điểm của lực lượng Mỹ tại Syria và Iraq.

Bộ Quốc phòng đã đưa ra bản ghi nhớ này với nhận định, khả năng định vị có thể tạo ra những nguy cơ hiện hữu, khi nó xác định thông tin cá nhân, địa điểm, thói quen, số lượng binh lính… Điều này có thể tạo ra hậu quả an ninh ngoài ý muốn và tăng rủi ro cho lực lượng và nhiệm vụ chung.

Với lệnh cấm mới, những quân nhân Bộ Quốc phòng sẽ bị cấm sử dụng các phần mềm định vị trên các thiết bị trong khi đang ở địa điểm được xác định là địa bàn hoạt động.

Lệnh cấm này sẽ có hiệu lực ngay lập tức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Trump: Triều Tiên đã trao trả 200 bộ hài cốt lính Mỹ
Tổng thống Trump: Triều Tiên đã trao trả 200 bộ hài cốt lính Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/6 tuyên bố, Triều Tiên đã trao trả cho Mỹ 200 bộ hài cốt của các quân nhân tử trận trong chiến tranh Triều Tiên.

Tổng thống Trump: Triều Tiên đã trao trả 200 bộ hài cốt lính Mỹ

Tổng thống Trump: Triều Tiên đã trao trả 200 bộ hài cốt lính Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/6 tuyên bố, Triều Tiên đã trao trả cho Mỹ 200 bộ hài cốt của các quân nhân tử trận trong chiến tranh Triều Tiên.

Chính sách nhập cư có vấn đề, trại lính Mỹ thành nhà cho trẻ tị nạn
Chính sách nhập cư có vấn đề, trại lính Mỹ thành nhà cho trẻ tị nạn

VOV.VN - Chính sách nhập cư của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khiến nhiều trại lính của nước này có thể trở thành cơ sở tiếp nhận tới 20.000 trẻ tị nạn.

Chính sách nhập cư có vấn đề, trại lính Mỹ thành nhà cho trẻ tị nạn

Chính sách nhập cư có vấn đề, trại lính Mỹ thành nhà cho trẻ tị nạn

VOV.VN - Chính sách nhập cư của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khiến nhiều trại lính của nước này có thể trở thành cơ sở tiếp nhận tới 20.000 trẻ tị nạn.

Triều Tiên đồng ý trao trả 200 hài cốt lính Mỹ trong chiến tranh
Triều Tiên đồng ý trao trả 200 hài cốt lính Mỹ trong chiến tranh

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Triều Tiên sẽ trao trả khoảng 200 hài cốt binh sỹ Mỹ hoặc đồng minh bị mất tích trong chiến tranh Triều Tiên.

Triều Tiên đồng ý trao trả 200 hài cốt lính Mỹ trong chiến tranh

Triều Tiên đồng ý trao trả 200 hài cốt lính Mỹ trong chiến tranh

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Triều Tiên sẽ trao trả khoảng 200 hài cốt binh sỹ Mỹ hoặc đồng minh bị mất tích trong chiến tranh Triều Tiên.

Triều Tiên sẽ trao trả hài cốt binh lính Mỹ trong ngày 27/7
Triều Tiên sẽ trao trả hài cốt binh lính Mỹ trong ngày 27/7

VOV.VN - Triều Tiên sẽ trao trả hài cốt các binh lính Mỹ tử trận trong Chiến tranh Triều Tiên trong ngày 27/7, nhưng con số cụ thể chưa được công bố.

Triều Tiên sẽ trao trả hài cốt binh lính Mỹ trong ngày 27/7

Triều Tiên sẽ trao trả hài cốt binh lính Mỹ trong ngày 27/7

VOV.VN - Triều Tiên sẽ trao trả hài cốt các binh lính Mỹ tử trận trong Chiến tranh Triều Tiên trong ngày 27/7, nhưng con số cụ thể chưa được công bố.

Triều Tiên trao trả hài cốt lính Mỹ trong Chiến tranh Triều Tiên
Triều Tiên trao trả hài cốt lính Mỹ trong Chiến tranh Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên đã trao trả cho Mỹ các hài cốt lính Mỹ tử trận trong Chiến tranh Triều Tiên – động thái mới nhất trong quan hệ Washington-Bình Nhưỡng.

Triều Tiên trao trả hài cốt lính Mỹ trong Chiến tranh Triều Tiên

Triều Tiên trao trả hài cốt lính Mỹ trong Chiến tranh Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên đã trao trả cho Mỹ các hài cốt lính Mỹ tử trận trong Chiến tranh Triều Tiên – động thái mới nhất trong quan hệ Washington-Bình Nhưỡng.