Lo ngại biến thể Omicron, Indonesia cấm nhập cảnh với 14 quốc gia

VOV.VN - Nhằm ngăn chặn sự lây lan của biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2, chính phủ Indonesia quyết định đóng cửa với 14 quốc gia kể từ ngày hôm qua (7/1/2022).

Lực lượng Đặc nhiệm Xử lý Covid-19 Indonesia cho biết các quốc gia và vùng lãnh thổ có công dân bị cấm nhập cảnh vào Indonesia bao gồm Nam Phi, Botswana, Na Uy, Pháp, Angola, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Mozambique, Namibia, Eswatini, Lesotho, Anh và Đan Mạch. Ngoài ra, các công dân có lịch sử di chuyển từ 14 quốc gia này trong vòng 14 ngày qua cũng bị cấm nhập cảnh vào Indonesia.

Các vi phạm sẽ bị trục xuất bằng cách sử dụng hãng hàng không đã đưa họ đến Indonesia. Trong khi đó, công dân Indonesia từ 14 quốc gia trên có thể nhập cảnh đất nước với điều kiện phải trải qua kiểm dịch.

Indonesia đã ghi nhận 254 ca nhiễm biến thể Omicron kể từ giữa tháng 12, phần lớn trong số đó có các triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng, theo báo cáo của Bộ Y tế.  Các ca mắc mới Covid-19 của đất nước này có xu hướng tăng trong hai tuần qua và số ca mắc hàng ngày đã vượt quá mốc 500 ca trong hai ngày qua.

Hiện nay, Indonesia đã ghi nhận tổng cộng 4,27 triệu ca mắc Covid-19 trong đó có 144.121 trường hợp tử vong kể từ khi đại dịch bắt đầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 86% người dân Indonesia có kháng thể Covid-19
Hơn 86% người dân Indonesia có kháng thể Covid-19

VOV.VN - Theo một khảo sát mới công bố của Chính phủ Indonesia, phần lớn người dân nước này đã mang trong người kháng thể chống Covid-19.

Hơn 86% người dân Indonesia có kháng thể Covid-19

Hơn 86% người dân Indonesia có kháng thể Covid-19

VOV.VN - Theo một khảo sát mới công bố của Chính phủ Indonesia, phần lớn người dân nước này đã mang trong người kháng thể chống Covid-19.

Chuyên gia nhận định dịch Covid-19 ở Indonesia được kiểm soát tốt hơn vào năm 2022
Chuyên gia nhận định dịch Covid-19 ở Indonesia được kiểm soát tốt hơn vào năm 2022

VOV.VN - Bước sang năm 2022, các chuyên gia Indonesia bày tỏ lạc quan tình hình đại dịch Covid-19 ở quốc gia vạn đảo sẽ được kiểm soát nhiều hơn dựa trên tình hình tiêm chủng, thực hiện giao thức y tế và sự tiến bộ của công nghệ.

Chuyên gia nhận định dịch Covid-19 ở Indonesia được kiểm soát tốt hơn vào năm 2022

Chuyên gia nhận định dịch Covid-19 ở Indonesia được kiểm soát tốt hơn vào năm 2022

VOV.VN - Bước sang năm 2022, các chuyên gia Indonesia bày tỏ lạc quan tình hình đại dịch Covid-19 ở quốc gia vạn đảo sẽ được kiểm soát nhiều hơn dựa trên tình hình tiêm chủng, thực hiện giao thức y tế và sự tiến bộ của công nghệ.

Indonesia hoàn thành hơn 50% mục tiêu tiêm vaccine ngừa Covid-19
Indonesia hoàn thành hơn 50% mục tiêu tiêm vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Indonesia đã hoàn thành hơn 50% mục tiêu tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong bối cảnh các ca nhiễm biến thể Omicron liên tục tăng.

Indonesia hoàn thành hơn 50% mục tiêu tiêm vaccine ngừa Covid-19

Indonesia hoàn thành hơn 50% mục tiêu tiêm vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Indonesia đã hoàn thành hơn 50% mục tiêu tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong bối cảnh các ca nhiễm biến thể Omicron liên tục tăng.