Lũ lụt và sạt lở đất ở Myanmar khiến 40.000 người phải sơ tán

VOV.VN - Bộ Phúc lợi xã hội, cứu trợ và tái định cư Myanmar hôm nay (13/8) cho biết lũ lụt và sạt lở đất do mưa lớn đã khiến 5 người thiệt mạng và khoảng 40.000 người dân nước này phải đi sơ tán.

Theo Bộ Phúc lợi xã hội, cứu trợ và tái định cư Myanmar, mưa lớn liên tục và kéo dài đã khiến nhiều khu vực ở các bang như Kachin, Karen, Rakhine ngập nặng và xảy ra tình trạng sạt lở đất đá, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của hàng chục nghìn người dân. Ở một số khu vực, nước dâng cao gần 100 cm, khiến nhiều ngôi nhà ngập sâu trong nước và giao thông bị tê liệt.

Trước tình trạng này, Chính phủ Myanmar cùng Hội Chữ Thập đỏ và các tổ chức quốc tế, khu vực đã triển khai lực lượng và phương tiện để sơ tán người dân đến các chùa, tu viện, trường học và những nơi cao hơn khác để tránh lũ. Người dân phải sinh hoạt trong các điều kiện chật chội, song được cấp phát lương thực, nước uống và y tế. 

Nhiều người dân địa phương cho biết họ sẽ chỉ có thể quay trở về nhà sau 3 ngày nữa nếu trời không tiếp tục mưa. Tình trạng ngập lụt cũng sẽ làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và làm tăng nguy cơ bùng phát các dịch bệnh.

Theo các nhà khoa học, Myanmar thường trải qua những trận mưa gió mùa lớn hàng năm, tuy nhiên các hiện tượng thời tiết cực đoan đang trở nên trầm trọng hơn do biến đổi khí hậu.

Xung đột, giao tranh giữa các phe phái ở Myanmar trong hơn 2 năm qua càng khiến cuộc sống của người dân thêm khốn khó.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Myanmar gia hạn tình trạng khẩn cấp lần thứ 4
Myanmar gia hạn tình trạng khẩn cấp lần thứ 4

VOV.VN - Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Myanmar (NDSC) hôm 31/7 đã quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp tại nước này thêm 6 tháng, đồng thời cho biết điều kiện an ninh trong nước chưa đảm bảo để tiến hành Tổng tuyển cử.

Myanmar gia hạn tình trạng khẩn cấp lần thứ 4

Myanmar gia hạn tình trạng khẩn cấp lần thứ 4

VOV.VN - Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Myanmar (NDSC) hôm 31/7 đã quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp tại nước này thêm 6 tháng, đồng thời cho biết điều kiện an ninh trong nước chưa đảm bảo để tiến hành Tổng tuyển cử.

Hơn 9.000 người Myanmar phải sơ tán sang Thái Lan vì chiến sự
Hơn 9.000 người Myanmar phải sơ tán sang Thái Lan vì chiến sự

VOV.VN - Hơn 9.000 người Myanmar đã buộc phải sơ tán, lánh nạn tại các trại tị nạn dọc theo khu vực biên giới thuộc tỉnh Mae Hong Son của Thái Lan trong bối cảnh xảy ra các cuộc giao tranh dữ dội và liên tục nhiều ngày qua giữa quân đội Myanmar và nhóm vũ trang sắc tộc thiểu số Karen. 

Hơn 9.000 người Myanmar phải sơ tán sang Thái Lan vì chiến sự

Hơn 9.000 người Myanmar phải sơ tán sang Thái Lan vì chiến sự

VOV.VN - Hơn 9.000 người Myanmar đã buộc phải sơ tán, lánh nạn tại các trại tị nạn dọc theo khu vực biên giới thuộc tỉnh Mae Hong Son của Thái Lan trong bối cảnh xảy ra các cuộc giao tranh dữ dội và liên tục nhiều ngày qua giữa quân đội Myanmar và nhóm vũ trang sắc tộc thiểu số Karen. 

Hơn 5.000 người Myanmar đang  tạm lánh trong các trại tị nạn Thái Lan
Hơn 5.000 người Myanmar đang tạm lánh trong các trại tị nạn Thái Lan

VOV.VN - Hơn 5.000 người tị nạn Myanmar đang phải tạm lánh ở các trại tị nạn dọc theo khu vực biên giới thuộc tỉnh Mae Hong Son, miền Bắc Thái Lan, trong bối cảnh giao tranh giữa lực lượng vũ trang dân tộc thiểu số Karen (KA) và Chính quyền quân sự Myanmar không ngừng leo thang.

Hơn 5.000 người Myanmar đang  tạm lánh trong các trại tị nạn Thái Lan

Hơn 5.000 người Myanmar đang tạm lánh trong các trại tị nạn Thái Lan

VOV.VN - Hơn 5.000 người tị nạn Myanmar đang phải tạm lánh ở các trại tị nạn dọc theo khu vực biên giới thuộc tỉnh Mae Hong Son, miền Bắc Thái Lan, trong bối cảnh giao tranh giữa lực lượng vũ trang dân tộc thiểu số Karen (KA) và Chính quyền quân sự Myanmar không ngừng leo thang.

Lũ lụt tại Myanmar: 59 người thiệt mạng do lở đất
Lũ lụt tại Myanmar: 59 người thiệt mạng do lở đất

VOV.VN - Theo các đoạn băng hình được hãng tin AFP ghi lại, nước lũ đã ngập tới nóc các tòa nhà tại khu vực Đông Nam Myanmar. 

Lũ lụt tại Myanmar: 59 người thiệt mạng do lở đất

Lũ lụt tại Myanmar: 59 người thiệt mạng do lở đất

VOV.VN - Theo các đoạn băng hình được hãng tin AFP ghi lại, nước lũ đã ngập tới nóc các tòa nhà tại khu vực Đông Nam Myanmar. 

Ít nhất 41 người chết do lũ lụt và lở đất ở Myanmar
Ít nhất 41 người chết do lũ lụt và lở đất ở Myanmar

VOV.VN - Số người chết do mưa lớn, lở đất ở miền đông Myanmar đã tăng lên thành ít nhất 41 người.

Ít nhất 41 người chết do lũ lụt và lở đất ở Myanmar

Ít nhất 41 người chết do lũ lụt và lở đất ở Myanmar

VOV.VN - Số người chết do mưa lớn, lở đất ở miền đông Myanmar đã tăng lên thành ít nhất 41 người.

Lũ lụt hoành hành tại Myanmar, hơn 9.000 hộ gia đình phải sơ tán
Lũ lụt hoành hành tại Myanmar, hơn 9.000 hộ gia đình phải sơ tán

VOV.VN - Bộ Phúc lợi Xã hội, Cứu trợ và Tái định cư Myanmar đang tích cực phối hợp cùng chính quyền địa phương hỗ trợ các nạn nhân vùng thiên tai.

Lũ lụt hoành hành tại Myanmar, hơn 9.000 hộ gia đình phải sơ tán

Lũ lụt hoành hành tại Myanmar, hơn 9.000 hộ gia đình phải sơ tán

VOV.VN - Bộ Phúc lợi Xã hội, Cứu trợ và Tái định cư Myanmar đang tích cực phối hợp cùng chính quyền địa phương hỗ trợ các nạn nhân vùng thiên tai.