Lực lượng phản ứng nhanh tạm thời của NATO sẽ hoạt động từ 2015

VOV.VN -Đức, Na Uy và Hà Lan đã đồng ý đóng góp binh sỹ cho lực lượng ban đầu.

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) dự tính sẽ đưa lực lượng phản ứng nhanh tạm thời vào hoạt động từ năm sau (2015), để ứng phó với những thách thức an ninh mới ở châu Âu và nhiều nơi khác trên thế giới.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm nay (1/12) cho biết, lực lượng phản ứng nhanh đầy đủ sẽ chính thức được tổ chức vào năm 2016, theo như thỏa thuận mà các thành viên tổ chức này đạt được tại hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 9 vừa qua.


Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg

Ông Stoltenberg cho biết, Đức, Na Uy và Hà Lan đã đồng ý đóng góp binh sỹ cho lực lượng ban đầu. Quy mô thực tế và thành phần cấu tạo của lực lượng phản ứng nhanh này sẽ được các Bộ trưởng Quốc phòng của NATO thảo luận trong cuộc họp tháng 2 năm sau.  

Tuyên bố của ông Stoltenberg đưa ra ngay trước thềm cuộc gặp của Ngoại trưởng các nước thành viên NATO tại Brussels, Bỉ, dự kiến diễn ra vào ngày 2/12. Tại đây, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ đề cập việc xem xét lại những hành động của NATO kể từ sau hội nghị hồi tháng 9 đến sứ mệnh không tham chiến của NATO ở Afghanistan bắt đầu từ ngày 1/1/2015.

Sau đó, ngày 3/12, ông Kerry sẽ chủ trì cuộc họp riêng của NATO thảo luận về chiến dịch chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chịu sức ép từ NATO, Pháp ngừng bàn giao tàu chiến cho Nga
Chịu sức ép từ NATO, Pháp ngừng bàn giao tàu chiến cho Nga

VOV.VN -Trước đó, Nga cảnh báo sẽ khởi kiện nếu như Pháp vi phạm hợp đồng trong việc bàn giao tàu chiến này

Chịu sức ép từ NATO, Pháp ngừng bàn giao tàu chiến cho Nga

Chịu sức ép từ NATO, Pháp ngừng bàn giao tàu chiến cho Nga

VOV.VN -Trước đó, Nga cảnh báo sẽ khởi kiện nếu như Pháp vi phạm hợp đồng trong việc bàn giao tàu chiến này

NATO không xem xét thiết lập vùng cấm bay ở Syria
NATO không xem xét thiết lập vùng cấm bay ở Syria

VOV.VN - NATO không mặn mà với lời kêu gọi thiết lập vùng cấm bay ở Syria vì không muốn lún sâu vào bất ổn ở nước này.

NATO không xem xét thiết lập vùng cấm bay ở Syria

NATO không xem xét thiết lập vùng cấm bay ở Syria

VOV.VN - NATO không mặn mà với lời kêu gọi thiết lập vùng cấm bay ở Syria vì không muốn lún sâu vào bất ổn ở nước này.

Ukraine gia nhập NATO và giấc mơ hội nhập EU
Ukraine gia nhập NATO và giấc mơ hội nhập EU

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg vừa tuyên bố sẽ chấp nhận bất cứ quyết định nào của người dân Ukraine về vấn đề gia nhập NATO.

Ukraine gia nhập NATO và giấc mơ hội nhập EU

Ukraine gia nhập NATO và giấc mơ hội nhập EU

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg vừa tuyên bố sẽ chấp nhận bất cứ quyết định nào của người dân Ukraine về vấn đề gia nhập NATO.

Quốc hội Afghanistan thông qua thỏa thuận an ninh với Mỹ và NATO
Quốc hội Afghanistan thông qua thỏa thuận an ninh với Mỹ và NATO

VOV.VN -Thoả thuận này cho phép binh sỹ quốc tế ở lại nước này sau năm 2014. 

Quốc hội Afghanistan thông qua thỏa thuận an ninh với Mỹ và NATO

Quốc hội Afghanistan thông qua thỏa thuận an ninh với Mỹ và NATO

VOV.VN -Thoả thuận này cho phép binh sỹ quốc tế ở lại nước này sau năm 2014. 

NATO để ngỏ khả năng kết nạp Ukraine
NATO để ngỏ khả năng kết nạp Ukraine

VOV.VN - Tuy nhiên, Ukraine vẫn chưa nộp đơn xin gia nhập do nước này là quốc gia không liên kết.

NATO để ngỏ khả năng kết nạp Ukraine

NATO để ngỏ khả năng kết nạp Ukraine

VOV.VN - Tuy nhiên, Ukraine vẫn chưa nộp đơn xin gia nhập do nước này là quốc gia không liên kết.