Quốc hội Afghanistan thông qua thỏa thuận an ninh với Mỹ và NATO

VOV.VN -Thoả thuận này cho phép binh sỹ quốc tế ở lại nước này sau năm 2014. 

Quốc hội Afghanistan hôm nay (23/11) thông qua thỏa thuận với Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho phép binh sỹ quốc tế ở lại nước này sau năm 2014. Quyết định đưa ra trong bối cảnh Afghanistan đang phải đối mặt với các đợt tấn công mới của Taliban.

Thỏa thuận an ninh này được thông qua với 152 phiếu thuận và 5 phiếu chống. Ông Nazifullah Salarzai, người phát ngôn của Tổng thống Afghanistan cho biết, quân đội nước ngoài sẽ làm nhiệm vụ huấn luyện, cố vấn và hỗ trợ cho lực lượng an ninh của nước này.

Ông Salarzai khẳng định, “lực lượng Afghanistan đảm nhận trọng trách duy trì an ninh và bảo vệ cho người dân”, tuy nhiên trong cuộc chiến toàn cầu chống khủng bố này, lực lượng an ninh Afghanistan cần sự hỗ trợ của các đối tác quốc tế.

Trước đó, quan chức Mỹ cho biết, Tổng thống Barack Obama sẽ mở rộng vai trò của Washington trong cuộc chiến chống các nhóm phiến quân trong khu vực, mở ra khả năng Mỹ có thể không kích hỗ trợ lực lượng an ninh Afghanistan khi cần thiết. Tuy nhiên, thông báo của Quốc hội Afghanistan đưa ra sau cuộc bỏ phiếu hôm nay không đề cập vấn đề này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Afghanistan hoan nghênh lính Mỹ, Anh kết thúc sứ mệnh chiến đấu
Afghanistan hoan nghênh lính Mỹ, Anh kết thúc sứ mệnh chiến đấu

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Afghanistan Zahir Azimi tuyên bố, Afghanistan sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm gìn giữ an ninh.

Afghanistan hoan nghênh lính Mỹ, Anh kết thúc sứ mệnh chiến đấu

Afghanistan hoan nghênh lính Mỹ, Anh kết thúc sứ mệnh chiến đấu

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Afghanistan Zahir Azimi tuyên bố, Afghanistan sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm gìn giữ an ninh.

Khủng bố khiến quân Mỹ phải ở lại Afghanistan
Khủng bố khiến quân Mỹ phải ở lại Afghanistan

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gia hạn nhiệm vụ chiến đấu của các binh sỹ nước này tại Afghanistan thêm 1 năm.

Khủng bố khiến quân Mỹ phải ở lại Afghanistan

Khủng bố khiến quân Mỹ phải ở lại Afghanistan

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gia hạn nhiệm vụ chiến đấu của các binh sỹ nước này tại Afghanistan thêm 1 năm.

Đức gia hạn sứ mệnh quân đội ở Afghanistan vì Al-Qaeda
Đức gia hạn sứ mệnh quân đội ở Afghanistan vì Al-Qaeda

VOV.VN - Đức sẽ lưu lại tối đa 850 binh sỹ thêm ít nhất một năm nữa tại quốc gia Tây Nam Á.

Đức gia hạn sứ mệnh quân đội ở Afghanistan vì Al-Qaeda

Đức gia hạn sứ mệnh quân đội ở Afghanistan vì Al-Qaeda

VOV.VN - Đức sẽ lưu lại tối đa 850 binh sỹ thêm ít nhất một năm nữa tại quốc gia Tây Nam Á.

Đơn vị chiến đấu cuối cùng của Anh-Mỹ kết thúc chiến dịch Afghanistan
Đơn vị chiến đấu cuối cùng của Anh-Mỹ kết thúc chiến dịch Afghanistan

VOV.VN - Thời gian chính thức để quân đội Anh và Mỹ rút khỏi căn cứ ở tỉnh chiến lược Helmand không được tiết lộ vì lý do an ninh.

Đơn vị chiến đấu cuối cùng của Anh-Mỹ kết thúc chiến dịch Afghanistan

Đơn vị chiến đấu cuối cùng của Anh-Mỹ kết thúc chiến dịch Afghanistan

VOV.VN - Thời gian chính thức để quân đội Anh và Mỹ rút khỏi căn cứ ở tỉnh chiến lược Helmand không được tiết lộ vì lý do an ninh.

Phó Thống đốc Afghanistan bị bắn chết khi đang ngồi học trong lớp
Phó Thống đốc Afghanistan bị bắn chết khi đang ngồi học trong lớp

VOV.VN - Tổng thống Afghanistan đã gửi lời chia buồn đến gia đình ông Patyal và cáo buộc vụ ám sát này là một cuộc tấn công khủng bố của Taliban.

Phó Thống đốc Afghanistan bị bắn chết khi đang ngồi học trong lớp

Phó Thống đốc Afghanistan bị bắn chết khi đang ngồi học trong lớp

VOV.VN - Tổng thống Afghanistan đã gửi lời chia buồn đến gia đình ông Patyal và cáo buộc vụ ám sát này là một cuộc tấn công khủng bố của Taliban.

Đánh bom nhằm vào đoàn xe NATO tại Afghanistan
Đánh bom nhằm vào đoàn xe NATO tại Afghanistan

VOV.VN - Phiến quân Taliban đã lên tiếng chịu trách nhiệm về 2 vụ đánh bom nhằm vào đoàn xe NATO tại Afghanistan.

Đánh bom nhằm vào đoàn xe NATO tại Afghanistan

Đánh bom nhằm vào đoàn xe NATO tại Afghanistan

VOV.VN - Phiến quân Taliban đã lên tiếng chịu trách nhiệm về 2 vụ đánh bom nhằm vào đoàn xe NATO tại Afghanistan.

Afghanistan chấp thuận để binh sĩ Mỹ, NATO tiếp tục đóng quân
Afghanistan chấp thuận để binh sĩ Mỹ, NATO tiếp tục đóng quân

VOV.VN - Quyết định này được Quốc hội Afghanistan đưa ra trong bối cảnh phiến quân Taliban liên tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào chính quyền.

Afghanistan chấp thuận để binh sĩ Mỹ, NATO tiếp tục đóng quân

Afghanistan chấp thuận để binh sĩ Mỹ, NATO tiếp tục đóng quân

VOV.VN - Quyết định này được Quốc hội Afghanistan đưa ra trong bối cảnh phiến quân Taliban liên tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào chính quyền.