Malaysia cho công chức làm việc tại nhà từ 15/4 để ứng phó rủi ro năng lượng

VOV.VN - Từ ngày 15/4, Chính phủ Malaysia sẽ triển khai chính sách làm việc tại nhà đối với công chức nhiều bộ, ngành và các doanh nghiệp nhà nước để tiết kiệm chi phí và ứng phó với rủi ro năng lượng.

Phát biểu với báo giới hôm 8/4, Bộ trưởng Truyền thông kiêm Người Phát ngôn Chính phủ Malaysia Datuk Fahmi Fadzil cho biết, chính sách làm việc tại nhà sẽ được triển khai từ ngày thứ Tư tuần tới (15/4) như một trong những biện pháp để ứng phó với tác động từ cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu.

Theo ông, việc thực hiện chính sách này sẽ được tiến hành một cách thận trọng, phù hợp với tính chất từng ngành nghề, vị trí việc làm và sẽ không áp dụng đối với các lĩnh vực như giáo dục, an ninh và y tế. Riêng trong Bộ Truyền thông, lãnh đạo các đơn vị được giao đánh giá, quyết định phạm vi triển khai, trên cơ sở không ảnh hưởng đến việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ cốt lõi.

Ở cấp địa phương, cùng ngày, chính quyền bang Penang (thuộc khu vực Tây Bắc Malaysia) cho biết, đã tiếp nhận hướng dẫn của chính phủ về triển khai chính sách làm việc tại nhà. Theo đó, hiện bang này đang tiến hành rà soát, lấy ý kiến từ các sở, ngành liên quan để xác định những bộ phận phù hợp có thể áp dụng. Song song với đó, chính quyền bang Penang cũng đã triển khai nhiều tuyến xe buýt đưa đón công chức đến nơi làm việc với mức phí ưu đãi 150 ringgit/tháng (khoảng 37 USD/tháng). 

Tại khu vực Đông Nam Á, không chỉ Malaysia mà nhiều quốc gia khác như Thái Lan, Myanmar, Indonesia và Philippines cũng đã triển khai chính sách làm việc tại nhà với các mức độ khác nhau. Diễn biến này cho thấy xu hướng điều chỉnh phương thức quản lý, điều hành và tổ chức công việc trong nỗ lực thích nghi với nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng và biến động giá nhiên liệu trên thị trường toàn cầu..

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Eo biển Hormuz bị đóng cửa hoàn toàn, buộc các tàu chở dầu phải quay đầu
Eo biển Hormuz bị đóng cửa hoàn toàn, buộc các tàu chở dầu phải quay đầu

VOV.VN - Theo kênh truyền hình quốc gia Iran PressTV, hoạt động di chuyển của các tàu thuyền qua eo biển Hormuz đã bị tạm dừng, buộc các tàu chở dầu phải quay đầu, ngay sau khi một lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran vừa được thiết lập.

Eo biển Hormuz bị đóng cửa hoàn toàn, buộc các tàu chở dầu phải quay đầu

Eo biển Hormuz bị đóng cửa hoàn toàn, buộc các tàu chở dầu phải quay đầu

VOV.VN - Theo kênh truyền hình quốc gia Iran PressTV, hoạt động di chuyển của các tàu thuyền qua eo biển Hormuz đã bị tạm dừng, buộc các tàu chở dầu phải quay đầu, ngay sau khi một lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran vừa được thiết lập.

Iran tuyên bố đóng eo biển Hormuz, xua 3 tàu nước ngoài ra khỏi đây
Iran tuyên bố đóng eo biển Hormuz, xua 3 tàu nước ngoài ra khỏi đây

VOV.VN - Hãng tin Iran cho biết, hải quân Vệ binh cách mạng Iran đã chặn và buộc 3 tàu nước ngoài (thuộc các quốc tịch khác nhau) phải quay đầu khi tiến tới Hormuz.

Iran tuyên bố đóng eo biển Hormuz, xua 3 tàu nước ngoài ra khỏi đây

Iran tuyên bố đóng eo biển Hormuz, xua 3 tàu nước ngoài ra khỏi đây

VOV.VN - Hãng tin Iran cho biết, hải quân Vệ binh cách mạng Iran đã chặn và buộc 3 tàu nước ngoài (thuộc các quốc tịch khác nhau) phải quay đầu khi tiến tới Hormuz.

Ngoài dầu khí, eo biển Hormuz còn là sinh mệnh của 100 triệu người vùng Vịnh
Ngoài dầu khí, eo biển Hormuz còn là sinh mệnh của 100 triệu người vùng Vịnh

VOV.VN - Không chỉ đơn thuần là nơi vận chuyển dầu mỏ cho toàn cầu, eo biển Hormuz còn là nguồn sống của 100 triệu người trong khu vực này.

Ngoài dầu khí, eo biển Hormuz còn là sinh mệnh của 100 triệu người vùng Vịnh

Ngoài dầu khí, eo biển Hormuz còn là sinh mệnh của 100 triệu người vùng Vịnh

VOV.VN - Không chỉ đơn thuần là nơi vận chuyển dầu mỏ cho toàn cầu, eo biển Hormuz còn là nguồn sống của 100 triệu người trong khu vực này.