Malaysia điều tra vụ giáo sư bị bắn chết trên đường phố Kuala Lumpur

VOV.VN - Cảnh sát Malaysia ngày 22/4 thông báo đang tiến hành điều tra các báo cáo về việc một giáo sư người Palestine bị sát hại tại Kuala Lumpur ngày 21/4.

Nạn nhân được cho là có liên hệ với phong trào Hồi giáo Hamas và có thể là mục tiêu của một hoạt động tình báo.

Giáo sư Fadi al-Batsh. Ảnh: Palestine Information Center

Ông Mohamad Puzi Harun, một nhà điều tra của Malaysia cho biết: “Chúng tôi đang điều tra vụ việc và còn quá sớm để có thể đưa ra kết luận vào lúc này, nhưng một cuộc điều tra toàn diện đang được tiến hành. Hiện chúng tôi không có nhiều thông tin chi tiết, nhưng từ những gì chúng tôi thu thập được thì ông ấy đang hoạt động tích cực trong các hoạt động của tổ chức phi chính phủ. Ông ấy không chỉ có các bài diễn thuyết ở các trường đại học trong nước mà còn ở nước ngoài. Ông ấy cũng đã nhiều lần nói về người Palestine cùng nhiều vấn đề khác không chỉ ở đây mà đặc biệt là ở châu Âu và cả ở Trung Đông”.

Trước đó, hai người đàn ông lạ mặt đi trên chiếc xe gắn máy đã bắn khoảng 10 phát đạn vào giáo sư Fadi al-Batsh, một giảng viên kỹ thuật, ngay trên đường phố Kuala Lumpur ngày hôm qua, khiến vị giáo sư 35 tuổi này tử vong ngay tại chỗ.

Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi cho biết, các nghi phạm sát hại giáo sư al-Batsh đã bỏ trốn khỏi hiện trường, được cho là những người mang quốc tịch châu Âu, có liên hệ với một cơ quan tình báo nước ngoài.

Phong trào Hamas cho biết, giáo sư al-Batsh, một nhà khoa học nghiên cứu chuyên về vấn đề năng lượng, là thành viên của phong trào này. Hiện chưa rõ liệu giáo sư al-Batsh có phải bị các gián điệp sát hại hay không./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các Đại sứ LHQ lên án Israel nhằm vào người biểu tình Palestine
Các Đại sứ LHQ lên án Israel nhằm vào người biểu tình Palestine

VOV.VN - Quân đội Israel đã bắn chết 7 người Palestine, làm bị thương ít nhất 200 người khác trong các cuộc biểu tình dọc biên giới Gaza ngày 6/4.

Các Đại sứ LHQ lên án Israel nhằm vào người biểu tình Palestine

Các Đại sứ LHQ lên án Israel nhằm vào người biểu tình Palestine

VOV.VN - Quân đội Israel đã bắn chết 7 người Palestine, làm bị thương ít nhất 200 người khác trong các cuộc biểu tình dọc biên giới Gaza ngày 6/4.

Các nước Arab muốn Đông Jerusalem là thủ đô của Palestine
Các nước Arab muốn Đông Jerusalem là thủ đô của Palestine

VOV.VN - Ngày 15/4, hội nghị thượng đỉnh Arab lần thứ 29 tại Saudi Arabia đã ra tuyên bố chung khẳng định, Đông Jerusalem là thủ đô của Palestine.

Các nước Arab muốn Đông Jerusalem là thủ đô của Palestine

Các nước Arab muốn Đông Jerusalem là thủ đô của Palestine

VOV.VN - Ngày 15/4, hội nghị thượng đỉnh Arab lần thứ 29 tại Saudi Arabia đã ra tuyên bố chung khẳng định, Đông Jerusalem là thủ đô của Palestine.

“Nhà khoa học tên lửa” Palestine bị ám sát tại Malaysia
“Nhà khoa học tên lửa” Palestine bị ám sát tại Malaysia

Al-Batsh, người được cho là có liên quan tới chương trình tên lửa và máy bay do thám của phong trào Hamas đã bị sát hại tại Kuala Lumpur, Malaysia.

“Nhà khoa học tên lửa” Palestine bị ám sát tại Malaysia

“Nhà khoa học tên lửa” Palestine bị ám sát tại Malaysia

Al-Batsh, người được cho là có liên quan tới chương trình tên lửa và máy bay do thám của phong trào Hamas đã bị sát hại tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Người Palestine tiếp tục tuần hành đối đầu quân đội Israel
Người Palestine tiếp tục tuần hành đối đầu quân đội Israel

VOV.VN - Ít nhất 10 người Palestine đã bị quân đội Israel giết hại khi tuần hành ở Dải Gaza ngày 6/4, nâng con số thiệt mạng trong 1 tuần qua lên 25 người.

Người Palestine tiếp tục tuần hành đối đầu quân đội Israel

Người Palestine tiếp tục tuần hành đối đầu quân đội Israel

VOV.VN - Ít nhất 10 người Palestine đã bị quân đội Israel giết hại khi tuần hành ở Dải Gaza ngày 6/4, nâng con số thiệt mạng trong 1 tuần qua lên 25 người.

Liên đoàn Arab hỗ trợ Palestine đưa Israel ra Tòa án hình sự quốc tế
Liên đoàn Arab hỗ trợ Palestine đưa Israel ra Tòa án hình sự quốc tế

VOV.VN -Tuyên bố được đưa ra tại phiên họp bất thường cấp đại diện thường trực Liên đoàn Arab ngày 3/4, dưới sự chủ trì của Arab Saudi.

Liên đoàn Arab hỗ trợ Palestine đưa Israel ra Tòa án hình sự quốc tế

Liên đoàn Arab hỗ trợ Palestine đưa Israel ra Tòa án hình sự quốc tế

VOV.VN -Tuyên bố được đưa ra tại phiên họp bất thường cấp đại diện thường trực Liên đoàn Arab ngày 3/4, dưới sự chủ trì của Arab Saudi.