Mali tuyên bố tình trạng khẩn cấp

(VOV) - Việc ban bố tình trạng khẩn cấp này diễn ra khi phiến quân Hồi giáo ngày càng lộng hành tại Mali.

Từ 20h tối ngày 11/1, Chính phủ Mali tuyên bố tình trạng khẩn cấp.

Phát biểu trên truyền hình sau cuộc họp nội các, Tổng thống Mali Dioncounda Traore cho biết, tình trạng khẩn cấp trên phạm vi toàn quốc được ban bố sau những căng thẳng tại khu vực miền Bắc.

Ông Dioncounda Traore  nói: “Chính phủ Mali tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn bộ lãnh thổ. Mỗi người dân Mali, gồm cả đàn ông và phụ nữ phải coi mình như là người lính của quốc gia để bảo vệ đất nước. Trong thời gian qua, trong khuôn khổ pháp lý quốc tế, chúng ta nhận được sự hỗ trợ quân sự từ Pháp và chúng ta không đơn độc trong cuộc chiến chống khủng bố”.

Lực lượng an ninh Mali bảo vệ dinh Tổng thống  (Ảnh: demotix.com)

Các nguồn tin quân sự và chính trị của Mali cho biết, ngày 11/1, được sự yểm trợ của lực lượng nước ngoài, quân đội Mali đã mở cuộc phản công nhằm vào phiến quân Hồi giáo trong nỗ lực ngăn chặn đà tiến quân của nhóm vũ trang này. Theo nguồn tin này,  mục đích của cuộc phản công là giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát thị trấn miền Trung Konna và từ đó tạo đà tiến lên giành lại các thị trấn khác bị phiến quân Hồi giáo chiếm giữ.

Trước đó, cùng ngày, Pháp đã thừa nhận tiến hành một đợt không kích nhằm hỗ trợ chính phủ Mali đẩy lùi các cuộc tấn công của phiến quân Hồi giáo.

Theo các nhân chứng, ngày 10/1, binh sĩ cùng vũ khí nước ngoài đã đến Mali, trong bối cảnh Tổng thống nước này Dioncounda Traor vừa kêu gọi Liên Hợp Quốc và Pháp hỗ trợ đẩy lùi phiến quân Hồi giáo có quan hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda. Máy bay quân sự chở vũ khí và binh sĩ nước ngoài được cho là đã đáp xuống một căn cứ quân sự tại Sevare, ở gần thị trấn Konna.

Mali từng là một trong những quốc gia ổn định nhất ở châu Phi. Tuy nhiên, trong một năm trở lại đây, quốc gia Tây Phi này đã rơi vào tình trạng hỗn loạn sau khi xảy ra cuộc đảo chính quân sự tháng 3/2012. Tình trạng rối ren đã tạo điều kiện cho lực lượng phiến quân người Tuareg mở rộng kiểm soát các tỉnh sa mạc rộng lớn ở miền Bắc, đồng thời tuyên bố ly khai và lập ra "Nhà nước Azawad” áp dụng luật Hồi giáo Sharia hà khắc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

AU đề xuất LHQ can thiệp quân sự vào Mali
AU đề xuất LHQ can thiệp quân sự vào Mali

(VOV) - AU cho rằng những nhóm phiến quân đang kiểm soát khu vực phía Bắc Mali mở rộng tầm ảnh hưởng.

AU đề xuất LHQ can thiệp quân sự vào Mali

AU đề xuất LHQ can thiệp quân sự vào Mali

(VOV) - AU cho rằng những nhóm phiến quân đang kiểm soát khu vực phía Bắc Mali mở rộng tầm ảnh hưởng.

LHQ cảnh báo khả năng can thiệp quân sự vào Mali
LHQ cảnh báo khả năng can thiệp quân sự vào Mali

(VOV)- Nếu can thiệp quân sự vào miền Bắc Mali không được lên kế hoạch cụ thể, có thể làm trầm trọng hơn tình hình nhân đạo hiện nay.

LHQ cảnh báo khả năng can thiệp quân sự vào Mali

LHQ cảnh báo khả năng can thiệp quân sự vào Mali

(VOV)- Nếu can thiệp quân sự vào miền Bắc Mali không được lên kế hoạch cụ thể, có thể làm trầm trọng hơn tình hình nhân đạo hiện nay.

Pháp tiến hành không kích tại Mali
Pháp tiến hành không kích tại Mali

(VOV)-Pháp hỗ trợ quân sự theo yêu cầu của Mali để nước này đối phó với các cuộc tấn công của phiến quân Hồi giáo.

Pháp tiến hành không kích tại Mali

Pháp tiến hành không kích tại Mali

(VOV)-Pháp hỗ trợ quân sự theo yêu cầu của Mali để nước này đối phó với các cuộc tấn công của phiến quân Hồi giáo.

Liên Hợp Quốc cho phép can thiệp quân sự vào Mali
Liên Hợp Quốc cho phép can thiệp quân sự vào Mali

(VOV) - Một lực lượng quân đội quốc tế, dự kiến khoảng 3.300 binh sỹ, sẽ được triển khai tới Mali trong giai đoạn đầu.

Liên Hợp Quốc cho phép can thiệp quân sự vào Mali

Liên Hợp Quốc cho phép can thiệp quân sự vào Mali

(VOV) - Một lực lượng quân đội quốc tế, dự kiến khoảng 3.300 binh sỹ, sẽ được triển khai tới Mali trong giai đoạn đầu.

Phiến quân Mali tiếp tục phá hủy nhiều ngôi đền cổ
Phiến quân Mali tiếp tục phá hủy nhiều ngôi đền cổ

(VOV) - Hành động này diễn ra vài ngày sau khi LHQ thông qua một nghị quyết cho triển khai quân đến miền Bắc Mali để truy quét phiến quân.

Phiến quân Mali tiếp tục phá hủy nhiều ngôi đền cổ

Phiến quân Mali tiếp tục phá hủy nhiều ngôi đền cổ

(VOV) - Hành động này diễn ra vài ngày sau khi LHQ thông qua một nghị quyết cho triển khai quân đến miền Bắc Mali để truy quét phiến quân.

Hội đồng Bảo an LHQ họp khẩn cấp về tình hình Mali
Hội đồng Bảo an LHQ họp khẩn cấp về tình hình Mali

(VOV) -Theo đề nghị của Mali, Pháp kêu gọi nhanh chóng triển khai một lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế giải quyết khủng hoảng.

Hội đồng Bảo an LHQ họp khẩn cấp về tình hình Mali

Hội đồng Bảo an LHQ họp khẩn cấp về tình hình Mali

(VOV) -Theo đề nghị của Mali, Pháp kêu gọi nhanh chóng triển khai một lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế giải quyết khủng hoảng.