Mảnh vỡ của MH370 được phát hiện ở vịnh Belgal?

VOV.VN - Theo công ty thám hiểm của Australia, vị trí MH370 mà họ xác định có thể cách nơi mà các nhóm tìm kiếm đang rà soát tới 5.000km.

Hãng 7news dẫn lời công ty thám hiểm GeoResonance có trụ sở tại Adelaide, Australia cho biết các nghiên cứu của họ đã cho thấy các vật liệu nằm dưới đáy đại dương mà họ phát hiện được có cấu trúc hoàn toàn trùng khớp với vật liệu của máy bay.

Chính vì thế công ty GeoResonance cho rằng các nhóm tìm kiếm đang tìm kiếm sai vị trí.

Hình ảnh phân tích vật liệu máy bay của công ty GeoResonance (Ảnh 7News)

“Công nghệ mà chúng tôi sử dụng để xác định các vật liệu nói trên ban đầu chỉ được sử dụng để dò tìm các đầu đạn hạt nhân hoặc các tàu ngầm. Nhóm điều tra của chúng tôi tại Ukraine đã quyết định rằng mình nên giúp một tay trong việc tìm kiếm MH370”, ông David Pope thuộc công ty GeoResonance nói.

Công ty này đã nghiên cứu một khu vực rộng tới 2 triệu km2 được cho là có khả năng MH370 đã rơi xuống đó sử dụng các hình ảnh thu được từ máy bay và vệ tinh.

Các nhà khoa học tại công ty đã hướng việc tìm kiếm của mình lên phía Bắc tại vị trí cuối cùng trước khi MH370 biến mất. Họ đã sử dụng tới 20 công nghệ khác nhau để phân tích các dữ liệu.

Điều khiến họ không thể tin được là họ lại thấy MH370 ở Vịnh Belgal.

“Nhóm của chúng tôi rất vui khi cũng tôi tìm thấy những mảnh vỡ mà chúng tôi cho là của một chiếc máy bay thương mại”, ông Pope nói.

Ông Pavel Kursa,  một nhân viên khác của GeoResonance cho biết: “Chúng tôi đã xác định các hóa chất và vật liệu tạo ra chiếc máy bay Boeing 777. Những vật liệu này bao gồm: nhôm, titan, đồng, lõi thép và một số vật liệu khác”.

Họ đã gửi báo cao ban đầu của mình đến các nhà chức trách khi mà hộp đen của máy bay MH370 vẫn còn pin cho đến tận 2 tuần sau mới cạn kiệt.

Nhóm này sau đó xác nhận lại những gì họ phát hiện ra bằng việc phân tích hình ảnh của khu vực trên bắt đầu từ ngày 5/3, 3 ngày trước khi MH370 biến mất.

“Các mảnh vỡ này không có ở đó trước khi MH370 biến mất”, ông Pope nói.

Sau đó, nhóm này đã gửi đi một báo cáo đầy đủ vào ngày 15/4.

“Chúng tôi không định nói rằng đây chắc chắn là MH370, nhưng ít ra đây cũng là một đầu mối mà chúng ta cần phải theo dõi chặt chẽ, ông Pope nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người thân hành khách MH370 cắm trại sát ĐSQ Malaysia
Người thân hành khách MH370 cắm trại sát ĐSQ Malaysia

VOV.VN - Động thái này được cho là để phản đối cách làm việc không nhất quán của Malaysia.

Người thân hành khách MH370 cắm trại sát ĐSQ Malaysia

Người thân hành khách MH370 cắm trại sát ĐSQ Malaysia

VOV.VN - Động thái này được cho là để phản đối cách làm việc không nhất quán của Malaysia.

Tham gia tìm kiếm MH370, quan hệ Nhật-Trung bớt nguội lạnh?
Tham gia tìm kiếm MH370, quan hệ Nhật-Trung bớt nguội lạnh?

VOV.VN - Dư luận cho rằng đã đến lúc Nhật-Trung nên cải thiện quan hệ vì chính lợi ích của hai nước.  

Tham gia tìm kiếm MH370, quan hệ Nhật-Trung bớt nguội lạnh?

Tham gia tìm kiếm MH370, quan hệ Nhật-Trung bớt nguội lạnh?

VOV.VN - Dư luận cho rằng đã đến lúc Nhật-Trung nên cải thiện quan hệ vì chính lợi ích của hai nước.  

Mảnh vỡ dạt vào bờ biển Australia không liên quan đến MH370
Mảnh vỡ dạt vào bờ biển Australia không liên quan đến MH370

VOV.VN - Những hình ảnh chụp mảnh vỡ trên đã được gửi đến cơ quan chức năng tại Malaysia.

Mảnh vỡ dạt vào bờ biển Australia không liên quan đến MH370

Mảnh vỡ dạt vào bờ biển Australia không liên quan đến MH370

VOV.VN - Những hình ảnh chụp mảnh vỡ trên đã được gửi đến cơ quan chức năng tại Malaysia.

Tìm kiếm MH370 trong giai đoạn mới: rộng hơn và tốn kém hơn
Tìm kiếm MH370 trong giai đoạn mới: rộng hơn và tốn kém hơn

VOV.VN - Hoạt động tìm kiếm sẽ tập trung dưới đáy đại dương và ước tính chi phí khoảng 60 triệu USD.

Tìm kiếm MH370 trong giai đoạn mới: rộng hơn và tốn kém hơn

Tìm kiếm MH370 trong giai đoạn mới: rộng hơn và tốn kém hơn

VOV.VN - Hoạt động tìm kiếm sẽ tập trung dưới đáy đại dương và ước tính chi phí khoảng 60 triệu USD.

Malaysia công bố báo cáo sơ bộ vụ MH370 vào tuần tới
Malaysia công bố báo cáo sơ bộ vụ MH370 vào tuần tới

VOV.VN - Thủ tướng Malaysia cho rằng, nếu chưa có bằng chứng thì không thể kết luận các hành khách trên chuyến bay đã chết.

Malaysia công bố báo cáo sơ bộ vụ MH370 vào tuần tới

Malaysia công bố báo cáo sơ bộ vụ MH370 vào tuần tới

VOV.VN - Thủ tướng Malaysia cho rằng, nếu chưa có bằng chứng thì không thể kết luận các hành khách trên chuyến bay đã chết.

Tàu ngầm đã quét tới 95% diện tích tìm kiếm phi cơ MH370
Tàu ngầm đã quét tới 95% diện tích tìm kiếm phi cơ MH370

VOV.VN - Tuy nhiên đến nay Blue-fin 21 vẫn chưa tìm được gì.

Tàu ngầm đã quét tới 95% diện tích tìm kiếm phi cơ MH370

Tàu ngầm đã quét tới 95% diện tích tìm kiếm phi cơ MH370

VOV.VN - Tuy nhiên đến nay Blue-fin 21 vẫn chưa tìm được gì.

Lại mở rộng tìm kiếm MH370 mất tích
Lại mở rộng tìm kiếm MH370 mất tích

VOV.VN - Kế hoạch mở rộng tìm kiếm MH370 có thể được triển khai sau khi nhiệm vụ của Bluefin-21 thất bại.

Lại mở rộng tìm kiếm MH370 mất tích

Lại mở rộng tìm kiếm MH370 mất tích

VOV.VN - Kế hoạch mở rộng tìm kiếm MH370 có thể được triển khai sau khi nhiệm vụ của Bluefin-21 thất bại.

Thân nhân hành khách MH370 bắt nhân viên Malaysia Airline
Thân nhân hành khách MH370 bắt nhân viên Malaysia Airline

VOV.VN -Hơn 200 thành viên gia đình những người mất tích đã giữ 10 nhân viên Malaysia Airlines tại khách sạn ở Bắc Kinh sau một buổi họp báo

Thân nhân hành khách MH370 bắt nhân viên Malaysia Airline

Thân nhân hành khách MH370 bắt nhân viên Malaysia Airline

VOV.VN -Hơn 200 thành viên gia đình những người mất tích đã giữ 10 nhân viên Malaysia Airlines tại khách sạn ở Bắc Kinh sau một buổi họp báo

Ông Obama khẳng định tiếp tục ủng hộ Malaysia tìm MH370
Ông Obama khẳng định tiếp tục ủng hộ Malaysia tìm MH370

VOV.VN - Tuyên bố của ông Obama được đưa ra trong chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Mỹ tới Malaysia trong gần 50 năm.

Ông Obama khẳng định tiếp tục ủng hộ Malaysia tìm MH370

Ông Obama khẳng định tiếp tục ủng hộ Malaysia tìm MH370

VOV.VN - Tuyên bố của ông Obama được đưa ra trong chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Mỹ tới Malaysia trong gần 50 năm.

Nhật Bản dừng tìm kiếm máy bay mất tích MH370 của Malaysia
Nhật Bản dừng tìm kiếm máy bay mất tích MH370 của Malaysia

VOV.VN - Tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản đưa ra sau khi Australia thừa nhận không có khả năng tìm thấy mảnh vỡ của MH370.

Nhật Bản dừng tìm kiếm máy bay mất tích MH370 của Malaysia

Nhật Bản dừng tìm kiếm máy bay mất tích MH370 của Malaysia

VOV.VN - Tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản đưa ra sau khi Australia thừa nhận không có khả năng tìm thấy mảnh vỡ của MH370.