Malaysia công bố báo cáo sơ bộ vụ MH370 vào tuần tới

VOV.VN - Thủ tướng Malaysia cho rằng, nếu chưa có bằng chứng thì không thể kết luận các hành khách trên chuyến bay đã chết.

Hơn 6 tuần trôi qua kể từ khi chiếc máy bay Boeing 777-200 mang số hiệu MH370 của Malaysia bị mất tích, Thủ tướng nước này Najib Razak ngày hôm qua (24/4) trong cuộc phỏng vấn độc quyền với CNN cho hay, Chính phủ Malaysia vẫn chưa sẵn sàng tuyên 239 người trên máy bay đã chết.

Thủ tướng Malaysia, ông Najib Razak (Ảnh: huffingtonpost)

Ông Najib Razak nói: “Có thể đến một lúc nào đó tôi sẽ tuyên bố như vậy nhưng ngay tại thời điểm này, tôi có chung quan điểm với những thân nhân hành khách trên chuyến bay MH370, những người công khai cho rằng, không thể công nhận người thân của họ đã chết khi chưa có bằng chứng”.

Thủ tướng Najib cũng cho biết, Malaysia sẽ công bố bản báo cáo sơ bộ vụ MH370 của hãng Malaysia Airlines vào tuần tới. Báo cáo này hiện đã được đệ trình lên Liên Hợp Quốc.

Cách đây 1 tháng, ông Najib đã tuyên bố rằng, dựa trên các dữ liệu vệ tinh được Inmarsat cung cấp, các nhà điều tra xác định “chuyến bay MH370 đã kết thúc hành trình ở khu vực phía Nam Ấn Độ Dương, phía tây của Perth”.

Song song với tuyên bố của ông Najib, Malaysia Airlines đã gửi văn bản cho thân nhân của các hành khách nói rằng: “Chúng ta phải giả định một cách chắc chắn và hợp lý rằng MH370 đã không còn và không ai trong số những người có mặt trên máy bay sống sót”.

Trong cuộc phỏng vấn với CNN, ông Najib đã gọi vụ mất tích bí ẩn này là “một kịch bản kỳ lạ mà không ai trong số chúng ta có thể lường trước. Làm thế nào mà một chiếc máy bay đang đi về hướng Bắc Kinh lại có thể quay ngoặt hướng về Nam Cực”.

Kể từ sau khi MH370 biến mất khỏi màn hình radar kiểm soát không lưu một cách bí ẩn, nhiều người thân của các hành khách trên chuyến bay này cũng như một số nhà phân tích đã chỉ trích cách thức Malaysia xử lý tình huống khẩn cấp. Thậm chí, có người còn cáo buộc Chính phủ Malaysia đã cố tình che giấu thông tin.

Khi được hỏi về những nhận định thiếu thiện cảm nói trên, ông Najib nhấn mạnh rằng, nhà chức trách Malaysia đã phải đối mặt với một tình huống "chưa từng có" mà bất kỳ quốc gia nào khi gặp phải cũng sẽ xử lý như vậy.

Ông nói: “Chúng tôi tập trung toàn lực để tìm kiếm chiếc máy bay bị mất tích. Một cuộc tìm kiếm được triển khai mà không có manh mối, chúng tôi cũng đã phối hợp chặt chẽ với các quốc gia và vùng lãnh thổ có liên quan. Có thể nói, có những điều mà chúng tôi đã làm tốt và một số điều làm không quá tốt”.

Gần 2 tháng trôi qua sau khi chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines chở 239 hành khách và thành viên phi hành đoàn đột nhiên biến mất khi đang trên đường từ Kuala Lampur đến Bắc Kinh, người ta vẫn chưa thể tìm ra bất kỳ manh mối nào của chiếc máy bay mất tích cho dù một chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn, được đánh giá tốn kém nhất trong lịch sử hàng không đã và đang được triển khai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Malaysia sẽ hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân MH370
Malaysia sẽ hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân MH370

VOV.VN -Cam kết này được đưa ra trong cuộc gặp với thân nhân những hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay MH370 ngày 19/4

Malaysia sẽ hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân MH370

Malaysia sẽ hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân MH370

VOV.VN -Cam kết này được đưa ra trong cuộc gặp với thân nhân những hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay MH370 ngày 19/4

Thân nhân MH370 vẫn chưa chấp thuận phương án đền bù
Thân nhân MH370 vẫn chưa chấp thuận phương án đền bù

VOV.VN - Họ cho rằng họ chỉ có thể chấp nhận khi “nhìn thấy dù chỉ là một mẩu nhỏ nhất bằng chứng cụ thể” liên quan tới máy bay bị nạn.

Thân nhân MH370 vẫn chưa chấp thuận phương án đền bù

Thân nhân MH370 vẫn chưa chấp thuận phương án đền bù

VOV.VN - Họ cho rằng họ chỉ có thể chấp nhận khi “nhìn thấy dù chỉ là một mẩu nhỏ nhất bằng chứng cụ thể” liên quan tới máy bay bị nạn.

Tàu ngầm lặn tìm 2/3 khu vực tìm kiếm vẫn chưa thấy MH370
Tàu ngầm lặn tìm 2/3 khu vực tìm kiếm vẫn chưa thấy MH370

VOV.VN - Ngày 21/4, tàu ngầm tự hành Bluefin-21 đang thực hiện nhiệm vụ lặn tìm MH370 lần thứ 9.

Tàu ngầm lặn tìm 2/3 khu vực tìm kiếm vẫn chưa thấy MH370

Tàu ngầm lặn tìm 2/3 khu vực tìm kiếm vẫn chưa thấy MH370

VOV.VN - Ngày 21/4, tàu ngầm tự hành Bluefin-21 đang thực hiện nhiệm vụ lặn tìm MH370 lần thứ 9.

Tạm ngừng việc tìm kiếm MH370 trên không vì thời tiết xấu
Tạm ngừng việc tìm kiếm MH370 trên không vì thời tiết xấu

VOV.VN - Tuy nhiên, 11 con tàu khác vẫn tiếp tục công việc theo kế hoạch đã định. 

Tạm ngừng việc tìm kiếm MH370 trên không vì thời tiết xấu

Tạm ngừng việc tìm kiếm MH370 trên không vì thời tiết xấu

VOV.VN - Tuy nhiên, 11 con tàu khác vẫn tiếp tục công việc theo kế hoạch đã định. 

Australia sẽ sớm xem lại việc tìm phi cơ MH370
Australia sẽ sớm xem lại việc tìm phi cơ MH370

VOV.VN - Nước này dự định điều chỉnh quy mô tìm kiếm trên biển và trên không cũng như mời các nhà thầu tư nhân tham gia tìm kiếm.

Australia sẽ sớm xem lại việc tìm phi cơ MH370

Australia sẽ sớm xem lại việc tìm phi cơ MH370

VOV.VN - Nước này dự định điều chỉnh quy mô tìm kiếm trên biển và trên không cũng như mời các nhà thầu tư nhân tham gia tìm kiếm.

Thứ trưởng Ngoại giao Malaysia sang Trung Quốc bàn về MH370
Thứ trưởng Ngoại giao Malaysia sang Trung Quốc bàn về MH370

VOV.VN - Hai bên sẽ bàn các bước đi tiếp theo trong bối cảnh một trận bão nhiệt đới đang di chuyển về phía nam Ấn Độ Dương.

Thứ trưởng Ngoại giao Malaysia sang Trung Quốc bàn về MH370

Thứ trưởng Ngoại giao Malaysia sang Trung Quốc bàn về MH370

VOV.VN - Hai bên sẽ bàn các bước đi tiếp theo trong bối cảnh một trận bão nhiệt đới đang di chuyển về phía nam Ấn Độ Dương.

MH370 có thể đã không rơi xuống Ấn Độ Dương
MH370 có thể đã không rơi xuống Ấn Độ Dương

VOV.VN - Nhận định trên được 1 chuyên gia của đội điều tra quốc tế đưa ra sau khi mọi nỗ lực tìm kiếm MH370 ở vùng biển này thất bại.

MH370 có thể đã không rơi xuống Ấn Độ Dương

MH370 có thể đã không rơi xuống Ấn Độ Dương

VOV.VN - Nhận định trên được 1 chuyên gia của đội điều tra quốc tế đưa ra sau khi mọi nỗ lực tìm kiếm MH370 ở vùng biển này thất bại.

Tham gia tìm kiếm MH370, quan hệ Nhật-Trung bớt nguội lạnh?
Tham gia tìm kiếm MH370, quan hệ Nhật-Trung bớt nguội lạnh?

VOV.VN - Dư luận cho rằng đã đến lúc Nhật-Trung nên cải thiện quan hệ vì chính lợi ích của hai nước.  

Tham gia tìm kiếm MH370, quan hệ Nhật-Trung bớt nguội lạnh?

Tham gia tìm kiếm MH370, quan hệ Nhật-Trung bớt nguội lạnh?

VOV.VN - Dư luận cho rằng đã đến lúc Nhật-Trung nên cải thiện quan hệ vì chính lợi ích của hai nước.  

Malaysia lập nhóm quốc tế điều tra vụ MH370 mất tích
Malaysia lập nhóm quốc tế điều tra vụ MH370 mất tích

VOV.VN - Chính phủ Malaysia quyết tâm không từ bỏ nỗ lực tìm kiếm chiếc máy bay mất tích cùng 239 con người trên đó. 

Malaysia lập nhóm quốc tế điều tra vụ MH370 mất tích

Malaysia lập nhóm quốc tế điều tra vụ MH370 mất tích

VOV.VN - Chính phủ Malaysia quyết tâm không từ bỏ nỗ lực tìm kiếm chiếc máy bay mất tích cùng 239 con người trên đó. 

Mảnh vỡ dạt vào bờ biển Australia không liên quan đến MH370
Mảnh vỡ dạt vào bờ biển Australia không liên quan đến MH370

VOV.VN - Những hình ảnh chụp mảnh vỡ trên đã được gửi đến cơ quan chức năng tại Malaysia.

Mảnh vỡ dạt vào bờ biển Australia không liên quan đến MH370

Mảnh vỡ dạt vào bờ biển Australia không liên quan đến MH370

VOV.VN - Những hình ảnh chụp mảnh vỡ trên đã được gửi đến cơ quan chức năng tại Malaysia.