Máy bay chiến đấu Trung Quốc bay gần khu vực tranh chấp với Ấn Độ

VOV.VN - Một máy bay của Không quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đã bay rất gần điểm tranh chấp giữa quân đội nước này và Ấn Độ ở khu vực biên giới phía Đông Ladakh, dọc Đường kiểm soát thực tế (LAC) vào thời điểm cuối tháng 6.

Tờ Hindustan Times của Ấn Độ hôm nay (8/7) dẫn lời các nguồn tin khác cho biết, vụ việc diễn ra vào khoảng 4 giờ sáng một trong những ngày cuối tháng 6/2022.

Ngay sau khi phát hiện vi phạm về không gian có thể xảy ra, lực lượng Không quân Ấn Độ đã phản ứng nhanh chóng theo quy trình. Hai bên đã giải quyết vụ việc và không có sự cố nào xảy ra sau đó.

Các nguồn tin cho biết, vụ việc diễn ra vào thời điểm phía Trung Quốc đang tổ chức các cuộc tập trận ở khu vực giáp với Đông Ladakh. Cuộc tập trận có sự tham gia của các máy bay chiến đấu và khí tài phòng không, bao gồm cả hệ thống phòng không S-400.

Trung Quốc đã duy trì một số lượng lớn máy bay chiến đấu và máy bay không người lái tại các khu vực gần biên giới với Ấn Độ, bao gồm ở các sân bay quân sự Hotan và Gar Gunsa nằm trên địa giới khu tự trị Tây Tạng và Tân Cương. Các địa điểm này đã liên tục được nâng cấp trong vòng 2 năm qua.

Theo các nguồn tin, sự cố này không quá nghiêm trọng nhưng các bên cần tránh những trường hợp tương tự, do có thể dẫn đến tình trạng leo thang xung đột.

Trong thời gian qua, cả Trung Quốc và Ấn Độ đều tiến hành xây dựng và củng cố cơ sở hạ tầng dọc Đường kiểm soát thực tế (LAC). Phía Ấn Độ đã củng cố mạnh mẽ lực lượng Lục quân và Không quân ở khu vực Ladakh nhằm đối phó với bất kỳ tình huống có thể xảy ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Vương Nghị: Quan hệ Trung Quốc - Ấn Độ không phải quan hệ cạnh tranh
Ông Vương Nghị: Quan hệ Trung Quốc - Ấn Độ không phải quan hệ cạnh tranh

VOV.VN - Phát biểu tại cuộc gặp tân Đại sứ Ấn Độ tại Bắc Kinh ngày 22/6, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh, quan hệ Trung - Ấn không phải là quan hệ cạnh tranh mà là đối tác hợp tác, hai bên nên tăng cường hợp tác hơn là đề phòng lẫn nhau.

Ông Vương Nghị: Quan hệ Trung Quốc - Ấn Độ không phải quan hệ cạnh tranh

Ông Vương Nghị: Quan hệ Trung Quốc - Ấn Độ không phải quan hệ cạnh tranh

VOV.VN - Phát biểu tại cuộc gặp tân Đại sứ Ấn Độ tại Bắc Kinh ngày 22/6, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh, quan hệ Trung - Ấn không phải là quan hệ cạnh tranh mà là đối tác hợp tác, hai bên nên tăng cường hợp tác hơn là đề phòng lẫn nhau.

Tướng Mỹ cảnh báo hành động của Trung Quốc dọc biên giới với Ấn Độ
Tướng Mỹ cảnh báo hành động của Trung Quốc dọc biên giới với Ấn Độ

VOV.VN - Việc Trung Quốc triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự dọc theo Đường kiểm soát thực tế (LAC) với Ấn Độ là hành vi "đáng báo động".

Tướng Mỹ cảnh báo hành động của Trung Quốc dọc biên giới với Ấn Độ

Tướng Mỹ cảnh báo hành động của Trung Quốc dọc biên giới với Ấn Độ

VOV.VN - Việc Trung Quốc triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự dọc theo Đường kiểm soát thực tế (LAC) với Ấn Độ là hành vi "đáng báo động".

Thêm nhiều doanh nghiệp Trung Quốc bị Ấn Độ đưa vào diện kiểm tra
Thêm nhiều doanh nghiệp Trung Quốc bị Ấn Độ đưa vào diện kiểm tra

VOV.VN - Hãng Bloomberg cho biết Ấn Độ đang làm việc với các công ty con tại nước này của hai tập đoàn Trung Quốc là ZTE và Vivo Mobile về các sai phạm tài chính. Đây là động thái điều tra mới nhất của nhà chức trách Ấn Độ nhằm vào các công ty Trung Quốc sau vụ xử phạt hãng di động Xiaomi.

Thêm nhiều doanh nghiệp Trung Quốc bị Ấn Độ đưa vào diện kiểm tra

Thêm nhiều doanh nghiệp Trung Quốc bị Ấn Độ đưa vào diện kiểm tra

VOV.VN - Hãng Bloomberg cho biết Ấn Độ đang làm việc với các công ty con tại nước này của hai tập đoàn Trung Quốc là ZTE và Vivo Mobile về các sai phạm tài chính. Đây là động thái điều tra mới nhất của nhà chức trách Ấn Độ nhằm vào các công ty Trung Quốc sau vụ xử phạt hãng di động Xiaomi.