Ông Vương Nghị: Quan hệ Trung Quốc - Ấn Độ không phải quan hệ cạnh tranh

VOV.VN - Phát biểu tại cuộc gặp tân Đại sứ Ấn Độ tại Bắc Kinh ngày 22/6, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh, quan hệ Trung - Ấn không phải là quan hệ cạnh tranh mà là đối tác hợp tác, hai bên nên tăng cường hợp tác hơn là đề phòng lẫn nhau.

Phát biểu tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Vương Nghị cho rằng: Trung Quốc và Ấn Độ là hai nền văn minh cổ đại phương Đông, hai nước lớn đang phát triển mới nổi và hai quốc gia láng giềng. Mối quan hệ Trung Quốc - Ấn Độ nhận được sự quan tâm của toàn cầu và người dân hai nước, liên quan đến 2,8 tỷ dân. Theo ông, “lợi ích chung giữa Trung Quốc và Ấn Độ vượt xa bất đồng”. Hai bên nên cùng hướng tới thành công hơn là gây khó cho nhau, “tăng cường hợp tác hơn là đề phòng lẫn nhau, nâng cao tin cậy hơn là nghi kị lẫn nhau”. 

Ông Vương Nghị đưa ra đề xuất 4 “kiên trì” đối với quan hệ song phương, gồm kiên trì các nhận thức chung chiến lược quan trọng giữa lãnh đạo hai nước rằng “Trung Quốc và Ấn Độ không phải là đối thủ cạnh tranh, mà là đối tác hợp tác, không cấu thành mối đe dọa của nhau, mà là cơ hội phát triển cho nhau”; kiên trì đặt vấn đề biên giới ở vị trí thích hợp trong quan hệ song phương và tìm kiếm giải pháp thông qua đối thoại tham vấn; kiên trì tiếp thêm năng lượng tích cực cho quan hệ song phương, phát huy lợi thế truyền thống về giao lưu nhân dân và văn hóa, không ngừng mở rộng hợp tác cùng có lợi; kiên trì mở rộng hợp tác đa phương, chung tay hồi sinh văn minh phương Đông, cùng nhau ứng phó với thế giới rối ren phức tạp và mở ra tương lai tốt đẹp hơn cho nhân loại.

Về phần mình, theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Đại sứ Ấn Độ Pradeep Kumar Rawat cho rằng quan hệ Ấn Độ - Trung Quốc là một trong những cặp quan hệ song phương quan trọng nhất trên thế giới, “tuy trải qua những thăng trầm nhưng vẫn luôn đầy ắp cơ hội.” Ấn Độ sẵn sàng cùng với Trung Quốc tuân thủ nhận thức chung chiến lược giữa lãnh đạo hai nước, tăng cường trao đổi, xử lý ổn thỏa bất đồng, nâng cao tin cậy lẫn nhau và thúc đẩy hợp tác song phương phát triển tốt đẹp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Afghanistan nối lại các chuyến bay tới Ấn Độ, Trung Quốc và Kuwait
Afghanistan nối lại các chuyến bay tới Ấn Độ, Trung Quốc và Kuwait

VOV.VN - Theo Phòng Nông nghiệp và Chăn nuôi Afghanistan (ACAL), việc nối lại các chuyến bay giữa Kabul và Delhi cũng sẽ góp phần thúc đẩy lĩnh vực xuất khẩu của Afghanistan.

Afghanistan nối lại các chuyến bay tới Ấn Độ, Trung Quốc và Kuwait

Afghanistan nối lại các chuyến bay tới Ấn Độ, Trung Quốc và Kuwait

VOV.VN - Theo Phòng Nông nghiệp và Chăn nuôi Afghanistan (ACAL), việc nối lại các chuyến bay giữa Kabul và Delhi cũng sẽ góp phần thúc đẩy lĩnh vực xuất khẩu của Afghanistan.

Tướng Mỹ cảnh báo hành động của Trung Quốc dọc biên giới với Ấn Độ
Tướng Mỹ cảnh báo hành động của Trung Quốc dọc biên giới với Ấn Độ

VOV.VN - Việc Trung Quốc triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự dọc theo Đường kiểm soát thực tế (LAC) với Ấn Độ là hành vi "đáng báo động".

Tướng Mỹ cảnh báo hành động của Trung Quốc dọc biên giới với Ấn Độ

Tướng Mỹ cảnh báo hành động của Trung Quốc dọc biên giới với Ấn Độ

VOV.VN - Việc Trung Quốc triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự dọc theo Đường kiểm soát thực tế (LAC) với Ấn Độ là hành vi "đáng báo động".

Cạnh tranh Mỹ - Trung Quốc ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mới chỉ bắt đầu
Cạnh tranh Mỹ - Trung Quốc ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mới chỉ bắt đầu

VOV.VN - Dưới thời Tổng thống Biden, nước Mỹ bước vào cuộc cạnh tranh quyết liệt với Trung Quốc trên “mặt trận” Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương – khu vực vừa trở thành một trong các trọng điểm nổi bật nhất đối với cả phương Tây lẫn Trung Quốc.

Cạnh tranh Mỹ - Trung Quốc ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mới chỉ bắt đầu

Cạnh tranh Mỹ - Trung Quốc ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mới chỉ bắt đầu

VOV.VN - Dưới thời Tổng thống Biden, nước Mỹ bước vào cuộc cạnh tranh quyết liệt với Trung Quốc trên “mặt trận” Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương – khu vực vừa trở thành một trong các trọng điểm nổi bật nhất đối với cả phương Tây lẫn Trung Quốc.

Lý do Mỹ và Australia lo ngại hợp tác an ninh giữa Trung Quốc và Quần đảo Solomon
Lý do Mỹ và Australia lo ngại hợp tác an ninh giữa Trung Quốc và Quần đảo Solomon

VOV.VN - Phía Trung Quốc và Quần đảo Solomon trấn an dư luận quốc tế về thỏa thuận an ninh song phương nhưng các nước như Australia và Mỹ thì thực sự lo ngại về các nguy cơ từ thỏa thuận này.

Lý do Mỹ và Australia lo ngại hợp tác an ninh giữa Trung Quốc và Quần đảo Solomon

Lý do Mỹ và Australia lo ngại hợp tác an ninh giữa Trung Quốc và Quần đảo Solomon

VOV.VN - Phía Trung Quốc và Quần đảo Solomon trấn an dư luận quốc tế về thỏa thuận an ninh song phương nhưng các nước như Australia và Mỹ thì thực sự lo ngại về các nguy cơ từ thỏa thuận này.

Nga có thể giúp Trung Quốc và Ấn Độ “làm lành” trở lại
Nga có thể giúp Trung Quốc và Ấn Độ “làm lành” trở lại

VOV.VN - Cả Trung Quốc và Ấn Độ đều tin tưởng và thân thiết với Nga. Trong tình hình mới hiện nay, Nga có thể là xúc tác hàn gắn quan hệ giữa 2 cường quốc châu Á láng giềng cùng sở hữu vũ khí hạt nhân này.

Nga có thể giúp Trung Quốc và Ấn Độ “làm lành” trở lại

Nga có thể giúp Trung Quốc và Ấn Độ “làm lành” trở lại

VOV.VN - Cả Trung Quốc và Ấn Độ đều tin tưởng và thân thiết với Nga. Trong tình hình mới hiện nay, Nga có thể là xúc tác hàn gắn quan hệ giữa 2 cường quốc châu Á láng giềng cùng sở hữu vũ khí hạt nhân này.

Ấn Độ có thể đóng góp cho liên minh AUKUS của Mỹ trong ứng phó Trung Quốc như thế nào?
Ấn Độ có thể đóng góp cho liên minh AUKUS của Mỹ trong ứng phó Trung Quốc như thế nào?

VOV.VN - AUKUS được ngầm hiểu là liên minh an ninh giữa Mỹ, Anh, và Australia trong ứng phó với Trung Quốc. Các công nghệ chiến lược đóng vai trò quan trọng trong hợp tác của liên minh này. Với trình độ công nghệ của mình và những điểm tương đồng về lợi ích, Ấn Độ có thể hỗ trợ rất nhiều cho AUKUS.

Ấn Độ có thể đóng góp cho liên minh AUKUS của Mỹ trong ứng phó Trung Quốc như thế nào?

Ấn Độ có thể đóng góp cho liên minh AUKUS của Mỹ trong ứng phó Trung Quốc như thế nào?

VOV.VN - AUKUS được ngầm hiểu là liên minh an ninh giữa Mỹ, Anh, và Australia trong ứng phó với Trung Quốc. Các công nghệ chiến lược đóng vai trò quan trọng trong hợp tác của liên minh này. Với trình độ công nghệ của mình và những điểm tương đồng về lợi ích, Ấn Độ có thể hỗ trợ rất nhiều cho AUKUS.