Máy bay chở khách của Malaysia đã bị tên lửa đất đối không bắn hạ?

VOV.VN - Hãng tin Interfax của Ukraine khẳng định, chiếc máy bay đã bị một tên lửa đất đối không bắn rơi khi đang ở độ cao gần 10.000 m.

Một chiếc máy bay Boeing 777 của Hãng hàng không Malaysia tối qua (theo giờ Việt Nam) đã bị rơi tại khu vực miền Đông Ukraine, gần biên giới Nga. Theo chính quyền Ukraine, toàn bộ 295 hành khách và thành viên phi hành đoàn đều đã thiệt mạng. Hiện có nhiều thông tin trái chiều về nguyên nhân vụ tai nạn. Chính phủ Malaysia và chính phủ Ukraine đều tuyên bố mở một cuộc điều tra khẩn cấp.

Theo chính quyền Ukraine, chiếc máy bay của Hãng hàng không Malaysia bị rơi tại khu vực miền Đông do các nhóm vũ trang đòi ly khai kiểm soát. Toàn bộ 280 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn đều đã thiệt mạng. Thi thể các nạn nhân được tìm thấy tại khu vực bán kính 15 km quanh khu vực máy bay rơi.

Hiện trường máy bay rơi (Ảnh: Reuters)

Hãng hàng không Malaysia đã xác nhận thông tin khi khẳng định, đã mất liên lạc với chuyến bay mang số hiệu MH17 đang trong hành trình từ Amsterdam (Hà Lan) tới Kuala Lampua (Malaysia). Vị trí cuối cùng của máy bay được xác nhận là trong không phận Ukraine. Chiếc máy bay dự kiến sẽ đi vào lãnh thổ Nga lúc 17h20 ngày 17/7 (giờ địa phương). Thủ tướng Malaysia Najip Razak đã yêu cầu mở một cuộc điều tra khẩn cấp về vụ tai nạn.

Liên quan tới vấn đề này, Hãng tin Interfax của Ukraine khẳng định, chiếc máy bay đã bị một tên lửa đất đối không bắn rơi khi đang ở độ cao gần 10.000 mét và chỉ cách biên giới với Nga khoảng 60 km. Tờ tạp chí Wall Street của Mỹ cũng cho biết, các thông tin tình báo Mỹ đã xác nhận thông tin này, song không cho biết, nguồn gốc của tên lửa đất đối không. Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng ngày tuyên bố, đây không phải là một vụ tai nạn, chiếc máy bay đã bị tấn công. 

Trong một phản ứng đầu tiên, Tổng thống Ukraine Petro Porochenko cho biết, không loại trừ khả năng chiếc máy bay bị tấn công, đồng thời khẳng định, các lực lượng quân đội Ukraine không tiến hành các vụ bắn pháo nhằm vào các mục tiêu trên không.  Tuy nhiên, lãnh đạo phe ly khai Alexandre Borodai đã bác bỏ mọi liên quan và cáo buộc quân đội Ukraine là thủ phạm.

Lực lượng ly khai cũng cho biết đã tìm thấy chiếc hộp đen của máy bay và có thể sẽ chấp nhận một lệnh ngừng bắn trong 2 hoặc 3 ngày để các lực lượng cứu hộ có thể làm việc tại khu vực máy bay gặp nạn. Lực lượng này cũng khẳng định đang làm việc với chính quyền Ukraine để tạo điều kiện cho các tổ chức quốc tế tiếp cận với khu vực.

Trong phản ứng quốc tế đầu tiên về vụ tai nạn, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã gọi đây là một bi kịch và khẳng định lúc này, toàn thế giới đều đang hướng về các nạn nhân và gia đình của họ. Người phát ngôn Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Farhan Haq nói: “Chúng tôi vừa nhận được báo cáo về vụ máy bay dân sự của Malaysia bị rơi tại khu vực biên giới giữa Ukraine và Nga. Chúng tôi hiện vẫn chưa có thêm thông tin về vụ tai nạn này. Song đây là một bị kịch và lúc này tất cả chúng ta đều đang hướng về các hành khách, cùng phi hành đoàn và gia đình của họ.”

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã thông tin về vụ máy bay Malaysia bị rơi tại khu vực miền Đông Ukraine, gần biên giới với Nga. Tại cuộc họp báo sau cuộc điện đàm, Người phát ngôn Chính phủ Mỹ Josh Earnest cho biết: “Tổng thống Obama đã nhận được thông tin, cũng như các báo cáo về vụ tai nạn máy bay dân sự tại khu vực biên giới Ukraine và Nga. Ông đã trực tiếp chỉ thị cho đội ngũ của mình liên hệ chặt chẽ với chính quyền Ukraine. Song lúc này, chúng tôi chưa thể xác nhận bất kỳ thông tin chi tiết nào về nguyên nhân vụ tai nạn.”

Cùng ngày, nhiều hãng hàng không như Air France-Pháp và Lufthansa- Đức thông báo quyết định tạm thời  không bay qua khu vực miền Đông Ukraine.

Vụ tai nạn máy bay thảm khốc này xảy ra chỉ vài tháng sau vụ một máy bay Boeing 777 khác cũng của Hãng hàng không Malaysia đã bị mất tích khi đang trong hành trình từ Kuala Lampua (Malaysia) tới Bắc Kinh (Trung Quốc), với 239 hành khách. Chiếc máy bay được xác định rơi ở Ấn Độ Dương, song tới nay mọi nỗ lực tìm kiếm chiếc máy bay xấu số đều không đạt kết quả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Máy bay sắp cất cánh, hành khách “đòi” quay lại
Máy bay sắp cất cánh, hành khách “đòi” quay lại

Sau khi máy bay đã rút chèn, bắt đầu lăn ra đường băng để chuẩn bị cất cánh từ Hà Nội đi TP  HCM thì một nữ hành khách thông báo hủy bỏ hành trình và muốn xuống máy bay vì lí do có việc gấp của gia đình.

Máy bay sắp cất cánh, hành khách “đòi” quay lại

Máy bay sắp cất cánh, hành khách “đòi” quay lại

Sau khi máy bay đã rút chèn, bắt đầu lăn ra đường băng để chuẩn bị cất cánh từ Hà Nội đi TP  HCM thì một nữ hành khách thông báo hủy bỏ hành trình và muốn xuống máy bay vì lí do có việc gấp của gia đình.

Máy bay không người lái Mỹ sát hại 13 dân thường Pakistan
Máy bay không người lái Mỹ sát hại 13 dân thường Pakistan

VOV.VN - Sự cố này nối dài thêm các vụ bắn nhầm đáng tiếc của máy bay không người lái Mỹ vào dân thường tại Pakistan.

Máy bay không người lái Mỹ sát hại 13 dân thường Pakistan

Máy bay không người lái Mỹ sát hại 13 dân thường Pakistan

VOV.VN - Sự cố này nối dài thêm các vụ bắn nhầm đáng tiếc của máy bay không người lái Mỹ vào dân thường tại Pakistan.

Ukraine tố Nga đứng sau vụ bắn hạ máy bay khiến 11 người chết
Ukraine tố Nga đứng sau vụ bắn hạ máy bay khiến 11 người chết

VOV.VN - Hiện phía Nga chưa đưa ra bình luận về cáo buộc từ phía Ukraine.

Ukraine tố Nga đứng sau vụ bắn hạ máy bay khiến 11 người chết

Ukraine tố Nga đứng sau vụ bắn hạ máy bay khiến 11 người chết

VOV.VN - Hiện phía Nga chưa đưa ra bình luận về cáo buộc từ phía Ukraine.

Ukraine cáo buộc Nga bắn hạ 1 máy bay quân sự
Ukraine cáo buộc Nga bắn hạ 1 máy bay quân sự

VOV.VN -Căng thẳng giữa Nga và Ukraine tiếp tục gia tăng khi hôm qua (14/7), Ukraine đã cáo buộc Nga bắn hạ một máy bay vận tải quân sự của nước này.

Ukraine cáo buộc Nga bắn hạ 1 máy bay quân sự

Ukraine cáo buộc Nga bắn hạ 1 máy bay quân sự

VOV.VN -Căng thẳng giữa Nga và Ukraine tiếp tục gia tăng khi hôm qua (14/7), Ukraine đã cáo buộc Nga bắn hạ một máy bay vận tải quân sự của nước này.

Máy bay báo “khói” khi đang chuẩn bị cất cánh
Máy bay báo “khói” khi đang chuẩn bị cất cánh

VOV.VN - Sau khi kiểm tra để bảo đảm an toàn và thực hiện các thủ tục liên quan, hành khách được khởi hành vào lúc 18 giờ cùng ngày, chậm mất gần 4 tiếng.

Máy bay báo “khói” khi đang chuẩn bị cất cánh

Máy bay báo “khói” khi đang chuẩn bị cất cánh

VOV.VN - Sau khi kiểm tra để bảo đảm an toàn và thực hiện các thủ tục liên quan, hành khách được khởi hành vào lúc 18 giờ cùng ngày, chậm mất gần 4 tiếng.

Máy bay Malaysia rơi gần biên giới Ukraine - Nga, 295 người thiệt mạng
Máy bay Malaysia rơi gần biên giới Ukraine - Nga, 295 người thiệt mạng

VOV.VN - Theo hãng tin Itar Tass của Nga, chiếc máy bay đã ra báo hiệu tình trạng khẩn cấp trước khi bị rơi.

Máy bay Malaysia rơi gần biên giới Ukraine - Nga, 295 người thiệt mạng

Máy bay Malaysia rơi gần biên giới Ukraine - Nga, 295 người thiệt mạng

VOV.VN - Theo hãng tin Itar Tass của Nga, chiếc máy bay đã ra báo hiệu tình trạng khẩn cấp trước khi bị rơi.