Ukraine tố Nga đứng sau vụ bắn hạ máy bay khiến 11 người chết
VOV.VN - Hiện phía Nga chưa đưa ra bình luận về cáo buộc từ phía Ukraine.
Theo Reuters, Ukraine đã cáo buộc Nga có liên quan đến việc một chiếc máy bay quân sự An-26 của Kiev bị bắn hạ ở Snizhne, miền Đông Ukraine hôm 14/7 làm 11 người trên máy bay thiệt mạng và 8 người khác bị thương.
Kiev nhấn mạnh rằng, tên lửa vác vai của lực lượng dân quân ở miền Đông không đủ tầm bắn tới chiếc máy bay và để bắn hạ một chiếc máy bay như vậy cần phải có những loại tên lửa lợi hại hơn, có khả năng loại tên lửa này được phóng từ lãnh thổ Nga.
Trong khi đó, phát ngôn viên Hội đồng an ninh - quốc phòng Ukraine Andriy Lyssenko cho rằng: “Đây có thể là tên lửa đất đối không Pantsir hoặc tên lửa tự hành X-24 được phóng từ sân bay Millerovo, thuộc tỉnh Rostov”.
Về phần mình, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine, Vasyl Zvarich cũng cho rằng, có những yếu tố cho thấy Nga đứng đằng sau vụ bắn rơi máy bay ở Snizhne. Ông này cũng bày tỏ hy vọng Liên minh châu Âu (EU) không chỉ đưa ra những tuyên bố trừng phạt Nga mà sẽ thực sự hành động.
Cáo buộc trên được đưa ra chỉ một ngày trước khi các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) gặp nhau để thảo luận về tình hình khủng hoảng hiện nay; đồng thời xem xét áp dụng thêm các lệnh trừng phạt mới chống lại Nga.
Ủy viên phụ trách việc mở rộng EU, Stefan Fule phát biểu tại một phiên họp của Nghị viện châu Âu ở Strasbourg: “Ngày mai (16/7) tại Brussels, các nhà lãnh đạo sẽ một lần nữa đánh giá về tình hình trên trên thực địa ở Ukraine hiện nay cũng như xem xét thông qua những biện pháp cần thiết”.
Hiện các cuộc giao tranh ở miền Đông Ukraine vẫn đang diễn ra ác liệt. Theo Interfax, Ukraine cho biết trong 24 giờ qua đã có 2 binh sĩ nước này thiệt mạng và 8 người khác bị thương trong các cuộc đụng độ. Trong khi đó, giao tranh khốc liệt tại Lugansk diễn ra từ 11/7 đến nay đã làm 17 thường dân thiệt mạng và 73 người khác bị thương./.