Máy bay Nga đối đầu tàu khu trục Mỹ trên biển Đen

VOV.VN -Đây là vụ đối đầu mới nhất giữa Hải quân Mỹ và máy bay chiến đấu của Nga trên biển Đen.

Truyền thông Nga ngày 2/6 cho biết, Hải quân Mỹ đã công bố đoạn hình ảnh trong đó một máy bay chiến đấu Sukhoi Su-24 của Nga đã bay sát tàu khu trục Ross của Mỹ trên biển Đen hai lần trong 2 ngày (1-2/6).

Theo đó, các máy bay Su-24 của Nga đã cảnh báo tàu khu trục Mỹ sau khi các trạm kiểm soát báo cáo chiếc tàu này và thủy thủ đoàn đang có hành động mang tính chất khiêu khích và hung hăng.

Máy bay Sukhoi Su-24 của Nga

Trước đó, hãng tin Nga RIA Novosti cùng ngày dẫn nguồn giới chức quân sự nước này cho biết việc các tàu chiến Mỹ hiện diện tại biển Đen chính là cơ hội cho phi công Nga thực tập vượt qua hệ thống phòng không của tàu chiến.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Mỹ đã lên tiếng phủ nhận và tuyên bố tàu khu trục của Mỹ không có các hành vi bất thường.

Theo giới chức Mỹ, tàu khu trục Ross luôn di chuyển ở vùng biển quốc tế, hoạt động theo kế hoạch thường xuyên.

Việc tàu chiến Mỹ hiện diện tại biển Đen và tập trận cùng tàu chiến Ukraine là nhằm thể hiện cam kết của Mỹ với các đồng minh và đối tác châu Âu thúc đẩy an ninh hàng hải và ổn định khu vực.

Đây là vụ đối đầu mới nhất giữa Hải quân Mỹ và máy bay chiến đấu của Nga trên biển Đen trong bối cảnh căng thẳng giữa hai bên liên quan đến khủng hoảng Ukraine chưa lắng dịu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Nga, Mỹ điện đàm về tình hình Ukraine
Ngoại trưởng Nga, Mỹ điện đàm về tình hình Ukraine

VOV.VN - Về phần mình, Nga một lần nữa tuyên bố, mọi cáo buộc về việc binh sỹ Nga được điều đến Ukraine đều là những luận điệu tuyên truyền vô căn cứ.

Ngoại trưởng Nga, Mỹ điện đàm về tình hình Ukraine

Ngoại trưởng Nga, Mỹ điện đàm về tình hình Ukraine

VOV.VN - Về phần mình, Nga một lần nữa tuyên bố, mọi cáo buộc về việc binh sỹ Nga được điều đến Ukraine đều là những luận điệu tuyên truyền vô căn cứ.

Quan hệ Nga- Mỹ cải thiện sau chuyến thăm của ông Kerry
Quan hệ Nga- Mỹ cải thiện sau chuyến thăm của ông Kerry

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ nhận định, cuộc gặp với ông Putin rất “cởi mở và hữu ích”, bày tỏ sự cần thiết mang tính cấp bách của việc hợp tác Nga- Mỹ.

Quan hệ Nga- Mỹ cải thiện sau chuyến thăm của ông Kerry

Quan hệ Nga- Mỹ cải thiện sau chuyến thăm của ông Kerry

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ nhận định, cuộc gặp với ông Putin rất “cởi mở và hữu ích”, bày tỏ sự cần thiết mang tính cấp bách của việc hợp tác Nga- Mỹ.

Nga- Mỹ sắp qua kỳ băng giá?
Nga- Mỹ sắp qua kỳ băng giá?

VOV.VN- “Chuyến thăm Nga của ông John Kerry là dấu hiệu đầu tiên cho thấy 2 cường quốc cần trở lại sự hợp tác bình thường”.

Nga- Mỹ sắp qua kỳ băng giá?

Nga- Mỹ sắp qua kỳ băng giá?

VOV.VN- “Chuyến thăm Nga của ông John Kerry là dấu hiệu đầu tiên cho thấy 2 cường quốc cần trở lại sự hợp tác bình thường”.

“NATO đang khiêu khích đẩy quan hệ Nga - Mỹ xuống mức xấu nhất”
“NATO đang khiêu khích đẩy quan hệ Nga - Mỹ xuống mức xấu nhất”

VOV.VN - Theo nhà phân tích Rustem Safronov, quan hệ Nga-Mỹ đã gia tăng lên mức độ căng thẳng nhất kể từ sau thời Chiến tranh lạnh.

“NATO đang khiêu khích đẩy quan hệ Nga - Mỹ xuống mức xấu nhất”

“NATO đang khiêu khích đẩy quan hệ Nga - Mỹ xuống mức xấu nhất”

VOV.VN - Theo nhà phân tích Rustem Safronov, quan hệ Nga-Mỹ đã gia tăng lên mức độ căng thẳng nhất kể từ sau thời Chiến tranh lạnh.