Miền Đông nước Mỹ chuẩn bị đối phó với bão Sandy

(VOV) -Cơn bão có khả năng trở thành cơn bão mạnh nhất tấn công nước Mỹ trong vòng 100 năm qua.

Mỹ đang lên kế hoạch ứng phó với bão Sandy, dự tính sẽ đổ bộ vào miền Đông nước này vào đêm 29, rạng sáng ngày 30/10, đe dọa gây ảnh hưởng tới 1/3 diện tích nước Mỹ. Theo dự báo, cơn bão  có khả năng trở thành cơn bão mạnh nhất tấn công nước Mỹ trong vòng 100 năm qua.

Chính quyền các bang trong khu vực ảnh hưởng như bang Maryland, New York, Pennsylvania, Virginia, North Carolina và thủ đô Washington của Mỹ đã ban bố tình trạng khẩn cấp và chuẩn bị các phương án ứng phó. Hải quân Mỹ đã lệnh cho tất cả tàu bè đang hoạt động trong khu vực Norfolk, Virginia vào nơi tránh trú an toàn. Khoảng 61.000 thành viên của lực lượng phòng vệ  đã trong tình trạng sẵn sàng nếu được điều động.

Cơn bão Sandy diễn ra vào những ngày cuối trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ khiến một số hoạt động tranh cử phải bị hủy bỏ. Ứng cử viên Đảng cộng hòa Mitt Romney đã hủy cuộc vận động tranh cử dự kiến diễn ra vào tối chủ nhật (28/10) ở vùng vịnh Virginia. Phía Ủy ban tranh cử của Tổng Thống Obama cũng thông báo rằng Phó Tổng thống Joe Biden hôm nay đã hủy chuyến đi đến Virginia nhằm đảm bảo tập trung nguồn lực địa phương đối phó với bão. Các thị xã, thành phố dọc bờ biển phía đông nước Mỹ cũng đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó.

Bão Sandy đã để lại những hậu quả nặng nề trên đường mà nó đi qua. Sau khi đổ bộ vào Cuba ngày 25/10 với sức gió trên 170km/ giờ, nó lần lượt quét qua 4 nước khác tại khu vực Caribe là Jamaica, Dôminicana, Haiti và Bahamas, gây thiệt hại lớn về người và của. Tính đến thời điểm này, đã có gần 40 trường hợp tử vong, hàng nghìn người trên 4 quốc đảo mất nhà cửa, mùa màng mất trắng vì lũ lụt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên