Miền Đông Ukraine hy vọng hòa bình lập lại sau bầu cử

VOV.VN - Ông Zakharchenko trở thành người đứng đầu chính quyền sau  khinhận được hơn 765.000 phiếu bầu, tương đương khoảng 79% số cử tri đi bầu


Thủ lĩnh ly khai Donetsk Alexander Zakharchenko (giữa) trở thành người đứng đầu chính quyền (Ảnh: AFP).
Chủ tịch Ủy ban bầu cử trung ương của nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng Roman Lyagin hôm nay chính thức tuyên bố ông Zakharchenko Alexander Vladimirovich được bầu làm người đứng đầu chính quyền này.

Ông Zakharchenko đã nhận được hơn 765.000 phiếu bầu, tương đương khoảng 79% số cử tri đi bầu. Trong khi đó, ông Igor Plotnitsky, người đứng đầu nước Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng cũng giành được 63% phiếu bầu. Chủ tịch Ủy ban bầu cử Donetsk Lyagin cho rằng, chính quyền ở Kiev cần phải chấp nhận sự thật rằng vùng Donbass không còn là một phần của Ukraine nữa.

“Điều này là hiển nhiên. Ai đó có thể không đồng ý với điều này nhưng họ không thể tranh cãi được. Vấn đề của Kiép là họ có công nhân kết quả của việc chúng tôi thể hiện ý kiến của mình hay không. Còn chúng tôi thì đã tự mình quyền định tất cả.”

Cuộc bầu cử ở miền Đông Ukraine hôm qua bị Mỹ, các nước phương Tây và một số nhà lãnh đạo trên thế giới phản đối, trong đó có Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon.

Cũng như Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, ông Ban Ki-moon cho rằng cuộc bầu cử này là vi phạm thỏa thuận ký tại Minsk hôm 5/9 vừa qua giữa phe đối lập ở miền Đông Ukraine với chính quyền ở Kiev.

Tuy nhiên, người dân ở đây vẫn hy vọng hòa bình có thể lập lại sau cuộc bầu cử này. Một người dân ở Donetsk
cho biết:

- “Tôi hy vọng hòa bình, ổn định và thịnh vượng cho khu vực này để mọi thứ trở lại ổn thỏa đối với chúng tôi và không ai bị giết hại nữa, mọi người sẽ được sống tốt.”

-“Tất nhiên các bên nên đối thoại để tình hình ít nhiều được yên bình trở lại bởi không có cách nào hay điều gì có thể đạt được thông qua chiến tranh.”

Hiện cộng đồng quốc tế đang xem Moscow sẽ phản ứng thế nào sau khi kết quả cuộc bầu cử ở miền Đông Ukraine được công bố.

Trong động thái đầu tiên, Bộ Ngoại giao Nga khẳng định tôn trọng ý nguyện của người dân ở miền Đông Ukraine, coi đây là bước đi tích cực trong tiến trình giải quyết cuộc khủng hoảng kéo dài nửa năm qua ở nước này. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng cho rằng cuộc bầu cử  không đi ngược lại thỏa thuận Minsk đầu tháng 9 mà còn có thể tạo ra cơ hội chuyển biến tình hình, thúc đẩy một cuộc đối thoại mang tính xây dựng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử miền Đông Ukraine đào sâu mâu thuẫn giữa Nga và phương Tây
Bầu cử miền Đông Ukraine đào sâu mâu thuẫn giữa Nga và phương Tây

VOV.VN - Ngày 2/11, hai nhà nước tự xưng của Ukraine là Cộng hòa nhân dân Donetsk và Luhansk sẽ tổ chức tổng tuyển cử.

Bầu cử miền Đông Ukraine đào sâu mâu thuẫn giữa Nga và phương Tây

Bầu cử miền Đông Ukraine đào sâu mâu thuẫn giữa Nga và phương Tây

VOV.VN - Ngày 2/11, hai nhà nước tự xưng của Ukraine là Cộng hòa nhân dân Donetsk và Luhansk sẽ tổ chức tổng tuyển cử.

Giám sát viên quốc tế chỉ trích OSCE về cuộc bầu cử miền Đông Ukraine
Giám sát viên quốc tế chỉ trích OSCE về cuộc bầu cử miền Đông Ukraine

VOV.VN - Các thành viên của OSCE đã không làm đúng nhiệm vụ giám sát cuộc bỏ phiếu ở miền Đông Ukraine, theo lời của giám sát viên quốc tế tại Donbass.

Giám sát viên quốc tế chỉ trích OSCE về cuộc bầu cử miền Đông Ukraine

Giám sát viên quốc tế chỉ trích OSCE về cuộc bầu cử miền Đông Ukraine

VOV.VN - Các thành viên của OSCE đã không làm đúng nhiệm vụ giám sát cuộc bỏ phiếu ở miền Đông Ukraine, theo lời của giám sát viên quốc tế tại Donbass.

Mâu thuẫn phe phái gay gắt sau bầu cử ở miền Đông Ukraine
Mâu thuẫn phe phái gay gắt sau bầu cử ở miền Đông Ukraine

VOV.VN - Nga thì sẵn sàng công nhận kết quả bầu cử còn Mỹ và phương Tây thì luôn bác bỏ và kêu gọi Nga không ủng hộ.

Mâu thuẫn phe phái gay gắt sau bầu cử ở miền Đông Ukraine

Mâu thuẫn phe phái gay gắt sau bầu cử ở miền Đông Ukraine

VOV.VN - Nga thì sẵn sàng công nhận kết quả bầu cử còn Mỹ và phương Tây thì luôn bác bỏ và kêu gọi Nga không ủng hộ.

Bầu cử Ukraine: Bước ngoặt mới trong khủng hoảng tại miền Đông
Bầu cử Ukraine: Bước ngoặt mới trong khủng hoảng tại miền Đông

VOV.VN - Đối với chính quyền Ukraine, cuộc bầu cử tại miền Đông cũng đồng nghĩa với nguy cơ việc nước này sẽ mất quyền kiểm soát đối với khu vực này.

Bầu cử Ukraine: Bước ngoặt mới trong khủng hoảng tại miền Đông

Bầu cử Ukraine: Bước ngoặt mới trong khủng hoảng tại miền Đông

VOV.VN - Đối với chính quyền Ukraine, cuộc bầu cử tại miền Đông cũng đồng nghĩa với nguy cơ việc nước này sẽ mất quyền kiểm soát đối với khu vực này.

Miền Đông Ukraine công bố kết quả bầu cử sơ bộ
Miền Đông Ukraine công bố kết quả bầu cử sơ bộ

VOV.VN - Nga và Liên minh châu Âu  ngay lập tức có phản ứng sau khi cuộc bầu cử này kết thúc.

Miền Đông Ukraine công bố kết quả bầu cử sơ bộ

Miền Đông Ukraine công bố kết quả bầu cử sơ bộ

VOV.VN - Nga và Liên minh châu Âu  ngay lập tức có phản ứng sau khi cuộc bầu cử này kết thúc.

Liên Hợp Quốc: Bầu cử ở miền Đông Ukraine vi phạm thỏa thuận Minsk
Liên Hợp Quốc: Bầu cử ở miền Đông Ukraine vi phạm thỏa thuận Minsk

VOV.VN - Trước đó, Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon cũng đã lên tiếng phản đối cuộc bầu cử đầy tranh cãi tại miền Đông Ukraine.

Liên Hợp Quốc: Bầu cử ở miền Đông Ukraine vi phạm thỏa thuận Minsk

Liên Hợp Quốc: Bầu cử ở miền Đông Ukraine vi phạm thỏa thuận Minsk

VOV.VN - Trước đó, Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon cũng đã lên tiếng phản đối cuộc bầu cử đầy tranh cãi tại miền Đông Ukraine.