Mông Cổ muốn tạo hành lang kinh tế chung với Nga và Trung Quốc
VOV.VN - Trả lời phỏng vấn độc quyền của hãng thông tấn TASS, Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh hôm 28/10 khẳng định, việc tạo ra một hành lang kinh tế chung với Nga và Trung Quốc trên lãnh thổ Mông Cổ sẽ có ý nghĩa chiến lược đối với cả ba quốc gia này.
Mông Cổ đang xúc tiến kế hoạch tạo hành lang kinh tế giữa Nga, Mông Cổ và Trung Quốc, coi đây là một hạng mục trọng yếu. Theo đó, Mông Cổ đang xem xét việc nâng cấp, xây dựng các tuyến đường sắt, các nhánh đường mới, đường bộ, đường ống dẫn khí đốt từ Nga sang Trung Quốc.
![mông cổ muốn tạo hành lang kinh tế chung với nga và trung quốc hình ảnh 1 mong co muon tao hanh lang kinh te chung voi nga va trung quoc hinh anh 1](https://media.vov.vn/sites/default/files/styles/large/public/2021-07/nga%20trung%20quoc%2C%20lavrov%20vuong%20nghi%20-brics-info.jpg)
Mông Cổ hiện đặt mục tiêu trở thành quốc gia trung chuyển như Tổng thống nước này mới đây từng đề cập trong Diễn đàn Kinh tế phương Đông.
Tổng thống Mông Cổ lưu ý rằng con đường ngắn nhất từ châu Âu đến châu Á là qua Mông Cổ và con đường giao thông ngắn nhất giữa Nga và Trung Quốc cũng là xuyên qua Mông Cổ. Vì vậy, Mông Cổ luôn chú trọng phát huy vị thế, tiềm năng vận chuyển, hậu cần và kỹ thuật số của nước này./.