Mục đích chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Ukraine Zelensky

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyi ngày 11/12 có chuyến thăm thứ ba tới Mỹ kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra hồi tháng 2/2022. Chuyến đi diễn ra chỉ vài ngày sau khi Chính quyền Tổng thống Joe Biden cảnh báo sẽ cạn tiền để viện trợ cho Ukraine trong vài tuần tới nếu Quốc hội không thông qua nguồn ngân quỹ bổ sung.

Chuyến đi diễn ra theo lời mời của Tổng thống Joe Biden. Theo Nhà Trắng, điều này thể hiện cam kết không thể lay chuyển của Mỹ đối với Ukraine. Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Volodymyr Zelensky sẽ thảo luận về những nhu cầu cấp thiết của Ukraine và tầm quan trọng sống còn của các biện pháp hỗ trợ của Mỹ đối với Ukraine ở thời điểm này. Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Zelensky cũng dự kiến sẽ có phát biểu trước các Thượng nghị sĩ Mỹ tại Điện Capitol.

Mối quan hệ giữa Mỹ và Ukraine đã trở nên căng thẳng khi khoản viện trợ cho Ukraine bị loại khỏi dự luật ngân sách tạm thời để ngăn nguy cơ chính phủ đóng cửa hồi tháng 9 vừa qua. Trước chuyến thăm của Tổng thống Zelensky, một phái đoàn gồm các quan chức hàng đầuUkraine hồi tuần trước cũng đã tới Washington để hối thúc viện trợ, nhưng không thành công. Toàn bộ 49 nghị sĩ đảng Cộng hoà tại Thượng viện đã một lần nữa chặn khoản viện trợ được đề xuất và tiếp tục gắn sự hỗ trợ dành cho Ukraine và vấn đề an ninh biên giới.

Trong phát biểu mới đây, Tổng thống Joe Biden đã bày tỏ lấy làm thất vọng trước quyết định của các nghị sĩ Cộng hoà. Ông đồng thời hối thúc Quốc hội thể hiện trách nhiệm của mình.

“Tôi muốn nhấn mạnh đến trách nhiệm cấp bách của Quốc hội trong việc duy trì các nhu cầu an ninh quốc gia của Mỹ và với các đối tác của chúng ta. Điều này không thể chờ đợi hơn được nữa. Quốc hội cần thông qua nguồn tài trợ bổ sung cho Ukraine trước kỳ nghỉ lễ. Tôi cảm thấy ngạc nhiện khi chúng ta vẫn chưa thể làm được điều này. Quốc hội và các nghị sĩ đảng Cộng hoà trong Quốc hội đang cho thấy họ sẵn sàng từ bỏ vai trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ không chỉ đối với vấn đề Ukraine, mà còn hơn thế nữa”, Tổng thống Biden nói.

Tại cuộc gặp với Tổng thống Zelensky ở Nhà trắng cách đây chỉ 3 tháng, Tổng thống Joe Biden đã nhấn mạnh cam kết tiếp tục cung cấp viện trợ quân sự và kinh tế cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga cho đến khi cần thiết. Tuy nhiên, kể từ thời điểm đó, Tổng thống Joe Biden đã phải đối mặt với sức ép nội bộ ngày một lớn.

Việc đảng Cộng hoà liên kết hỗ trợ quân sự dành cho Ukraine với an ninh biên giới đã đặt nhà lãnh đạo Mỹ trước lựa chọn khó khăn giữa một bên là một trong những vấn đề chính trị gây chia rẽ nhất trong nước  là nhập cư và biên giới với một bên là những cuộc tranh luận gay gắt về chính sách đối ngoại. Đây là điều mà bất kỳ nhà lập  pháp hay chính trị gia nào tại Mỹ đều phải tính đến trong bối cảnh các cuộc bầu cử quan trọng vào năm sau đang tới gần.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thượng nghị sĩ Mỹ kêu gọi chấp nhận để Ukraine nhượng lãnh thổ cho Nga
Thượng nghị sĩ Mỹ kêu gọi chấp nhận để Ukraine nhượng lãnh thổ cho Nga

VOV.VN - Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa bang Ohio JD Vance ngày 10/12 cho rằng Mỹ cần chấp nhận Ukraine có thể sẽ cần "nhượng bộ một vài lãnh thổ" cho Nga để chấm dứt xung đột.

Thượng nghị sĩ Mỹ kêu gọi chấp nhận để Ukraine nhượng lãnh thổ cho Nga

Thượng nghị sĩ Mỹ kêu gọi chấp nhận để Ukraine nhượng lãnh thổ cho Nga

VOV.VN - Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa bang Ohio JD Vance ngày 10/12 cho rằng Mỹ cần chấp nhận Ukraine có thể sẽ cần "nhượng bộ một vài lãnh thổ" cho Nga để chấm dứt xung đột.

Nga cắm cờ ở thành trì quan trọng của Ukraine
Nga cắm cờ ở thành trì quan trọng của Ukraine

VOV.VN - Các lực lượng của Nga đã cắm cờ ở ngoại ô Maryinka - một thị trấn quan trọng thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng và là thành trì chính của quân đội Ukraine.

Nga cắm cờ ở thành trì quan trọng của Ukraine

Nga cắm cờ ở thành trì quan trọng của Ukraine

VOV.VN - Các lực lượng của Nga đã cắm cờ ở ngoại ô Maryinka - một thị trấn quan trọng thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng và là thành trì chính của quân đội Ukraine.

Yếu tố tiên quyết để Ukraine phá thế bế tắc chiến trường vào năm 2024
Yếu tố tiên quyết để Ukraine phá thế bế tắc chiến trường vào năm 2024

VOV.VN - Một số nhà quan sát cho rằng, một chiến dịch chống gây nhiều quy mô lớn hoàn toàn có thể trở thành điều kiện tiên quyết nếu Ukraine phá vỡ thế bế tắc hiện nay và tạo nên những bước tiến đáng chú ý trong năm 2024.

Yếu tố tiên quyết để Ukraine phá thế bế tắc chiến trường vào năm 2024

Yếu tố tiên quyết để Ukraine phá thế bế tắc chiến trường vào năm 2024

VOV.VN - Một số nhà quan sát cho rằng, một chiến dịch chống gây nhiều quy mô lớn hoàn toàn có thể trở thành điều kiện tiên quyết nếu Ukraine phá vỡ thế bế tắc hiện nay và tạo nên những bước tiến đáng chú ý trong năm 2024.