Yếu tố tiên quyết để Ukraine phá thế bế tắc chiến trường vào năm 2024

VOV.VN - Một số nhà quan sát cho rằng, một chiến dịch chống gây nhiều quy mô lớn hoàn toàn có thể trở thành điều kiện tiên quyết nếu Ukraine phá vỡ thế bế tắc hiện nay và tạo nên những bước tiến đáng chú ý trong năm 2024.

Dường như lực lượng không quân Ukraine đang nhắm vào các hệ thống gây nhiễu của Nga ở phía Đông Ukraine.

Đội Tình báo Xung đột (CIT) - một tổ chức độc lập đã chú ý đến những gì còn lại của Tên lửa Chống Bức xạ Tốc độ cao (HARM) AGM-88 ở Donetsk cũng như Makiivka thuộc khu vực Donbass ở phía Đông Ukraine. HARM dẫn đường bằng radar, được phóng từ tiêm kích MIG-29 và Su-27 của Ukraine, có lẽ đã nhắm vào các hệ thống phòng không của Nga ở trong và quanh Donetsk. Tuy nhiên, CIT cho biết, Nga đã lắp đặt hệ thống gây nhiễu Pole-21 lên các tòa nhà.

"Chúng tôi không loại trừ khả năng các tên lửa HARM có thể nhắm vào các hệ thống này", CIT cho hay.

Một số nhà quan sát cho rằng, một chiến dịch chống gây nhiễu quy mô lớn hoàn toàn có thể trở thành điều kiện tiên quyết nếu Ukraine muốn phá vỡ thế bế tắc hiện nay và tạo nên những bước tiến đáng chú ý trong năm 2024.

Lực lượng không quân Ukraine hiện đang thiếu phi công, máy bay chiến đấu và đạn dược để đạt được ưu thế trên không trên tiền tuyến trải dài cả nghìn km. Ukraine không thể kiểm soát không phận ở mọi nơi, nhưng có thể kiểm soát không phận trực tiếp trên giới tuyến, nơi mà sự kiểm soát này đóng vai trò quan trọng để tiến hành thành công các chiến dịch mặt đất.

Điều này cũng đóng vai trò quan trọng bởi cả quân đội Nga và Ukraine đều sử dụng hàng nghìn UAV mang chất nổ để phá hủy các phương tiện và bộ binh của đối phương. Các UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) có lẽ là vũ khí nguy hiểm thứ ba trên chiến trường, chỉ sau pháo và mìn.

Khi một bên hoặc bên còn lại vô hiệu hóa các UAV của đối phương trong khi tiếp tục điều khiển UAV của mình thì tác động trên thực địa sẽ rất rõ ràng. Bên có ít UAV hơn sẽ bị tê liệt. Bên sở hữu nhiều UAV hơn vẫn có thể hoạt động tự do và tấn công đối phương.

Nhìn vào Krynky - một khu vực nhỏ Nga kiểm soát ở tả ngạn sông Dnipro, mùa thu này, các lực lượng của Ukraine đã gây nhiễu UAV, cũng như tấn công các hệ thống gây nhiễu của Nga tại đây.

Điều đó đã tạo nên một tử địa cho UAV Nga ở Krynky và cho phép thủy quân lục chiến Ukraine tấn công dọc sông một cách an toàn. Khi họ chiến đấu để đảm bảo một đầu cầu ở Krynky, thủy quân lục chiến Ukraine đã giành ưu thế trên không.

Dù vậy, ưu thế này không ngăn cản được lực lượng không quân Nga sử dụng bom lượn tấn công vào Krynky từ khoảng cách 40km. Tuy nhiên, Kiev đã ngăn cản quân đội Nga và các trung đoàn tấn công trên không không thể tiến hành một cuộc phản công lớn đe dọa đầu cầu của Ukraine. Mỗi lần phương tiện của Nga tiếp cận Krynky, một đội quân UAV của Ukraine lại tấn công nó, trong khi Moscow không thể tấn công lại bằng các UAV của họ.

Tất cả điều đó cho thấy, gây nhiễu và chống gây nhiễu không còn là những hệ thống xa lạ trong cuộc xung đột Nga - Ukraine. Chúng đóng vai trò quan trọng để tiến hành tấn công mặt đất thành công cũng như thực hiện các chiến thuật bộ binh, lên kế hoạch pháo binh và tích trữ hậu cần. Cùng với thiết bị dọn mìn, việc sử dụng các phương tiện này đóng vai trò thiết yếu nếu Ukraine muốn có cơ hội tổ chức một chiến dịch trên bộ vào năm sau.

Ít nhất một quan chức cấp cao Ukraine đã dự đoán được điều này. Tướng Valerii Zaluzhnyi, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Ukraine đã lên danh sách những nhu cầu cấp bách nhất của quân đội nước này, trong đó có các hệ thống tác chiến điện tử, cùng với các hệ thống chỉ huy, chống mìn, phản pháo và phòng không.

Các đối tác của Ukraine hy vọng các tên lửa HARM có thể nhằm vào hệ thống Pole-21 hoặc một vài hệ thống gây nhiễu khác của Nga trong những cuộc tấn công gần đây ở Donbass. Để tạo điều kiện cho các cuộc tấn công thành công vào năm 2024, Ukraine sẽ cần tiến hành nhiều cuộc đột kích chống gây nhiễu.

Nếu có một lý do chính để lo ngại chiến dịch này không xảy ra thì đó là việc HARM là một tên lửa do Mỹ sản xuất và là một trong những loại vũ khí Washington thường xuyên hỗ trợ cho Ukraine. Tuy nhiên, hiện nay, đảng Cộng hòa trong Quốc hội đang cản trở đề xuất của Tổng thống Joe Biden về việc dành 61 tỷ USD hỗ trợ quân sự Ukraine vào năm tới.

Không có tiền, lực lượng không quân Ukraine sẽ sớm cạn kiệt tên lửa cần thiết để tấn công các hệ thống gây nhiễu của Nga.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giới chức Mỹ - Ukraine: Chiến dịch phản công Nga không đạt mục tiêu đề ra
Giới chức Mỹ - Ukraine: Chiến dịch phản công Nga không đạt mục tiêu đề ra

VOV.VN - Quan điểm chung trong các cuộc họp gần đây giữa quan chức Mỹ và Ukraine là chiến dịch phản công do Ukraine tiến hành nhằm vào Nga đã không đạt được các mục tiêu đề ra…

Giới chức Mỹ - Ukraine: Chiến dịch phản công Nga không đạt mục tiêu đề ra

Giới chức Mỹ - Ukraine: Chiến dịch phản công Nga không đạt mục tiêu đề ra

VOV.VN - Quan điểm chung trong các cuộc họp gần đây giữa quan chức Mỹ và Ukraine là chiến dịch phản công do Ukraine tiến hành nhằm vào Nga đã không đạt được các mục tiêu đề ra…

Pháp ủng hộ mở đàm phán gia nhập EU với Ukraine
Pháp ủng hộ mở đàm phán gia nhập EU với Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron hôm qua (10/12) khẳng định lại một lần nữa quan điểm ủng hộ mở đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu (EU) với Ukraine tại Hội nghị thượng đỉnh trong tuần tới dù vấn đề vẫn đang bị Hungary phản đối.

Pháp ủng hộ mở đàm phán gia nhập EU với Ukraine

Pháp ủng hộ mở đàm phán gia nhập EU với Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron hôm qua (10/12) khẳng định lại một lần nữa quan điểm ủng hộ mở đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu (EU) với Ukraine tại Hội nghị thượng đỉnh trong tuần tới dù vấn đề vẫn đang bị Hungary phản đối.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sắp thăm Mỹ
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sắp thăm Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ thăm Mỹ vào ngày 12/12 theo lời mời của Tổng thống Joe Biden.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sắp thăm Mỹ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sắp thăm Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ thăm Mỹ vào ngày 12/12 theo lời mời của Tổng thống Joe Biden.

Nga tuyên bố tiếp tục “phi quân sự hóa” Ukraine đến cùng
Nga tuyên bố tiếp tục “phi quân sự hóa” Ukraine đến cùng

VOV.VN - Trả lời phỏng vấn của AFP, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố, mục tiêu “phi quân sự hóa và phi Quốc xã hóa” của Nga đối với Ukraine vẫn không thay đổi kể từ khi Nga phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine.

Nga tuyên bố tiếp tục “phi quân sự hóa” Ukraine đến cùng

Nga tuyên bố tiếp tục “phi quân sự hóa” Ukraine đến cùng

VOV.VN - Trả lời phỏng vấn của AFP, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố, mục tiêu “phi quân sự hóa và phi Quốc xã hóa” của Nga đối với Ukraine vẫn không thay đổi kể từ khi Nga phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine.

Nga thực hiện gần 100 vụ không kích, Ukraine kêu gọi viện trợ khẩn
Nga thực hiện gần 100 vụ không kích, Ukraine kêu gọi viện trợ khẩn

VOV.VN - Ukraine thông báo hôm 9/12 rằng Nga đã tiến hành gần 100 vụ không kích trên khắp lãnh thổ Ukraine trong vòng 24 giờ. Trong khi đó, Đệ nhất phu nhân Ukraine - Zelenska cảnh báo nước này đang trong “tình trạng nguy hiểm chết người” nếu thiếu viện trợ quân sự của phương Tây.

Nga thực hiện gần 100 vụ không kích, Ukraine kêu gọi viện trợ khẩn

Nga thực hiện gần 100 vụ không kích, Ukraine kêu gọi viện trợ khẩn

VOV.VN - Ukraine thông báo hôm 9/12 rằng Nga đã tiến hành gần 100 vụ không kích trên khắp lãnh thổ Ukraine trong vòng 24 giờ. Trong khi đó, Đệ nhất phu nhân Ukraine - Zelenska cảnh báo nước này đang trong “tình trạng nguy hiểm chết người” nếu thiếu viện trợ quân sự của phương Tây.